Kevin Hatchard từ talkSPORT cho rằng với Harry Kane, danh hiệu tập thể quan trọng hơn vinh quang cá nhân. Trong bối cảnh Bayern Munich vừa bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga sau chiến thắng trước Stuttgart, câu chuyện về tham vọng thật sự của đội trưởng tuyển Anh lại được nhắc tới. Kane từng bị gắn với mục tiêu phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại Premier League, nhưng những gì đang diễn ra ở Đức cho thấy một ưu tiên khác.
Danh hiệu lên tiếng
Sau nhiều năm trắng tay ở cấp câu lạc bộ, Kane chỉ thực sự chạm tay vào danh hiệu lớn từ mùa giải thứ hai tại Bayern. Giờ anh đã có 2 chức vô địch Bundesliga trong bảng thành tích, trong khi cánh cửa Champions League vẫn mở. Bayern sẽ gặp Paris Saint-Germain ở bán kết, và nếu đi tiếp, đối thủ ở chung kết sẽ là Atletico Madrid hoặc Arsenal. Trong bối cảnh đó, Hatchard nhìn thấy một Kane đặt nặng chuyện nâng cúp hơn là đuổi theo những con số cá nhân.
Phản bác “ám ảnh” Premier League
Trước đây xuất hiện tin đồn Kane muốn trở lại Premier League hè này để săn kỷ lục của Alan Shearer. Nhưng tiền đạo người Anh khẳng định anh đang hạnh phúc tại Bavaria, đồng thời các cuộc đàm phán gia hạn với Bayern đã được tiến hành. Hatchard chia sẻ trên chương trình Trans Euro Express cùng Andy Brassell và Lars Siversten rằng tranh luận về việc Kane ám ảnh kỷ lục ghi bàn là một sự hiểu lầm về con người anh. Theo ông, Kane tập trung vào danh hiệu nhiều hơn rất nhiều so với kỷ lục cá nhân.
Sẵn sàng hy sinh bàn thắng
Hatchard nhấn mạnh Kane sẵn sàng ghi ít hơn 10 đến 15 bàn nếu điều đó đổi lại cú ăn ba cho Bayern. Với ông, đó là chi tiết cho thấy hệ quy chiếu của Kane nằm ở phòng truyền thống chứ không phải bảng thống kê. Trong bối cảnh Bayern vẫn còn nguyên cơ hội tại Champions League, quan điểm này càng trở nên đáng chú ý.