Trong bóng đá hiện đại, khái niệm “tiền vệ toàn diện” đã vượt xa vai trò kiến tạo thuần túy. Một tiền vệ đỉnh cao phải hội tụ sáng tạo – ghi bàn – điều tiết – phòng ngự – thể lực – ảnh hưởng chiến thuật. Khi đặt Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham và Pedri lên cùng bàn cân, câu hỏi lớn được đặt ra: Ai mới là tiền vệ toàn diện nhất?
Bruno Fernandes là trung tâm sáng tạo của Manchester United. Ở mùa giải gần nhất, Bruno đã thi đấu 21 trận, ghi 5 bàn và kiến tạo tới 12 lần, trực tiếp góp dấu giày vào 17 bàn thắng, tức trung bình 0,8 bàn/kiến tạo mỗi trận. Chỉ số key passes đạt 3,1 lần/90 phút, thuộc top đầu Premier League. Bruno cũng thực hiện trung bình 7,8 đường chuyền hướng lên mỗi 90 phút, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong khâu tổ chức tấn công. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyền chính xác chỉ khoảng 82%, phản ánh lối chơi mạo hiểm và trực diện.
Trong khi đó, Kevin De Bruyne vẫn là bậc thầy chuyền bóng. Mùa gần nhất, anh ghi 10 bàn và 3 kiến tạo sau 17 trận, đạt hiệu suất 0,76 bàn/trận, cực kỳ ấn tượng với một tiền vệ. KDB sở hữu 3,4 key passes/90 phút, 8,5 progressive passes/90 phút, cùng tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92% – gần như hoàn hảo. De Bruyne là “nhạc trưởng” đúng nghĩa, nhưng khả năng phòng ngự chỉ ở mức trung bình với 1,6 lần tắc bóng + cắt bóng/90 phút.
Pedri đại diện cho trường phái kiểm soát và điều tiết. Tiền vệ Barcelona đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, cao bậc nhất châu Âu. Anh thực hiện trung bình 9,1 progressive passes/90 phút, cao nhất trong nhóm so sánh. Pedri cũng có 2,4 key passes/90 phút, cho thấy khả năng sáng tạo ổn định. Tuy nhiên, ở khía cạnh ghi bàn và tranh chấp, Pedri không nổi bật khi chỉ đạt 2,7 tackles + interceptions/90 phút.
Trái ngược, Jude Bellingham nổi lên như hình mẫu tiền vệ toàn diện nhất thế hệ mới. Dù mới 20 tuổi, Bellingham đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo chỉ sau 489 phút, đạt hiệu suất 0,55 bàn/trận. Quan trọng hơn, anh dẫn đầu nhóm về khả năng phòng ngự với 3,4 tackles + interceptions/90 phút, cùng khả năng di chuyển box-to-box bền bỉ. Tỷ lệ chuyền chính xác 91%, kết hợp 6,3 progressive passes/90 phút, cho thấy sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa công và thủ.
Nếu Bruno và De Bruyne đại diện cho đỉnh cao sáng tạo, Pedri là biểu tượng kiểm soát, thì Bellingham chính là sự tổng hòa của mọi yếu tố: ghi bàn, kiến tạo, pressing, tranh chấp và thể lực.
Xét trên tổng thể các chỉ số và ảnh hưởng chiến thuật, Jude Bellingham hiện là tiền vệ toàn diện nhất thế giới. Anh không chỉ làm tốt mọi nhiệm vụ, mà còn duy trì cường độ thi đấu cực cao – yếu tố quyết định trong bóng đá đỉnh cao hiện đại.