Khi Michael Carrick tiếp quản Manchester United, ông đã áp dụng nguyên lý "lưỡi dao Occam" để giải quyết những rối rắm chiến thuật mà đội bóng mắc phải dưới thời Ruben Amorim. Thay vì tiếp tục thử nghiệm các sơ đồ phức tạp, Carrick lựa chọn giải pháp đơn giản nhất: trả Bruno Fernandes về đúng vị trí số 10 sở trường trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy hiệu quả, giúp Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 6 trận bất bại tại Ngoại Hạng Anh, trong đó Bruno đóng vai trò trung tâm với những đường chuyền sáng tạo và khả năng kiến tạo vượt trội.
Bruno – bá chủ của Zone 14
Trong giới phân tích chiến thuật, "Zone 14" là khu vực nguy hiểm nhất trước vòng cấm đối phương, nơi định đoạt thành bại của các đợt tấn công trung lộ. Bruno Fernandes đã chứng minh mình là người làm chủ khu vực này xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh kể từ mùa 2020/21, dẫn đầu về số cơ hội tạo ra và số pha kiến tạo. Khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ giúp Bruno liên tục mở ra những khoảng trống cho đồng đội, đồng thời duy trì sức ép lên hàng thủ đối phương.
Hiệu ứng domino từ sự tự do chiến thuật
Sự xuất hiện của các tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đã tạo ra hiệu ứng domino, giúp Bruno được giải phóng khỏi vai trò điều tiết lùi sâu vốn không phù hợp với bản năng sáng tạo của anh. Khi được tự do di chuyển ở 1/3 cuối sân, Bruno phát huy tối đa khả năng chuyền bóng mạo hiểm, tạo ra sự hỗn loạn có chủ đích và trở thành trung tâm của mọi pha phối hợp tấn công. Sự kết hợp giữa nhãn quan chiến thuật và thể lực dồi dào giúp anh không chỉ kiến tạo mà còn tham gia tích cực vào hệ thống pressing của đội bóng.
Hướng tới kỷ lục lịch sử
Với 12 pha kiến tạo tính đến trước vòng 27, Bruno Fernandes đang tiến gần tới kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh, thành tích mà chỉ Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng đạt được. Sự hồi sinh của Bruno không chỉ mang lại bản sắc cho Manchester United mà còn mở ra cơ hội để anh đi vào lịch sử giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Quỷ đỏ đang tìm lại chính mình nhờ việc đặt niềm tin vào cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí phù hợp nhất.