Joao Cancelo: “Cỗ máy” mới của Barca dưới bàn tay sắt Hansi Flick?

Aaron Lennon: Hợp đồng “điên rồ” khiến HLV không dám cho ra sân

Atletico hét giá chuyển nhượng Alvarez: Ai đủ gan phá két rước về?

Chân Gỗ

Chỉ Việt Nam & Thái Lan dự ASIAD 2026: Đông Nam Á “rụng” hàng loạt vì luật mới

Quy định tuyển chọn khắt khe
Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cùng nước chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất một phương án tuyển chọn các đội bóng đá nam tham dự ASIAD 2026 gây nhiều tranh cãi. Theo đó, chỉ 16 đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới đủ điều kiện tranh tài tại Á vận hội. Quy định này thay thế hoàn toàn cơ chế đăng ký đại trà từng áp dụng ở các kỳ đại hội trước, tạo ra một “lưới lọc” khắt khe chưa từng có tiền lệ.

Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện
Với tiêu chí mới, khu vực Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện là Việt Nam và Thái Lan đủ điều kiện góp mặt tại ASIAD 2026. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia, dù từng giành hạng 4 tại giải U23 châu Á mùa trước, đã chính thức bị loại do thất bại ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Đây là cú sốc lớn với bóng đá xứ vạn đảo, nhất là khi họ đã hoàn tất danh sách sơ bộ cầu thủ từ hai tháng trước.

Phản ứng mạnh mẽ từ Indonesia
Không chấp nhận quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI), ông Raja Sapta Oktohari, đã gửi thư phản đối lên Chủ tịch OCA. Ông Oktohari cho rằng việc lấy kết quả giải U23 để áp đặt cho ASIAD là “bất thường và thiếu công bằng”, đồng thời nhấn mạnh bóng đá là môn thể thao vua và tiêu chí mới sẽ tạo ra sự bất công lớn cho các đội tuyển còn lại.

Dư luận và triển vọng thay đổi
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định phản ứng từ phía Indonesia khó có thể đảo ngược tình thế. Đa số dư luận châu Á lại ủng hộ quy định mới, bởi nó đảm bảo ASIAD quy tụ được 16 đội tuyển U23 mạnh nhất châu lục, nâng cao chất lượng giải đấu. Indonesia, dù nỗ lực phản đối, nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi lớn này.

0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Những cái tên không thể thay thế
Trong bối cảnh Manchester United cần tối ưu hóa sức mạnh tấn công, một số vị trí trên hàng công gần như đã được “đóng đinh”. Bruno Fernandes, với vai trò thủ lĩnh và khả năng sáng tạo, chắc suất đá chính. Bryan Mbeumo cũng gây ấn tượng mạnh với 9 bàn thắng tại Premier League, trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình xuất phát.

Cuộc đua giữa Cunha và Amad Diallo
Điều này đẩy cuộc cạnh tranh vị trí vào thế “một mất một còn” giữa Matheus Cunha và Amad Diallo. Cunha, dù có những thời điểm thi đấu mờ nhạt, vẫn là mẫu cầu thủ nghệ sĩ, có thể tạo ra siêu phẩm bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Amad lại đang trải qua giai đoạn khó khăn, không còn giữ được sự bùng nổ như trước.

Sesko nổi lên như lựa chọn ưu tiên
Sự xuất sắc của Benjamin Sesko trong thời gian gần đây đã khiến Carrick phải cân nhắc lại chiến thuật. Với 5 bàn thắng trong 6 trận từ đầu năm 2026, Sesko xứng đáng được trao cơ hội đá chính, đặc biệt là trước một Everton luôn chơi khó chịu trên sân nhà. Điều này đồng nghĩa với việc một trong hai cái tên Cunha hoặc Amad sẽ phải hy sinh.

Quyết định khó khăn của Carrick
Để duy trì mạch trận ấn tượng và tối ưu hóa sức mạnh hỏa lực, Carrick cần sự quyết đoán. Việc “hy sinh” Amad Diallo lúc này không chỉ là giải pháp chiến thuật, mà còn là bước đi hợp lý để bảo vệ cầu thủ trẻ, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của Sesko trên hàng công Quỷ đỏ.

Xem thêm
0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật