Thẻ vàng, thẻ đỏ lần đầu tiên xuất hiện ở vòng chung kết World Cup 1970. Từ giải đấu trên đất Mexico này, trọng tài mới có công cụ trực quan để cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu, thay vì chỉ nhắc nhở bằng lời hay cử chỉ.
Bước ngoặt trong lịch sử Cúp thế giới
Trước World Cup 1970, các quyết định kỷ luật trên sân thường gây tranh cãi vì cầu thủ, huấn luyện viên và khán giả khó nắm bắt chính xác mức độ xử phạt. Sự ra đời của thẻ vàng, thẻ đỏ ở World Cup 1970 đã thay đổi cách điều hành trận đấu. Từ đó, mỗi lần trọng tài rút thẻ, tất cả đều hiểu rõ cầu thủ bị cảnh cáo hay bị buộc rời sân, hoặc thành viên ban huấn luyện không còn được tiếp tục tham gia, theo dõi trực tiếp trên khu kỹ thuật.
Công cụ không thể thiếu của bóng đá hiện đại
Việc áp dụng thẻ phạt tại World Cup 1970 nhanh chóng trở thành chuẩn mực cho bóng đá chuyên nghiệp. Thẻ vàng, thẻ đỏ dần xuất hiện ở mọi giải đấu, từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Từ cột mốc đó, bóng đá thế giới bước sang một giai đoạn mới về quản lý kỷ luật trên sân, với hệ thống tín hiệu rõ ràng, thống nhất cho tất cả các bên liên quan.