Ước eo thon được eo... phồng

Sự kiện: Eo thon gọn

Mong muốn có một thân hình thon gọn, hấp dẫn, cuốn hút, nhiều phụ nữ sẵn sàng chi cả trăm triệu cho công cuộc tút lại nhan sắc (hút mỡ bụng, đùi, mông…).

Khổ sở vì vòng 2 phì đại

Thời gian gần đây, rất nhiều quý bà, quý cô thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khổ sở, luyện tập mệt mỏi đã lựa chọn những cách nhẹ nhàng hơn để có một vòng 2 hoàn hảo, đó là giải phẫu thẩm mỹ cắt mỡ. Thậm chí, để tút vòng 2 đẹp như ý muốn, họ còn mạnh tay chi tiền sang tận Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc... thực hiện phẫu thuật.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay ở trong nước, dịch vụ hút mỡ, phẫu thuật cắt mỡ bụng tạo dáng vòng 2 đang rất hút khách. Các trung tâm thẩm mỹ, spa... làm đẹp quảng cáo rầm rộ về phương thức hút mỡ không đau, tạo dáng chuẩn. Đặc biệt, tại các bệnh viện lớn như viện 108, Xanh- Pôn (Hà Nội), phương pháp hút, phẫu thuật cắt mỡ bụng đang được quý bà, quý cô tin cậy.

Chúng tôi tìm đến GS.Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Xanh- Pôn để được nghe ông chia sẻ về những phương pháp làm đẹp hiện nay. GS. Sơn cho biết: "Bệnh viện đã tư vấn và thực hiện hút mỡ bụng cho nhiều trường hợp. Đây là phương pháp tạo dáng tiên tiến và không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bệnh sau này".

GS. Sơn kể lại, cách đây 2 tuần có một cô gái tên Vũ Thị Hoà (Hà Nội) tìm đến bệnh viện xin tư vấn làm đẹp trong tình trạng sa sút tinh thần vì sở hữu vòng 2 phì đại. Hòa luôn cảm thấy tự ti và ngại tiếp xúc với bạn bè. Vì gặp ai, họ cũng đều nói "béo thế, su mô thế?". Sau rất nhiều chế độ ăn kiêng, tập luyện thể thao, thậm chí uống đủ loại thuốc giảm cân đắt tiền, nhưng Hòa vẫn không thể giảm cân. Nhận được tư vấn của bạn bè, Hòa đã tìm đến làm phẫu thuật hút mỡ tại khoa Phẫu thuật tạo hình bệnh viện Xanh-Pôn. Theo lời kể của GS.Sơn, khi nhập viện, Hòa được làm các xét nghiệm toàn thân và các chỉ số đều thích hợp cho việc phẫu thuật hút mỡ bụng. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật hút 1,5 lít mỡ ra khỏi cơ thể Hòa.

GS. Sơn cho biết, độ tuổi chị em phụ nữ đến xin tư vấn và tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng, mông, bắp tay, đùi dao động từ 18 - 60 tuổi, nhưng tập trung nhiều nhất ở những phụ nữ sau khi sinh và nuôi con nhỏ từ 30- 45 tuổi. Hầu hết họ không hài lòng vì sở hữu vòng eo quá khổ do rối loạn phân bố mỡ trên cơ thể, bụng tích mỡ, chảy xệ.

Ước eo thon được eo... phồng - 1

Nhiều phụ nữ lựa chọn hút mỡ bụng để lấy lại thân hình thon gọn.

Cũng theo tìm hiểu của PV, bệnh viện 108 tiếp nhận nhiều trường hợp đến xin tư vấn về phương pháp phẫu thuật mỡ bụng. TS.BS Vũ Ngọc Lâm - chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ viện 108 cho biết, xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày một nâng cao, phẫu thuật thẩm mỹ không còn là điều xa lạ với nhiều người. Không chỉ những văn nghệ sĩ, người của công chúng muốn đẹp hơn, trẻ hơn; mà rất nhiều người bình thường cũng phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp mong muốn. Nếu như trước kia, muốn làm mũi cao, cắt mí mắt hay hút mỡ bụng, người ta phải lấy cớ đi du lịch nước ngoài để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, thì giờ đây, nhiều bệnh viện trong nước đã làm được điều này.

Không thể phẫu thuật cắt mỡ lặp lại nhiều lần

Chia sẻ với PV, TS. Vũ Ngọc Lâm cho rằng, việc hút, cắt mỡ là một giải pháp làm giảm lượng mỡ dư thừa tạm thời có thể áp dụng với tất cả những vị trí có mỡ thừa trong cơ thể. Với vùng bụng, tuỳ theo kích thước to, nhỏ có thể cắt, hút ra từ 500 - 3.000ml mỡ/lần. Sau khi hút mỡ, cần duy trì chế độ ăn kiêng, giảm béo, tập luyện, nếu không duy trì được thì khối lượng mỡ sẽ tái phát trở lại. "Chỉ nên cắt bỏ khi lượng mỡ thừa quá nhiều, trước đó, bệnh nhân cũng cần khám sức khỏe tổng quát để loại trừ các chống chỉ định như: Bệnh tim mạch, tiểu đường, các bệnh về máu, máu trắng, máu khó đông và nhiều bệnh lý khác", TS. Lâm đưa ra lời khuyên.

Nói về quá trình phẫu thuật cắt, hút mỡ, TS. Lâm cho biết, trước khi làm phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm toàn thân. Chúng tôi chỉ tiến hành phẫu thuật khi các chỉ số xét nghiệm cho phép. Bệnh nhân cần phải nhịn ăn trước khi lên bàn mổ. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được gây tê nên không có cảm giác đau đớn, sợ hãi. Sau khi bơm nước vào vùng cần hút mỡ sẽ tiến hành đục lỗ để đưa ống hút vào.

GS. Sơn cho biết, hiện nay có hai loại phẫu thuật hút mỡ là hút mỡ khô và hút mỡ ướt. Hút mỡ khô là hút mỡ một cách trực tiếp từ cơ thể. Hút mỡ ướt sẽ sử dụng kỹ thuật tiêm dung dịch nước vào phần cơ thể cần hút mỡ, làm cho các mô mỡ trương lên sau đó mới tiến hành hút. Các dụng cụ hỗ trợ 2 loại phẫu thuật hút mỡ này là siêu âm và hút dung. Kỹ thuật hút dung là một kỹ thuật hiện đại, rất ít cơ sở thực hiện được kỹ thuật này. Hiện chỉ có bệnh viện Xanh- Pôn là có hút dung. "Chỉ số an toàn của hút mỡ ướt thường cao hơn và được sử dụng phổ biến hơn ở hầu hết các cơ sở chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ", GS. Sơn nói.

Phẫu thuật hút mỡ bụng được xếp vào loại trung phẫu. Quá trình tiến hành phẫu thuật phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy chuẩn chung của một ca phẫu thuật. Với phẫu thuật cắt mỡ bụng thì tiến trình thực hiện phức tạp hơn. Người bệnh phải làm xét nghiệm tổng thể, đủ tiêu chuẩn mới được xếp lịch phẫu thuật. Phẫu thuật xong, người bệnh phải ở lại phòng hậu phẫu 5 - 7 ngày để theo dõi. Vết phẫu thuật thường là vết xiên, từ bụng sang đến mông, tuy nhiên nó nhỏ như đường chỉ chứ không thành sẹo to.

Trong tháng đầu tiên, sau phẫu thuật, người bệnh không thể vận động mạnh được, mọi sinh hoạt cần phải tuân theo chỉ dẫn của bác sỹ. Bác sỹ khuyến cáo, nếu đang chăm sóc con nhỏ trong vòng từ 3 tuổi trở xuống, các quý cô không nên đi cắt mỡ bụng. GS. Sơn khuyến cáo, tuyệt đối không được hút quá 1,5 lít mỡ ra khỏi cơ thể trong 1 lần phẫu thuật dù bệnh nhân ở thể trạng nào. Quý cô không nên hút mỡ lặp lại nhiều lần trong thời gian ngắn, thời gian tốt nhất là từ 4-5 năm/lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Giang (Người đưa tin)
Eo thon gọn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN