"Xà tinh đẹp nhất xứ Trung" lộ dấu hiệu lão hóa dù chăm dưỡng nhan

Hình ảnh mới của Vương Tổ Hiền khiến nhiều người nuối tiếc cho hình ảnh lộng lẫy, kiêu kỳ của mỹ nhân Hồng Kông một thời.

Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo luộm thuộm thiếu chỉn chu. 

Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo luộm thuộm thiếu chỉn chu. 

Với đôi mắt to tròn, gương mặt thanh thoát vừa có nét ngây thơ lại quyến rũ, gợi cảm, Vương Tổ Hiền đã khiến bao người xiêu lòng. Nhưng khi có tuổi, nhan sắc của Vương Tổ Hiền lúc lên lúc xuống. Mới đây, hình ảnh cô xuất hiện trong một nhà hàng với diện mạo không được chau chuốt, gương mặt thiếu sức sống, áo quần luộm thuộm làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.  

Vương Tổ Hiền được đánh giá là đại mỹ nhân của Hong Kong. 

Vương Tổ Hiền được đánh giá là đại mỹ nhân của Hong Kong. 

Những vai diễn của cô đã trở thành biểu tượng của điện ảnh xứ cảng thơm. 

Những vai diễn của cô đã trở thành biểu tượng của điện ảnh xứ cảng thơm. 

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thất vọng, cư dân mạng cũng lên tiếng thanh minh cho Vương Tổ Hiền, "chẳng lẽ bắt người ta trẻ mãi" vì hiện tại cô đã hơn 50 tuổi. Trước đó, Vương Tổ Hiền cũng từng chịu nhiều lời ra tiếng vào vì phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt đơ cứng, mất tự nhiên hay để thân hình phát tướng khó coi.  

Gương mặt phù nề, thiếu tự nhiên của Vương Tổ Hiền. 

Gương mặt phù nề, thiếu tự nhiên của Vương Tổ Hiền. 

Khó có thể nhận ra ngọc nữ Hồng Kông ngày nào. 

Khó có thể nhận ra ngọc nữ Hồng Kông ngày nào. 

Gương mặt phờ phạc của Vương Tổ Hiền khiến nhiều người xót xa. 

Gương mặt phờ phạc của Vương Tổ Hiền khiến nhiều người xót xa. 

Nhắc đến những mỹ nhân từng làm khuynh đảo làng giải trí Hồng Kông thập niên 80, 90 không thể không nhắc đến Vương Tổ Hiền. Vai diễn trong bộ phim "Thiện nữ u hồn" đã đưa tên tuổi của cô phủ sóng rộng khắp. Cùng với Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền là một trong bốn người đẹp nổi tiếng nhất xứ cảng thơm thời bấy giờ. 

Vương Tổ Hiền là một trong bốn mỹ nhân hàng đầu Hong Kong thập niên 80, 90. 

Vương Tổ Hiền là một trong bốn mỹ nhân hàng đầu Hong Kong thập niên 80, 90. 

Vương Tổ Hiền không phải người bỏ mặc ngoại hình của mình, cô cũng có những bí quyết làm đẹp riêng. Vương Tổ Hiền không kết hôn để duy trì nhan sắc. Cô từng nói: "Tôi chẳng hẹn hò ai, bây giờ và sau này đều như vậy". Không bận tâm chuyện gia đình, người đẹp có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Ngoài ra cô cũng không bị tác động bởi những lời chê bai, làm ảnh hưởng đến tâm trạng gây stress. Vương Tổ Hiền biết những gì người khác đồn thổi về việc mình phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô không bận tâm. 

Ở tuổi ngũ tuần, Vương Tổ Hiền vẫn xinh đẹp. 

Ở tuổi ngũ tuần, Vương Tổ Hiền vẫn xinh đẹp. 

Ngoài ra, Vương Tổ Hiền còn ăn chay trường nhiều năm, chủ yếu ăn rau, củ, trái cây,... tất cả đều là những sản phẩm lành mạnh giúp giữ gìn vóc dáng, nuôi dưỡng làn da mịn màng, không nếp nhăn. Bên cạnh đó người ăn chay trường thường không uống sữa động vật, thay vào đó họ uống nước trắng hoặc sữa hạt cũng giúp làn da hạn chế bị mụn. Lý giải cho việc ngoại hình lúc xấu, lúc đẹp của Vương Tổ Hiền có lẽ do cô đã không kiên trì chăm sóc nhan sắc như đã từng. 

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền lên, xuống thất thường. Có thời gian cô còn bị chê bai vì thân hình phát tướng. 

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền lên, xuống thất thường. Có thời gian cô còn bị chê bai vì thân hình phát tướng. 

Mỹ nhân Nhật từng bị chỉ trích lộ ảnh bikini khêu gợi thuở thiếu nữ giờ thế nào?

Vẻ đẹp của Miyawaki Sakura khiến nhiều người quên đi những lùm xùm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh trong quá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN