Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Khán giả đã sửng sốt khi trông thấy Trần Quốc Khôn trên màn ảnh. Từ khuôn mặt, vóc dáng cho tới diễn xuất của anh đều quá giống Lý Tiểu Long.

Trần Quốc Khôn “tái sinh” Lý Tiểu Long

Nhờ dung mạo giống Lý Tiểu Long tới 88% (theo đánh giá khách quan và số liệu từ phân tích của phần mềm máy tính), Trần Quốc Khôn đã được Châu Tinh Trì phát hiện và mời tham gia diễn xuất Đội bóng thiếu lâm. Với vai phụ - thủ môn, chàng trai trẻ này đã gây được nhiều ấn tượng và thiện cảm với khán giả.

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 1

Trần Quốc Khôn (tên thân mật là Tiểu Long) vốn là một nhân viên hậu kỳ (biên soạn nhạc phụ họa và vũ đạo) cho đoàn làm phim. Anh cũng từng làm khách mời của một số tác phẩm hành động tại Hồng Kông.

Năm 2008, sau khi thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Lý Tiểu Long truyền kỳ, Trần Quốc Khôn đã được fan hâm mộ và đặc biệt là gia đình của huyền thoại họ Lý công nhận là bản sao hoàn chỉnh, xuất sắc nhất. Con gái Lý Tiểu Long - Lý Hương Ngưng đã thốt lên rằng: “Hình ảnh của cha như được sống dậy trong ký ức tuổi thơ mà tôi gìn giữ suốt nhiều năm qua”.

Trích đoạn trong Đội bóng thiếu lâm

Thành công của Trần Quốc Khôn không chỉ xuất phát từ gương mặt quá giống Lý Tiểu Long, mà còn bởi những cử chỉ, thần thái khiến nhiều người phải kinh ngạc. Anh đã chuyển tải được cuộc đời của huyền thoại bằng cảm xúc chân thực dành cho thần tượng và cả sự nhạy bén của người nghệ sỹ.

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 2

Nhắc đến Lý Tiểu Long, Trần Quốc Khôn từng nói: “Ông ấy không chỉ là đại sư võ thuật mà còn là một nhà triết gia. Khuyết điểm lớn nhất của Lý Tiểu Long là…không có khuyết điểm. Trong cuộc sống đời thường, ông rất ham vui, hài hước và tâm lý. Nơi nào có Lý Tiểu Long là tiếng cười không ngớt. Nếu có tiệc tùng, người hoạt náo không khí chắc chắn sẽ là ông.

Một người bạn thân của Lý Tiểu Long từng kể với tôi rằng, có lần ông mặc một chiếc áo khoác rất thời trang tới dự tiệc. Khi người đó ngỏ ý khen ngợi, Lý Tiểu Long lập tức cởi áo trao tặng".

Trần Quốc Khôn đánh võ trong Lý Tiểu Long truyền kỳ

Sự hiệp nghĩa và chan hòa với quần chúng đã giúp ông trở thành “người bạn lớn” của nhiều tầng lớp xã hội, trở thành ngôi sao bất tử trong trái tim khán giả.

“Lý Tiểu Long Hoa kiều”: Chân Tử Đan

Chân Tử Đan là một fan hâm mộ thứ thiệt của Lý Tiểu Long. Hơn nữa, anh lại có quá trình sinh trưởng trong môi trường văn hóa rất giống thần tượng.

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 3

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 4 Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 5

Khi hóa thân vào thần tượng, Chân Tử Đan luôn chú trọng kỹ thuật đánh võ

Cũng giống như huyền thoại họ Lý, Chân Tử Đan xuất thân là con nhà võ, hưởng thụ tinh hoa kỹ thuật của Đông Tây Phương. Mặc dù không cố ý mô phỏng nhưng ngay từ bộ phim đầu tiên cho đến những tác phẩm gần đây của anh như Tinh võ môn hay Tinh vũ phong vân đều đã vô tình gắn kết với tên tuổi của Lý Tiểu Long.

Phong cách đánh võ của Chân Tử Đan có thể nói khá tương đồng với Lý Tiểu Long, thường được đem ra so sánh với nhiều tiền bối đi trước.

Khi đặt cạnh sự tinh thông của Lý Liên Kiệt và phong cách dí dỏm của Thành Long, Chân Tử Đan chú trọng kungfu thực sự nên được đông đảo khán giả công nhận là “ngôi sao võ thuật đẳng cấp”.

“Lý Tiểu Long Malaysia” – Cự Long

Ngôi sao kungfu đến từ Malaysia không chỉ có diện mạo rất giống Lý Tiểu Long mà nền móng võ nghệ cũng được xếp vào bậc cao thủ. Bên cạnh đó, với sự hâm mộ đặc biệt dành cho huyền thoại họ Lý, Cự Long đã lột tả rất tốt từng cử chỉ, biểu cảm nét mặt cho đến thói quen, tư thế đấu võ.

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 6

Thân hình cường tráng của Cự Long và các động tác quen thuộc

Được biết, Cự Long là nghệ danh do công ty chế tác phim đặt riêng cho ông và tên thật không tiết lộ với người hâm mộ.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Cự Long từng tham gia nhiều bộ phim võ thuật đặc sắc như Tạp gia cao thủ, Khoái quyền quái chiêu… nhưng nổi bật nhất vẫn là Cuồng long huyết chiến nhẫn.

Ấn tượng mà ông để lại trên màn ảnh là cao thủ ít nói, “dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề”. Mặc dù thành công trong việc mô phỏng chi tiết phong cách võ thuật của Lý Tiểu Long nhưng Cự Long lại thiếu sự tinh tế, hào hoa – đánh võ như múa, cũng không có những sáng tạo cá tính, mới mẻ. Chính vì thế, kungfu của ông chỉ được xếp vào hàng bậc trung trên màn ảnh Hoa ngữ.

“Lý Tiểu Long nghệ sỹ nhất” – Lý Trị Đình

Bộ phim Lý Tiểu Long: Người huynh đệ của tôi được cải biên từ tác phẩm văn học của người em của Lý Tiểu Long - Lý Thần Huy.

Nội dung phim là hồi ức của người dẫn chuyện về Lý Tiểu Long – từ những câu chuyện bí mật năm 18 tuổi cho đến mối tình đầu của huyền thoại.

Sống dậy ký ức Lý Tiểu Long - 7

Bản sao gần đây nhất của Lý Tiểu Long do Lý Trị Đình đảm nhiệm

Chính vì vậy, nhiệm vụ chính của Lý Trị Đình không phải thể hiện khả năng võ thuật mà tập trung khắc họa quá trình trưởng thành của Lý Tiểu Long.

Bên cạnh đó, anh cùng với Tạ Đình Đình và Củng Mễ đã tái hiện câu chuyện tình cảm hồng nhan tri kỷ, thậm chí còn biểu diễn các điệu nhảy cha cha cha rất vui mắt.

Có thể nói, đây là phiên bản mô phỏng Lý Tiểu Long trẻ tuổi, điển trai và nghệ sỹ nhất và đồng thời cũng nhận được khẳng định, khen ngợi từ gia đình ngôi sao họ Lý.

Phần 3 của bài viết sẽ tiếp tục gửi đến độc giả những bản sao ấn tượng của huyền thoại võ thuật họ Lý. Tuy nhiên, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi các ngôi sao này đều là... nữ giới.

Mời các bạn đón đọc tại mục PHIM của 24h vào 0h Thứ Ba ngày 11/12 tới!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu P
Lý Tiểu Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN