Phim dự Oscar xuất hiện sớm tại VN

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Không như mọi năm, nhiều bộ phim sáng giá trên đường đua tới giải Oscar 2012 rủ nhau xuất hiện sớm tại rạp Việt trước thềm lễ trao giải.

Còn nhớ trong danh sách 10 phim được đề cử Oscar cho phim xuất sắc nhất, khán giả VN chỉ biết “mặt mũi” của vẻn vẹn 2 phim là “The Help” (Người giúp việc) và “The Tree of Life” (Cây đời), do chúng ra mắt vào mùa hè, nhiều tháng trước khi nhận được đề cử.

Phim dự Oscar xuất hiện sớm tại VN - 1

“The Hobbit: An Unexpected Journey”, phim “bom tấn” dung hòa các yếu tố nghệ thuật và thương mại.

 Và nếu may mắn thì sau lễ trao giải vài tháng, khán giả được xem thêm vài phim tranh giải nhờ chương trình Megastar Picks của nhà phát hành Megastar, như năm ngoái có “The Descendants” (Tình thân) và “The Artist” (Nghệ sĩ). Phần lớn các phim bước trên đường đua Oscar thì cũng có nghĩa là…không bước trên đường đến rạp Việt.
 
Thế nên, với Oscar luôn gây được ồn ào trên truyền thông vào mùa trao giải, nhiều người thường chỉ “nghe nói” ngôi sao huyền thoại Meryl Streep đã diễn rất hay vai bà đầm thép nước Anh trong “The Iron Lady”, hay nam diễn viên Demian Bichir quá xuất sắc trong vai một ông bố nhập cư lậu cố gắng lôi đứa con của mình khỏi con đường ma túy và nghiện ngập trong “A Better Life”.
 
Bởi đó là những bộ phim không có cơ hội xuất hiện trên rạp chiếu Việt do khả năng doanh thu thấp. Nếu muốn biết, người ta đành chấp nhận phương án xem các bản chép lậu.
 
Nhưng năm nay tình hình có khác đôi chút khi nhiều bộ phim lớn của những đạo diễn danh tiếng, vốn đang được giới phê bình “đong đếm” cho các giải Oscar phim xuất sắc, diễn xuất, đạo diễn, kỹ thuật… , đều đã có mặt trên đường đến rạp chiếu Việt.

Phim dự Oscar xuất hiện sớm tại VN - 2

  “Django Unchained” hấp dẫn vì Leonardo Dicaprio đóng vai phản diện.

Đáng chú ý nhất trong số này là cái tên “Django Unchained” (Hành trình Django) của đạo diễn Quentin Tarantino, người nổi tiếng với loạt phim bạo lực quái dị như “Inglourious Basterds”, “Kill Bill”, “Pulp Fiction”…Ông đã gom được cả dàn sao danh tiếng, từ Leonardo Dicaprio, Jamie Foxx, Christoph Waltz cho tới Samuel L. Jackson, Jonah Hill vào trong bộ phim cao bồi viễn tây có bối cảnh diễn ra hai năm trước khi cuộc nội chiến Bắc Mỹ bùng nổ.
 
Leonardo Dicaprio trong bộ phim này đang gây thích thú cho khán giả nhờ vai phản diện lớn đầu tiên, sau khi anh đã làm họ chán ngấy vì một loạt vai người hùng đau khổ như trong “J.Edgar”, “Inception”, “Shutter Island”. Dicaprio sẽ đóng vai một ông chủ đồn điền gian xảo và tàn độc Calvin Candie, người sở hữu rất nhiều nô lệ. Phim dự kiến ra mắt tại VN vào đầu năm 2013.
 
Một loạt phim có mặt tại VN sắp tới cũng là những đối thủ rất mạnh trong mùa Oscar 2012. Nổi bật là siêu phẩm “The Hobbit: An Unexpected Journey” (Gã người lùn: Hành trình bất ngờ) của đạo diễn Peter Jackson, bộ phim khởi đầu cho loạt ba phim có tổng kinh phí sản xuất được đồn đoán lên tới 1 tỷ USD, và là phần tiền truyện của “The Lord of the Rings”. Ngoài ra còn có phim ca nhạc “Những người khốn khổ” của đạo diễn Tom Hooper (phim “The King’s Speech”) và phim 3D “Cuộc đời của Pi” của đạo diễn Lý An.
 
Điểm chung dễ nhận thấy ở các phim nói trên là sự dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại. Quy mô sản xuất thuộc hàng “bom tấn”, sử dụng nhiều kỹ xảo và tập trung nhiều ngôi sao cũng là những yếu tố giúp các bộ phim này gây được “mưa gió” ngoài phòng vé không kém các phim giải trí đơn thuần.

Phim dự Oscar xuất hiện sớm tại VN - 3

  Những phim nghệ thuật có quy mô nhỏ và kén khách như “Silver Linings Playbook” đến VN hay không có lẽ tùy thuộc vào chúng được bao nhiêu giải Oscar.

Điều này cũng có nghĩa là khả năng có mặt tại VN của những bộ phim nghệ thuật có quy mô nhỏ và kén khách sẽ còn phụ thuộc vào thành công của chúng tại lễ trao giải. Những bộ phim này thường là ứng viên nặng ký nhất cho các giải về diễn xuất, kịch bản, đạo diễn. Trong số này có “Silver Linings Playbook” với dàn sao Bradley Cooper, Robert DeNiro, Jennifer Lawrence, phim vừa được giải bình chọn của khán giả ở LHP Toronto.
 
Hay “Rust and Bone” với cô đào Marion Cotillard đóng chính, “Anna Karenina” với Keira Knigtley, “This Must Be the Place” với Sean Penn, “Lincoln” với Daniel Day-Lewis…
 
Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ diễn ra vào ngày 24/2 và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC. Cây hài Seth MacFarlane sẽ là người dẫn chương trình cho năm nay, theo công bố của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, nơi trao giải Oscar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khải Trí (Vietnamnet)
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN