Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm”

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Trong Django Unchained, anh vào vai Calvin Candie, ông chủ đồn điền Candyland, kẻ nắm giữ người vợ nô lệ của Django. Khi đóng bộ phim này, chính Leonardo đã cảm thấy không thoải mái với sự ghê gớm và thói kỳ thị vô lối ở nhân vật của anh.

Sinh ra tại Hollywood, Leonardo DiCaprio khởi nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi. Tuy vậy, anh đã sớm chứng minh tài năng của mình qua vai diễn anh chàng tàn tật Arnie Grape trong bộ phim What’s Eating Gilbert Grape

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 1

Vai diễn đánh dấu bước ngoặt của chàng Jack của Titanic ngày nào

Bộ phim đó đã giúp anh có được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở cả hai giải thưởng danh giá: Quả Cầu Vàng và Oscar. Thành công vang dội của vai diễn ấy đã tạo cơ hội cho anh góp mặt trong các bộ phim tên tuổi quy tụ dàn sao lớn, ở nhiều thể loại khác nhau như The Quick and the Dead (viễn Tây), Romeo + Juliet (tình cảm lãng mạn) và nhất là bom tấn Titanic, bộ phim giúp anh để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng người xem.

Với ngoại hình đẹp, kết hợp cùng khả năng diễn xuất thuyết phục, Leonardo DiCaprio là cái tên bảo đảm cho doanh thu phòng vé của bất cứ bộ phim nào anh tham gia như The Aviator, The Departed, Blood Diamond, Shutter Island, Inception

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 2

Vai nam chính của Leo khiến khán giả "ghét lây"

Thế nhưng, không như nhiều diễn viên khác, anh lại không đóng nhiều phim để thu về những khoản tiền thù lao khổng lồ. Mỗi năm, anh chỉ đóng khoảng 1, 2 phim để dồn toàn bộ thời gian và năng lực vào vai diễn ấy.

Chính sự tỉ mỉ, kỹ càng có phần khó tính trong khâu chọn lựa kịch bản đã giúp anh thể hiện những vai diễn có tâm lý phức tạp, thú vị và khó lường trước, được lòng cả giới phê bình lẫn khán giả.

Do đó, khi Leonardo DiCaprio bắt tay vào thực hiện bộ phim Django Unchained với vai phản diện thực sự đầu tiên của anh sau The Man in the Iron Mask, nhiều người đã tỏ ra hào hứng với thử thách mới này trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Trong phim, anh vào vai Calvin Candie, ông chủ đồn điền Candyland, kẻ nắm giữ người vợ nô lệ của Django. Nếu như Christoph Waltz vẫn thể hiện được sự hài hước lôi cuốn vốn có, thì Leonardo DiCaprio khiến khán giả phải bất ngờ vì từng cử động trên khuôn mặt khi vui hay khi đang tức giận đều mang một phong thái độc đáo.

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 3

Vai diễn ông chủ đồn điền được đánh giá xuất sắc

Calvin Candie được đánh giá là một trong những vai diễn hay nhất và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Leonardo DiCaprio.

Vai diễn trong Django Unchained được tạp chí Details gọi rằng “bước tiến nổi trội nhất trong sự nghiệp 20 năm đóng phim của Leonardo”. Ngay từ khi đọc kịch bản, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện và gọi nhân vật của mình là “kẻ đáng ghê tởm, cực đoan nhất tôi từng đọc”.

Khi đóng bộ phim này, chính Leonardo đã cảm thấy không thoải mái với sự ghê gớm và thói kỳ thị vô lối ở nhân vật của anh. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian nghiên cứu vai diễn của mình, trao đổi với đạo diễn Quentin Tarrantino, Leonardo dần dần trau dồi hơn cho vai diễn phản diện này để đem tới một màn trình diễn thuyết phục bất ngờ.

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 4

Chính vai diễn này được Leo gọi là "đáng ghê tởm"

Bạn diễn James Remar đã nhận xét về vai của Leonardo rằng: “Khía cạnh kinh khủng nhất cho nhân vật Calvin Candie chính là ở vẻ quyến rũ chết người và việc anh ta không hề nhận ra rằng việc mình làm rất sai trái”. 

Nhà sản xuất Stacey Sher thì cho rằng: “Leonardo đã tạo được nhiều tầng lớp và sắc thái cho nhân vật này hơn bất kỳ ai có khả năng làm. Vào ngày quay cuối cùng, khi mọi người đứng vỗ tay chia tay anh, Leo đã phát biểu anh cảm thấy tốt hơn khi thoát khỏi hình ảnh Candie ghê gớm đằng đằng theo anh suốt vài tháng đóng phim”.

Cho dù tham gia nhiều bộ phim đình đám với sự đa dạng trong các vai diễn, nhưng các giải thưởng điện ảnh tỏ ra kém cởi mở với Leonardo DiCaprio. Bằng chứng là trong 9 lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng, anh chỉ nhận được 1 giải, và thậm chí không nhận được giải gì sau 3 lần đề cử giải Oscar của Viện hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ. May mắn không phải chịu cảnh này như anh, đạo diễn Quentin Tarrantino của Django Unchained chí ít cũng đã có trong tay 2 tượng vàng Oscar danh giá.

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 5

Leonardo và vai diễn “đáng ghê tởm” - 6

Trượt đề cử Oscar được xem như điều đáng tiếc với Leo

Vào ngày 24/2 vừa qua, đạo diễn Quentin Tarrantino đã bước lên bục của giải thưởng của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ để nhận tượng vàng Oscar cho hạng mục Kịch bản phim xuất sắc nhất với Django Unchained. Trước đó, nam diễn viên Christopher Waltz cũng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn Bác sĩ King Schultz trong bộ phim viễn Tây này.

Khi nhận xét về kịch bản của Django Unchained, nhiều nhà chuyên môn đã tỏ ra ngưỡng mộ câu chuyện độc đáo và việc mô tả chân thực chế độ nô lệ trong những năm trước cuộc Nội Chiến.

Về cơ bản, bộ phim là một câu chuyện tình yêu, nên người đạo diễn còn phải có niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người để lèo lái tình cảm ấy thoát khỏi những nơi đầy quỷ dữ, bóng tối. Thật tuyệt vời khi Quentin có khả năng điều chỉnh cả hai khía cạnh này” – Diễn viên Kerry Washington nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN