Khoảnh khắc xúc động tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Người cha 18 năm làm "đôi chân" cho con trai
Được cha bế lên xe lăn và đưa tới điểm thi từ sáng sớm, em Đinh Thanh Sơn - thí sinh bị yếu cơ bẩm sinh ở Hà Nội - bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với sự đồng hành đặc biệt của gia đình. Thanh Sơn là một trong hơn 1,2 triệu thí sinh của kỳ thi có số lượng đông thí sinh nhất trong lịch sử.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh theo sát con, động viên con thi tốt
Sáng nay (11/6), hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi năm nay là lần thứ hai triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố.
Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội, theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ gần 6h sáng, rất đông các thí sinh đã được cha mẹ đưa đến điểm thi. Những lời động viên, cái ôm, bắt tay kèm những lời chúc tốt đẹp nhất từ người thân tới các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Anh Đinh Thanh Lâm (46 tuổi, nhà ở Định Công, Hà Nội) đưa con trai là thí sinh Đinh Thanh Sơn đi thi. Sơn là thí sinh đặc biệt tại điểm thi khi không thể di chuyển do bị yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ. Bước xuống khỏi xe máy, anh Sơn liền bế con trai lên xe lăn và được các tình nguyện viên đưa vào phòng thi.
Anh Lâm và con trai đến điểm thi từ sáng sớm. Ảnh: Gia Khiêm
Thí sinh Đinh Thanh Sơn được tình nguyện viên hỗ trợ. Ảnh: Gia Khiêm
Trong câu chuyện với PV Dân Việt, anh Lâm cho biết, do con trai không thể đi lại từ nhỏ nên vợ chồng anh như đôi chân đồng hành cùng con tới trường từ những bước đầu đời vào mầm non cho tới hết THPT.
“Thực sự con đã trải qua nhiều kỳ thi nhưng đây là kỳ thi tôi xúc động và lo lắng nhất. Sáng nay con dậy từ 5h sáng để chuẩn bị, ăn sáng rồi tới điểm thi. Khi thấy con được đưa vào trong phòng thi tôi mới yên tâm đứng bên ngoài đợi chờ mong con thi đạt kết quả tốt nhất”, anh Lâm chia sẻ.
Sơn nỗ lực học tập và mong muốn vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Theo anh Lâm, từ nhỏ dù không đi lại được nhưng Sơn lại rất nỗ lực, tự giác và tự lập trong học tập. Sơn có học lực khá và mơ ước trở thành luật sư trong tương lai. Chính vì vậy, cậu đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội.
“Ước mơ của con vợ chồng tôi luôn động viên con, tôi chỉ có hơi áp lực chút về phần sức khoẻ của con. Mong con luôn cố gắng và vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ đặt áp lực gì cả. Chúc con luôn nỗ lực hoàn thành tốt bài thi", anh Lâm cho hay.
Vượt quãng đường gần 10km từ phường Tây Mỗ đến điểm thi từ rất sớm, vợ chồng ông Phùng Trung Tập (71 tuổi) xen chút bồi hồi khi cháu nội là em Phùng Diệu Châu, học sinh Trường THPT Quang Trung bước vào kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt có lượng thí sinh tham gia đông nhất lịch sử lần này.
Ông Tập (đứng giữa) và gia đình động viên cháu gái đi thi. Ảnh: Gia Khiêm
Khi thấy vợ chồng con trai chở cháu gái đến điểm thi, ông Tập tiến tới động viên cháu gái cố gắng, bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất.
“Vợ chồng tôi đều là giảng viên Trường Đại học Luật và đã nghỉ hưu. Chính vì vậy gia đình rất quan tâm tới việc học tập của cháu. Tôi rất tin tưởng cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt bài thi. Năm nay, cháu đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Kiến Trúc. Tôi chúc cháu cố gắng tự tin, cẩn thận trong làm bài và trở thành sinh viên đúng nguyện vọng của cháu”, ông Tập chia sẻ.
Chị Trần Thị Thu Trang đưa con gái đi thi. Ảnh: Gia Khiêm
Đưa con gái là Lê Trần Ngọc Khánh đến điểm thi, chị Trần Thị Thu Trang động viên con cố gắng thi thật tốt. Theo chị Trang, ngày thi của con vợ chồng chị cũng không quá lo lắng áp lực vì con đã được tiếp xúc, học hành chỉnh chu cẩn thận. Với chị thi tốt nghiệp chỉ là bước đệm khởi đầu để con có hành lang vững chắc bước vào tương lai.
Một “thành viên đặc biệt” trong gia đình là chú cún tên Cam Cam cũng tham gia hành trình này.
"Tôi muốn cho chú chó Cam Cam đi để con vững tin hơn, vì con rất yêu nó", chị Trang nói.
Thí sinh Lê Trần Ngọc Khánh bước vào phòng thi. Ảnh: Gia Khiêm
Tại kỳ thi đánh giá năng lực hồi tháng 5, chị Trang cũng đưa thú cưng theo và cảm thấy con làm bài tốt nên trước kỳ thi quan trọng sáng nay chị dẫn đi cùng. Năm nay, con gái chị có nguyện vọng vào Trường Đại học Ngoại thương và Kinh tế Quốc dân.
Tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội, thí sinh Đinh Huân Anh cho biết em không quá căng thẳng bởi đã chủ động ôn tập và chuẩn bị tâm lý từ trước. Nam sinh kỳ vọng đề thi năm nay tiếp tục có những điểm mới, tạo cơ hội để học sinh phát huy tư duy và thể hiện quan điểm cá nhân thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.
Theo Huân Anh, những thay đổi trong đề thi Ngữ văn những năm gần đây giúp học sinh hứng thú hơn khi làm bài bởi có nhiều không gian để bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về các vấn đề được đặt ra.
Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội, Phạm Hồ Phương Anh đặt mục tiêu đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn. Nữ sinh sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và dự định sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương.
Dù tự tin với phần lớn kiến thức đã ôn tập, Phương Anh cho biết môn Toán mới là môn em lo lắng nhất trong kỳ thi năm nay. Riêng với Ngữ văn, điều khiến nữ sinh băn khoăn là phần nghị luận xã hội bởi đây là dạng bài đòi hỏi khả năng triển khai ý mạch lạc, tránh lan man và bảo đảm đủ dung lượng theo yêu cầu của đề.
"Em mong có thể hoàn thành bài thi tốt nhất trong khả năng của mình và đạt được số điểm như kỳ vọng", Phương Anh chia sẻ trước giờ bước vào môn thi đầu tiên.
Trang bị máy quét cầm tay để hỗ trợ an ninh an toàn Điểm thi
Tại Bắc Ninh, cùng với thí sinh cả nước, hơn 44.000 thí sinh đến Điểm thi trong thời tiết mát mẻ, tâm trạng phấn khởi xen lẫn hồi hộp.
Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) nhiều phụ huynh đưa thí sinh đến Điểm thi từ 6h30 sáng để đảm bảo an toàn giao thông, sẵn sàng cho bài thi đầu tiên.
Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã trang bị 2 máy quét cầm tay để hỗ trợ an ninh an toàn Điểm thi.
Ông Ngô Quốc Đường - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên, Trưởng Điểm thi trường THPT Chuyên Bắc Giang, cho biết Điểm thi 01 - trường THPT Chuyên Bắc Giang có 960 thí sinh đăng kí dự thi (trong đó THPT Chuyên Bắc Giang: 417 thí sinh; Phổ thông dân tộc nội trú: 136 thí sinh; Cao đẳng KTCN: 367 và 40 thí sinh tự do) tại 40 phòng thi.
Điểm thi huy động 126 người (lãnh đạo điểm thi, giám thị, công an, bảo vệ, phục vụ) làm nhiệm vụ công tác thi. Bên cạnh đó là 3 cán bộ kiểm tra uỷ quyền của Bộ GDĐT và 3 cán bộ kiểm tra uỷ quyền của Sở GDĐT. Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã trang bị 2 máy quét cầm tay để hỗ trợ an ninh an toàn Điểm thi.
Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GDĐT Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó khoảng 1.600 thí sinh tự do.
Hơn 44.000 thí sinh tại Bắc Ninh bước vào kỳ thi sáng nay.
Tỉnh Bắc Ninh thành lập một Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì với 68 điểm thi chính thức, 1.865 phòng thi và huy động hơn 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, công tác kiểm tra được triển khai toàn diện ở tất cả các khâu. Sở GDĐT Bắc Ninh đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi với 28 thành viên; đồng thời thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác coi thi và 68 tổ kiểm tra tại các điểm thi với 191 thành viên, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Sau 120 phút làm bài, hơn 1,2 triệu thí sinh kết thúc môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi phòng thi hào hứng vì đề hay, dễ thở.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/06/2026 07:20 AM (GMT+7)









