Thí sinh thích thú với lẽ sống và sống cống hiến được đưa vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021

Đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gây ấn tượng mạnh tới các thí sinh khi đề cập tới dòng sông, sóng. Qua đó, thí sinh nêu quan điểm về lẽ sống, sự cần thiết của sống cống hiến.

Sáng nay (7/7), hơn 993 nghìn thí sinh đã dự thi môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, kết thúc 120 phút, nhiều thí sinh cho biết khá ấn tượng với đề thi Ngữ văn năm nay. Đề ra theo hướng "mở", lại đưa hình ảnh của sông nước, sóng biển thông qua đoạn trích các tác phẩm "Bí mật của nước", "Sóng". 

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, đề thi ra bám sát chương trình học THPT, theo cấu trúc đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó. Đề thi không quá khó, các đoạn trích tác phẩm đều là những tác phẩm nhiều thí sinh yêu thích. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm về lẽ sống, sống biết cống hiến khơi dậy ý thức của học sinh trong bối cảnh hiện nay. 

Nhiều thí sinh cũng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay cũng là nội dung được thí sinh đề cập đến trong bài làm thể hiện quan điểm sống, cống hiến và luôn hướng đến vì lợi ích của quốc gia, cộng đồng...

Cụ thể, đề Ngữ văn gồm 2 phần. Phần I - Đọc hiểu (3 điểm), thông qua đoạn trích "Bí mật của nước" (Emoto), đề thi yêu cầu thí sinh trả lời các kỹ năng, kiến thức thông qua đoạn trích. Đặc biệt, thông qua đoạn trích, thí sinh nêu ra những bài học về lẽ sống.

Ở phần II - Làm văn (7 điểm) bao gồm 2 câu. Câu 1, yêu cầu thí sinh thông qua đoạn trích, trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của sống biết cống hiến. Câu 2, từ đoạn trích "Sóng" của Xuân Quỳnh, đề thi yêu cầu thí sinh phân tích vẻ đẹp nữ tính trong thơ của Xuân Quỳnh.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Thí sinh thích thú với lẽ sống và sống cống hiến được đưa vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021 - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam: Thí sinh '3 chân' được giáo viên cõng tới tận phòng thi

Một thí sinh ở Quảng Nam đến điểm thi với chiếc nạng do bị gãy chân trước đó được thầy cô, bạn bè cõng dìu tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Anh ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN