Thí sinh đến phòng thi bằng xe cứu thương

Buổi thi đầu tiên môn Toán của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 năm 2012, tại điểm thi Trường ĐH Đà Lạt có 2 thí sinh được xe y tế chở đến tận phòng thi.

Hai thí sinh này là em Lê Tuấn Vũ (nhà ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị đau chân do ngày hôm qua bị xe tông, dự thi ngành Sư phạm Toán. Em Nguyễn Nguyên Khánh (nhà ở Đà Lạt ) bị gãy chân vài ngày trước đó, dự thi vào ngành Điện tử - truyền thông, kỹ thuật hạt nhân. Sau khi được người nhà chở đến cổng trường, hai em này được xe y tế của Hội đồng thi chở đến tận phòng thi.

Cũng trong buối sáng hôm nay, tại điểm thi Trường ĐH Đà Lạt không xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Tuy nhiên vẫn có trường hợp thí sinh đến muộn sau giờ giám thị gọi vào phòng thi. Dù đã đến sát giờ phát đề thi vẫn có thí sinh mới đến cổng trường, vội vã chạy vào phòng thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Long ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN