Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường

Sự kiện: Giáo dục

Người mẹ cho rằng con gái có được thành công như hiện tại là nhờ hình thành được những thói quen tốt từ những năm học mẫu giáo.

Sự thành công của mỗi đứa trẻ có được là nhờ sự khổ luyện trong suốt một quãng thời gian dài, bên cạnh đó cần rất lớn sự giáo dưỡng của chính các bậc phụ huynh. Một người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã chia sẻ về việc cháu gái của anh vào lớp 1 hồi tháng 9 vừa qua, chưa đầy 1 tháng sau đó, cô bé nhận được bằng khen xuất sắc và trở thành học sinh có thành tích tốt nhất ở trường, không chỉ có điểm số cao mà còn có khả năng thích ứng mạnh mẽ, tính tự lập cao. Cô bé được đánh giá là học sinh giỏi cả về nhân cách lẫn thành tích học tập.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 1

Cô hiệu trưởng của nhà trường đã đặc biệt khen ngợi học sinh này và hỏi phụ huynh đứa trẻ "làm thế nào mà cô nuôi dạy được đứa trẻ ngoan như vậy?".

Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ rằng "tất cả là do con gái tôi đã hình thành được nhiều thói quen tốt trong những năm học mẫu giáo".

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 2

Theo đó người mẹ đã đưa ra 3 thói quen "bất di bất dịch" mà bà thường bắt con gái thực hiện mỗi ngày như sau:

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 3

Thói quen 1: Đi ngủ sớm và dậy sớm, hình thành thói quen ngủ trưa

Trẻ sau khi vào tiểu học thường không thích việc phải dậy sớm mỗi sáng, dù có đồng hồ báo thức hay cha mẹ gọi dậy đề rất khó để thức dậy. Thậm chí trẻ cũng không thích ngủ sớm mỗi tối hay phải đi ngủ giữa giờ trưa. Những điều này có thể khiến bố mẹ khá đau đầu mỗi khi con bắt đầu đi học tiểu học.

Thế nhưng bố mẹ có biết, ngay từ khi con đang ở trong giai đoạn mẫu giáo, bố mẹ nên hình thành thói quen học tập và nghỉ ngơi cho con một cách đều đặn. Đôi khi bố mẹ có thể làm việc, thức khuya để vui chơi nhưng đừng cho con thức khuya. Việc quản lý giờ giấc ngủ của con lỏng lẻo có thể khiến trẻ dậy muộn vào sáng ngày hôm sau, với mẫu giáo thì được nhưng khi đi học tiểu học thì không thể.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 4

Dù là bố mẹ hay con nhỏ cũng phải cần đảm bảo giờ giấc sinh hoạt ngủ sớm, dậy sớm và ngủ đủ giấc thì trẻ mới thực hiện được hết các công việc trong ngày, đặc biệt là khi bắt đầu đi học tiểu học, trẻ cần một bộ não minh mẫn và thể lực tốt để có thể theo kịp bạn bè.

Bố mẹ nên đặt ra những quy tắc với con như đi ngủ trước 21h mỗi tối, dậy đúng giờ vào buổi sáng và ngủ trưa vào buổi trưa. Trong 3 năm mẫu giáo, thói quen học tập, vui chơi và nghỉ ngơi đều đặn được hình thành thì trẻ sẽ tự nhiên tuân theo khuôn mẫu này khi vào tiểu học.

Cha mẹ có thể nói với con rằng ngủ trưa có rất nhiều lợi ích, nó giúp con tái tạo năng lượng đã mất trong ngày và học tập, vui chơi hiệu quả hơn khi thức dậy. Bên cạnh đó ngủ trưa còn giúp con phát triển thể chất khỏe mạnh, thông minh vượt bạn bè. Và việc con hình thành được thói quen ngủ trưa khi còn mẫu giáo, khi con đi học tiểu học nó sẽ trở nên đơn giản và con thích ứng tốt hơn so với bạn bè.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 5

Thói quen 2: Đọc và nghe tiếng Anh mỗi tối

3-5 tuổi là thời kỳ vàng cho sự phát triển trí não của trẻ, lúc này cha mẹ nên cung cấp cho con nhiều kiến ​​thức đa dạng. Cho bé đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ, hiện nay nhiều trường mầm non áp dụng mô hình dạy song ngữ, mời giáo viên nước ngoài dạy kèm cho bé học tiếng Anh, bé sẽ cảm nhận được sự hấp dẫn của tiếng Anh.

Cha mẹ nên chủ động giúp con học tiếng Anh, chẳng hạn bằng cách cho con xem video về tiếng Anh mỗi ngày, hay xem truyện tranh, phim hoạt hình tiếng Anh.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 6

Trong giai đoạn này, trẻ được cung cấp thêm kiến ​​thức tiếng Anh, sau khi vào lớp 1 tiểu học, trẻ sẽ theo kịp chương trình học ở trường và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu việc bồi dưỡng tiếng Anh được thực hiện tốt thì khả năng tiếng Anh của trẻ tự nhiên sẽ rất tốt.

Cha mẹ chỉ cần cho con đọc 2 cuốn sách mỗi tối, bạn sẽ thấy khả năng nói của con dần được cải thiện, kỹ năng giao tiếp cũng dần được cải thiện. Hơn nữa, bé đã trở nên tự tin hơn. Trong tương lai, khi trẻ vào tiểu học học tiếng Anh, những trẻ có nền tảng giác ngộ sẽ dễ tiếp thu và ham học hơn học sinh bình thường, điểm số sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 7

Thói quen 3: Để con học cách tự sắp xếp mọi việc

Sau khi bé đi học mẫu giáo, cha mẹ bảo bé tự xách cặp, tự ăn, tự đi… Những hành vi này cho trẻ biết rằng mình đã lớn và phải học cách tự làm mọi việc. Hãy dạy bé cách cất đồ chơi, sách vở và dạy bé biết cách cất đồ vào đúng chỗ … Đây cũng là quy tắc mà trẻ nên hình thành sau khi đến trường mẫu giáo.

Mẹ đều đặn bắt con gái làm 3 việc mỗi ngày, 3 năm sau con là học sinh xuất sắc nhất trường - 8

Nó có vẻ không phải là việc quá lớn nhưng nó sẽ giúp con bạn phát triển những thói quen tốt là sạch sẽ, ngăn nắp và làm mọi việc một cách có trật tự. Sau khi trẻ bước vào lớp cuối cấp mầm non, bố mẹ có thể để bé sắp xếp đồ chơi và đặt vào đúng vị trí ban đầu trước khi đi ngủ mỗi tối.

Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ cũng có thể cho trẻ tham gia một số công việc nhà đơn giản như lau nhà, gấp chăn, giúp bố mẹ vứt rác,… Trẻ có thể trải nghiệm cảm giác hài lòng và tự hào về công việc của mình. Trong quá trình này, đứa trẻ sẽ tiếp tục nâng cao sự tự tin của mình .

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cãi lời phê của cô giáo chủ nhiệm với học sinh “em là trẻ mồ côi à?“

Cô giáo phê vào vở bài tập học sinh câu xúc phạm: “Kém cỏi nhất lớp, em là trẻ mồ côi đấy à?“ và tiếp tục chụp hình đăng trên nhóm lớp khiến dư luận phẫn nộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI CHI ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN