Những đứa trẻ lớn lên ích kỷ và hay bất mãn sẽ có 8 biểu hiện mà cha mẹ cứ tưởng bình thường của con thời thơ ấu

Sự kiện: Dạy con

Hãy điều chỉnh những hành vi này của con trước khi bé 6 tuổi, nếu không, khi bé lớn hơn, việc thay đổi càng trở nên khó khăn.

Phụ huynh thường ghét nhìn thấy con không vui, vì vậy, đôi khi họ cảm thấy việc nhượng bộ dễ dàng hơn nhiều so với nói "Không".

Tuy nhiên, việc liên tục nuông chiều vô tình tạo cho trẻ thói quen xấu, có thể gây hại về lâu dài. Bà Michele Borba - nhà tâm lý học giáo dục, chuyên gia nuôi dạy con cái - từng chứng kiến những đứa trẻ hư khi lớn lên trở thành những người lớn ích kỷ, bất hạnh, thường xuyên bất mãn.

Dưới đây là những dấu hiệu của đứa trẻ hư mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

1. Bé đặt ra các điều kiện

Mỗi khi bạn nhắc con làm bài tập, bé sẽ nói: "Nếu con làm xong bài, mẹ phải trả tiền cho con". Bé thường đặt điều kiện cho các công việc phải làm, ví dụ: "Nếu con không xem tivi nữa, mẹ sẽ mua đồ chơi cho con chứ?"...

Học tập là nhiệm vụ của trẻ, cũng như việc không xem tivi là để bảo vệ đôi mắt bé, nhưng đứa trẻ lại lấy đó để thỏa thuận. Việc trẻ thường xuyên đưa ra điều kiện cho thấy bé dần phát triển thói quen xấu.

Điều này cũng phản ánh cách giáo dục của bạn: bạn thường lấy điều kiện vật chất như là một phương tiện thương lượng với con cái, để thúc giục con làm việc. Đứa trẻ hình thành suy nghĩ rằng việc làm bài tập là việc của bố mẹ, và khi con làm việc đó, bố mẹ có nghĩa vụ phải đồng ý với các yêu cầu của con.

Khi thói quen xấu này được phát triển, sẽ rất khó để có thể sửa chữa. Ảnh minh hoạ

Khi thói quen xấu này được phát triển, sẽ rất khó để có thể sửa chữa. Ảnh minh hoạ

2. Không thích cha mẹ nói "Không"

Tất cả đứa trẻ đều có thói quen đòi hỏi cha mẹ một thứ gì đó. Tuy nhiên, đứa trẻ hư thường mong đợi mọi thứ phải được thực hiện theo cách của chúng. Trên thực tế, chúng sẽ là người nói "Không", thay vì bố mẹ.

3. Không bao giờ nói lời cảm ơn với cha mẹ

Đứa trẻ thể hiện thái độ cư xử đúng mực với người khác nhưng lại không bao giờ thể hiện lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình. Trẻ em quên nói lời cảm ơn không phải do chúng cố ý hay muốn làm cha mẹ buồn, mà chỉ vì chúng cho rằng những gì cha mẹ làm cho mình là điều đương nhiên.

Các nhà tâm lý học cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trong tương lai vì cha mẹ đã không dạy chúng cách yêu thương và biết ơn những người luôn quan tâm, lo lắng nhất cho mình

4. Cãi nhau với người lớn

Bạn đã bao giờ gặp những cha mẹ luôn bảo vệ con cái vô điều kiện, bất chấp chúng làm sai chưa? Điều này sẽ tạo cho đứa trẻ suy nghĩ chúng luôn đúng và những người khác đều là kẻ ngốc. Bên cạnh đó, khi cha mẹ không thể hiện quyền của mình, đứa trẻ sẽ không biết sợ, từ đó thiếu tôn trọng với tất cả mọi người.

Khi đứa trẻ đang có xu hướng phát triển theo chiều hướng không tốt và cha mẹ cần điều chỉnh lại điều đó. Ảnh minh hoạ

Khi đứa trẻ đang có xu hướng phát triển theo chiều hướng không tốt và cha mẹ cần điều chỉnh lại điều đó. Ảnh minh hoạ

5. Thích nhận hơn là cho

Những đứa trẻ hư không đánh giá cao những điều người khác làm cho chúng. Thay vì nói "Cảm ơn" hoặc "Làm ơn", chúng sẽ đưa ra yêu cầu bắt buộc.

6. Thường xuyên than buồn

Nếu đứa trẻ không biết tự khuây khỏa và luôn than vãn về sự buồn chán thì đó chính là dấu hiệu của một đứa trẻ hư.

Đừng quên rằng trẻ càng nhỏ, càng cần có sự giáo dục. Ảnh minh hoạ

Đừng quên rằng trẻ càng nhỏ, càng cần có sự giáo dục. Ảnh minh hoạ

7. Bé ích kỷ

Khi một món ăn được mang tới, con sẽ chia sẻ với bạn hay ăn nó một mình? Nhiều bố mẹ có tâm lý khi có đồ ăn ngon sẽ cho trẻ ăn trước, sau khi con ăn no chán chê rồi, bố mẹ mới ăn. Đây thực sự là một sai lầm trong việc giáo dục con, bởi vô tình bạn dung dưỡng cho nhân cách ích kỷ, đề cao bản thân của con, nên nếu có đồ ăn ngon, con không biết nghĩ đến người khác.

Một đứa trẻ ích kỷ khi có đồ ăn ngon sẽ không nghĩ đến việc chia sẻ với bố mẹ mình. Tương lai, sẽ không có chuyện chúng biết nghĩ về cha mẹ.

8. Yêu cầu mọi thứ càng sớm càng tốt

Trẻ hư thường cho rằng người khác không gặp bất tiện khi thực hiện yêu cầu của chúng. Trẻ thường hy vọng người khác đặt ưu tiên cá nhân của họ sang một bên và phục vụ chúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Con rụt rè, mất tự tin nguyên nhân xuất phát từ 4 hành vi này của cha mẹ

Rất nhiều đứa trẻ ngày nay sống thu mình và không dám thể hiện bản thân trước đám đông, nguyên nhân có thể xuất phát từ những hành vi này của cha mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lily ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN