Khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa

Ngày 21/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự còn có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng; Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, cùng 200 đại biểu là thành viên đoàn công tác, đang thực hiện chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa - 1

Cán bộ kỹ thuật và công nhân Công ty Cổ phần Tân Cảng (đơn vị thi công công trình) đào móng công trình Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa

Công trình Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa do quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ hoàn toàn kinh phí xây dựng, từ Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Trường được khởi công xây dựng tháng 10-2012, hoàn thành vượt tiến độ thi công 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Quy mô công trình gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 phòng vui chơi, 1 phòng thư viện, với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa khẳng định: “Ngôi trường là món quà chứa đựng biết bao nghĩa tình của quân, dân cả nước dành tặng Trường Sa. Ở đó có sự chung tay góp sức của rất nhiều người: Từ những đồng chí cán bộ cao cấp, doanh nhân, doanh nghiệp, Việt kiều cho đến các nhà tu hành, những người dân trên mọi miền Tổ quốc”.

Khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa - 2

Lễ khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã gửi lời cảm ơn tới Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”; cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia tích cực vào việc xây dựng trường Tiểu học Trường Sa. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tin tưởng, với điều kiện cơ sở vật chất mới, các thầy, cô giáo và học sinh trên quần đảo Trường Sa tiếp tục vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Tại buổi lễ, Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” cũng đã tặng 5 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu và 5.000 đầu sách cho trường Tiểu học Trường Sa. UBND TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Đại diện UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và các trường đại học, cao đẳng đã trao tặng học bổng, tặng quà giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trường Sa.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Thanh - Vĩnh Hiệp (Quân đội nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN