Hà Nội tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện

Sự kiện: Giáo dục

Tối 18-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2021. Để bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa.

Dự buổi lễ, về phía trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Đặc biệt, 73 thủ khoa tham gia trực tiếp và 17 thủ khoa tham gia trực tuyến lễ tuyên dương.

Trước khi vào buổi lễ, đại diện lãnh đạo trung ương, thành phố và thủ khoa xuất sắc đã làm lễ dâng hương tại Nhà Thái học (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ tuyên dương. 1.969 thủ khoa đã được vinh danh

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ tuyên dương. 1.969 thủ khoa đã được vinh danh

Báo cáo của Ban tổ chức cho biết, năm 2021 là năm thứ 19 liên tiếp Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Sau 19 năm, đã có 1.969 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND thành phố. Nhiều thủ khoa đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Trong 90 thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương năm 2021, 76 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc; 14 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi; 34 thủ khoa là đảng viên. Đặc biệt, có 16 thủ khoa xuất sắc tiêu biểu. Đơn cử như thủ khoa cả “đầu vào” và “đầu ra” Nguyễn Đình Thắng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); thủ khoa Đỗ Thị Thu Hằng (Trường Đại học Dược Hà Nội) là tình nguyện viên Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ xa cho người dân nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19; thủ khoa Bùi Việt An (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú từ năm 2019... Các thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên Thủ đô trong học tập và rèn luyện.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa. Hà Nội luôn trọng dụng nhân tài

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa. Hà Nội luôn trọng dụng nhân tài

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thủ khoa đạt được.

“Chương trình tuyên dương thủ khoa năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước”, đồng chí Chu Ngọc Anh nói.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hà Nội luôn có chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế… Đây cũng là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ tuyên dương.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ tuyên dương.

Khẳng định 90 thủ khoa được biểu dương, tôn vinh là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, là tài sản quý của Thủ đô và đất nước, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ: “Tôi được biết, trong những bạn thủ khoa tuyên dương ngày hôm nay, có nhiều bạn đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt, có bạn tham gia trực chốt trong suốt thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Các bạn đã góp một phần sức trẻ của mình, cùng Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh”.

Nhấn mạnh Thủ đô đang bước vào thời kỳ phát triển mới, với sự kỳ vọng to lớn về một đô thị phát triển nhanh, thông minh, xanh và bền vững, nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó có dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh mong rằng, mỗi thủ khoa xuất sắc luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hãy phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, làm tốt hơn nữa trong khả năng của mình để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, góp phần nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước.

Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương sẽ kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục rèn đức, luyện tài; tiếp tục học tập và làm theo lời Bác, viết tiếp những trang vàng thành tích của thế hệ thủ khoa đi trước, làm rạng danh non sông đất nước, xứng đáng là những thủ khoa xuất sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Thủ khoa Đỗ Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Thủ khoa Đỗ Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt 90 thủ khoa được tuyên dương, thủ khoa Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Minh Hạnh xin hứa sẽ kế thừa xứng đáng và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của Thủ đô. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, động viên nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, để có thêm nhiều cơ hội cống hiến sức trẻ, tri thức, khẳng định mình và chinh phục những mơ ước, khát vọng của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen và Biểu trưng cho các thủ khoa.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố đã trao Bằng khen, biểu trưng cho các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội dự kiến tiêm vắc-xin COVID-19 cho gần 800.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

Hà Nội sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho học sinh khối 12 trước, tiếp đến khối 11 và lần lượt cho đến khối 7, bảo đảm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Ánh - Quang Thái ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN