Đình chỉ HS vì thiếu hộ khẩu: Nhà trường nói gì?

Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho biết: “Việc nhà trường đình chỉ học sinh vì không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội là đúng theo quy định của Sở GD-ĐT”.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Tâm, hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, nhà trường đã đình chỉ học đối với học sinh Đỗ Hồng Sơn từ ngày 13/1/2014.

Học sinh Đỗ Hồng Sơn, sinh ngày 12/8/1997 làm thủ tục nhập học vào lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân năm 2012 - 2013 với cam kết sẽ nộp hộ khẩu chính (thường trú tại Hà Nội) do gia đình đang làm thủ tục nhập khẩu.

Ngày 24/8/2012, nhà trường có thông báo kiểm tra hộ khẩu lần 2 nhưng  gia đình Sơn vẫn chưa có phản hồi và việc nợ hộ khẩu kéo dài đến hết học kỳ 1. Hết năm học, nhà trường đã gặp mẹ Sơn và mẹ em cũng có ý kiến rằng gia đình sẽ làm sớm hộ khẩu. Nhà trường lúc đó tin tưởng nên đành để lui lại thêm một thời gian.

Sau đó, gia đình Sơn tiếp tục làm cam kết lần 2, lần 3 hết ngày 15/11/2013 phải nộp hộ khẩu nhưng cuối cùng vẫn không thấy nộp về nhà trường.

“Theo quy định củ Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh khi nhập học vào trường phải có hộ khẩu. Việc nhà trường đình chỉ học sinh do không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội là đúng theo quy định đó”, bà Tâm nói.

Đình chỉ HS vì thiếu hộ khẩu: Nhà trường nói gì? - 1

Trường THPT Trần Hưng Đạo, nơi em Sơn bị đình chỉ học

Giải thích việc vì sao gia đình Sơn chưa có hộ khẩu mà vẫn được vào trường học hơn 1 năm trời, bà Tâm nói rằng, khi mới nhập học gia đình Sơn đã làm cam kết xin nợ hộ khẩu. Cũng chính vì tin tưởng phụ huynh học sinh và muốn tạo điều kiện cho học sinh đến trường nên nhà trường đã đồng ý.

“Lúc đó chúng tôi nghĩ có thể vì điều kiện khách quan nào đó liên quan đến đất cát nên chúng tôi cho nợ hộ khẩu để con em họ có thể đến trường. Hộ khẩu gia đình Sơn có thể nộp chậm nhưng nhà trường càng chờ thì càng không thấy”, bà Tâm chia sẻ.

Tối ngày 19/2, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Tuyên ở Quận Kiến An – Hải Phòng, bố em Đỗ Hồng Sơn học sinh lớp 11A5 trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân – Hà Nội) cho hay, ông lên Hà Nội sinh sống được 10 năm nhưng mới đón vợ con lên được 4 năm, khi đón vợ con lên mới đăng ký tạm trú.

Đình chỉ HS vì thiếu hộ khẩu: Nhà trường nói gì? - 2

Ông Đỗ Văn Tuyên, bố em Đỗ Hồng Sơn, học sinh lớp 11A5 trường THPT Trần Hưng Đạo

Sơn được xin vào học tại trường THCS Nguyễn Trãi. Sau khi tốt nghiệp cấp II, Sơn thi đỗ vào trường THPT Trần Hưng Đạo, lúc đó gia đình phải cam kết sẽ có hộ khẩu Hà Nội nộp cho trường.

Hiện tại gia đình ông đang ở nhờ nhà một người thân ở đường Lê Văn Lương kéo dài. Căn phòng có diện tích khoảng 24m2, dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn. Hàng ngày, gia đình ông Tuyên làm nghề sữa chữa ô tô.

“Gia đình tôi đã nhiều lần chạy vạy khắp nơi để làm hộ khẩu nhưng do thiếu một số giấy tờ nên  vẫn chưa thể làm được hộ khẩu. Cái khó nhất khi đi làm hộ khẩu ở đây chính là gia đình tôi phải có chỗ ở ổn định trong một thời gian dài, chúng tôi mới đến đây ở nên vẫn chưa đủ thời gian đăng kí hộ khẩu theo luật cư trú”, ông Tuyên chia sẻ.

Đình chỉ HS vì thiếu hộ khẩu: Nhà trường nói gì? - 3

Ngôi nhà gia đình Sơn ở nhờ nhà người họ hàng trên ngã tư đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài cũ) rộng khoảng 24m2. Hàng ngày gia đình ông Tuyên làm nghề sửa xe ô tô

Theo ông Tuyên, em Sơn học khá, các kỳ học đều có giấy khen, do đó gia đình ông rất mong muốn con em được học ở ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo. Khi học ở đó gia đình ông sẽ yên tâm hơn bởi em đã quen bạn bè, thầy cô và môi trường giáo dục ở đó.

Sau khi bị đình chỉ học Sơn khá buồn, cũng có tâm lý chán nản. Nhưng hàng ngày, vợ chồng ông Tuyên vẫn động viên con học và ôn lại bài vở.

Ông Tuyên nói rằng, hôm nay (20/1), gia đình ông sẽ lên gặp nhà trường để nói chuyện với mong muốn nhà trường chia sẻ để con có thể trở lại trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN