"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội cho biết, đề thi vừa sức và có tính phân hóa cao.

Sáng 25/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia chính thức bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề Ngữ văn THPT quốc gia 2019 - 1

Thí sinh ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn sáng 25/6.

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội cho biết, đề thi vừa sức và có tính phân hóa cao.

Theo đó, bài thơ “Trước biển' của nhà thơ Vũ Quần Phương và tác phẩm 'Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vào đề thi.

Đề thi yêu cầu thí sính viết cảm nhận về hình tượng dòng Sông Hương, từ đó nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Câu nghị luận xã hội đề cập sức mạnh ý chí con người trong cuộc sống.

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề Ngữ văn THPT quốc gia 2019 - 2

Đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

---------------------------------------------------------------------------------

"Ai đã đặt tên cho dòng sông" vào đề Ngữ văn THPT quốc gia 2019 - 3

HY HỮU: Thí sinh thi THPT Quốc gia ở Quảng Ninh đến nhầm điểm thi

Trước giờ phát đề thi cho thí sinh khoảng 15 phút, một thí sinh tự do ra khỏi điểm thi THPT Hòn Gai (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN