Cha mẹ dù giận đến đâu cũng đừng nói 4 câu này với con

Sự kiện: Giáo dục

Có lẽ rất nhiều cha mẹ trong lúc giận dữ đã nói những lời này với con, đây thực sự là những lời nói không nên ảnh hưởng đến tâm lý và thậm chí là tính mạng của trẻ.

1. “Nếu con không vâng lời, cha/mẹ sẽ không yêu con nữa”

Khi nhận được câu nói này từ cha mẹ, trẻ nhất định sẽ vô cùng sửng sốt rồi buồn bã, trầm tính hơn rất nhiều. Bởi trong tâm lý non nớt của trẻ, trẻ rất sợ cha mẹ không còn yêu mình và bỏ rơi mình.

Cha mẹ dù giận đến đâu cũng đừng nói 4 câu này với con - 1

2. “Con phiền quá, cha/mẹ không cần con nữa”

Khi 1 đứa trẻ nhìn thấy chiếc ô tô điều khiển từ xa trong siêu thị và rất muốn sở hữu, đứa trẻ sẽ xin cha mẹ được mua, nếu không chúng sẽ không về nhà. Trong trường hợp này, nhiều ông bố bà mẹ sẽ tỏ thái độ khó chịu và nói với con rằng: “Con phiền quá, cha/mẹ không cần con nữa”.

Khi nhận được những lời nói này đứa trẻ sẽ khóc lớn và bắt đầu nắm lấy tay cha mẹ, sợ rằng cha mẹ thực sự không cần mình và từ bỏ ý định mua đồ chơi ngay lập tức. Tuy nhiên, sau này khi nó thực sự muốn gì đó, nó sẽ không còn chia sẻ với bố mẹ nữa sợ bố mẹ tức giận mà bỏ rơi, để lại trong lòng đứa trẻ một vết thương vô cùng lớn.

3. “Nếu con còn nghịch ngợm, cha/mẹ sẽ bán con đi”

Có một cậu bé rất nghịch ngợm, thường xuyên gây rắc rối, mẹ cậu nhiều lần mắng mỏ, thậm chí dùng đòn roi với cậu cũng vô ích, người mẹ nói với đứa trẻ rằng: “Nếu con tiếp tục nghịch ngợm, mẹ sẽ bán con".

Một ngày nọ, cậu bé bị bắt cóc, mặc dù nhớ địa chỉ nhà và số của mẹ nhưng trong tâm trí cậu nghĩ rằng mẹ đã thực sự bán cậu bé đi nên đã không báo cảnh sát. Đây là một câu chuyện có thật ở Trung Quốc, bây giờ cậu bé đã trưởng thành, thành tích học tập rất tốt và sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, cậu bé luôn muốn đi tìm cha mẹ ruột để chứng minh liệu cha mẹ năm ấy có thực sự đã bán mình hay không?

Cha mẹ dù giận đến đâu cũng đừng nói 4 câu này với con - 2

Câu chuyện trên cho thấy, đôi khi 1 lời nói đơn giản của bố mẹ cũng khiến đứa trẻ để ý và trở thành vết thương lớn trong lòng. Thậm chí, ở trong tình trạng khẩn cấp như bị bắt cóc, bé cũng nghĩ rằng đây thực sự là do cha mẹ muốn bán mình đi như lời nói của họ.

4. “Tại sao con không hề thay đổi chút nào?”

Bất kì đứa trẻ nào dù ít dù nhiều cũng mắc lỗi khi còn nhỏ và nếu vô tình nhận lại được lời trách móc: “Tại sao con không hề thay đổi chút nào?” thì sẽ có tổn thương tâm lý rất lớn.

Khi mẹ nói những lời như vậy, trẻ sẽ rất buồn, lòng tự trọng bị tổn thương, sự nhiệt tình của trẻ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, khi cha mẹ chỉ trích con cái và nói điều gì đó khi chúng tức giận, trẻ có thể tin những điều đó là đúng và nghĩ rằng chúng đáng bị như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

6 câu nói con cái ước giá như cha mẹ đừng thốt ra

Có những câu nói mang tính sát thương, khiến trẻ sa sút tinh thần và oán hận cha mẹ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thương (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN