Bé trai chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị: Bố mẹ cần làm gì?

Sự kiện: Dạy con

Hành động sai trái của bé trai này khiến nhiều người bức xúc nhưng phản ứng của người mẹ khiến cư dân mạng bức xúc hơn.

Thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp một vài “gấu con” ở nơi công cộng. Đó là những đứa trẻ rất nghịch ngợm, không quan tâm tới người người, thường hay gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Thế nhưng, một số “gấu con” được cha mẹ bênh vực dù có làm điều sai trái. Có thể nói rằng, sở dĩ những đứa trẻ có tính cách như vậy là bởi chúng lớn lên dưới sự dạy dỗ sai cách của cha mẹ.

Những hành vi nghịch phá của các “gấu con” này thường xảy ra nơi công cộng, nhất là trong siêu thị. Thông thường, cha mẹ thích đưa con cái đi siêu thị cùng, vừa mua sắm vật dụng cần thiết vừa tiện thể đưa con đi chơi, điều này rất thuận tiện. Trong một số trường hợp, có những đứa trẻ bày trò nghịch phá, gây ra không ít phiền toái cho mọi người xung quanh.

Trang Sohu đưa tin, có một người mẹ dẫn cậu con trai 5 tuổi đi siêu thị ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Trong khi cô đang chọn mua rau, cậu con trai ở bên sờ vào các loại trái cây, rồi chạy quanh ăn thử các món miễn phí đang quảng cáo. Người mẹ vô tư để con chạy nhảy lung tung mà không để ý cho tới khi nghe tiếng khóc của con thì thì chạy đến.

Bé trai chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị: Bố mẹ cần làm gì? - 1

Hóa ra, con trai cô đã lấy tăm chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị và bị nhân viên bắt quả tang. Phía siêu thị đòi bồi thường nhưng người mẹ đổ lỗi: “Con tôi còn nhỏ chưa biết gì, rõ ràng phía siêu thị không cử người giám sát khu vực này”.

Sau đó, nhân viên siêu thị đưa đoạn video bằng chứng việc đứa bé chọc thủng các bao gạo. Siêu thị yêu cầu bồi thường thiệt hại 45 bao gạo theo giá hiện tại, tổng cộng có giá 1868 tệ (6,5 triệu đồng). Thế nhưng, người mẹ cho rằng phía siêu thị không giám sát đúng cách và chỉ đồng ý chịu một phần trách nhiệm. Người mẹ cho rằng, việc mình mua cùng lúc 45 bao gạo, gia đình không biết ăn đến bao giờ mới hết.

2 bên không tìm thấy sự thỏa hiệp nên cuối cùng phải nhờ tới cảnh sát. Cuối cùng, người mẹ buộc phải mua hết 45 bao gạo với giá 1200 tệ (4,2 triệu đồng).

Phản ứng của người mẹ này nhận được nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng. Họ cho rằng, khi con cái mắc lỗi, điều đầu tiên là phải đối mặt với lỗi sai của con mình, chịu trách nhiệm cho những thiệt hại con mình gây ra. Tuy nhiên, cách hành xử của người mẹ này lại là tìm ra sai phạm của siêu thị để giảm bớt trách nhiệm.

Việc con cái mắc lỗi trong quá trình trưởng thành là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cách cha mẹ đối phó với điều đó như thể nào sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của trẻ sau này.

Bé trai chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị: Bố mẹ cần làm gì? - 2

Tại sao ngày càng có nhiều “gấu con”?

- Trẻ thiếu sự giáo dục của cha mẹ

Ngày nay, nhiều cha mẹ bận rộn với công việc, bỏ bê việc quan tâm tới con cái, không chú trọng tới vấn đề học hành của con mình. Việc thiếu đi sự dạy dỗ đúng đắn của cha mẹ khiến trẻ không biết phân biệt đâu là đúng sai.

- Trẻ bị dạy dỗ sai cách

Có không ít gia đình chiều chuộng con cái quá mức, khiến trẻ hình thành những thói hư tật xấu như kiêu ngạo, hay ăn vạ, nghịch phá nơi công cộng… Khi trẻ mắc lỗi, việc cha mẹ bênh vực vô lý, hành động mù quáng khiến cho trẻ ngày càng hư hỏng thêm.

Bé trai chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị: Bố mẹ cần làm gì? - 3

Làm thế nào để cha mẹ nuôi dạy một “gấu con”?

- Dạy trẻ học cách chịu trách nhiệm

Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên học cách để trẻ tự chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Một số cha mẹ luôn bao biện cho con: “Con còn nhỏ, chưa biết gì”. Thực tế, phản ứng này khiến trẻ không biết nhận ra lỗi sai của mình, không học được cách chịu trách nhiệm.

Cha mẹ là người thầy tốt nhất cho con cái, mọi hành động của họ sẽ tác động xấu hoặc tốt tới con mình. Khi trẻ mắc lỗi, không thể gánh chịu hậu quả, cha mẹ nên chủ động chịu trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân thay vì trốn tránh trách nhiệm.

- Tích cực giáo dục trẻ biết phân biệt đúng sai

Khi những “gấu con” gặp rắc rối, đây là cơ hội để chỉ ra lỗi sai của trẻ và dạy chúng cách xử lý đúng đắn, giúp trẻ hình thành thói quen ứng xử tốt.

- Không quá bảo vệ trẻ

Ngày nay nhiều gia đình chỉ có con một nên cha mẹ rất chiều chuộng con cái, họ bảo bọc con mình quá mức và âm thầm dọn dẹp “đống rắc rối” con gây ra. Chính vì thể, nếu không muốn con mình trở thành những “gấu con”, cha mẹ không nên bảo vệ con quá mức, sớm buông tay để con tự lập.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghiên cứu của ĐH Harvard: Trẻ sinh vào những tháng này thường có IQ cao

Mặc dù nghiên cứu này không chính xác tuyệt đối nhưng hoàn toàn có cơ sở khoa học để chúng ta tin vào nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN