5 học sinh bị đình chỉ vì gây rối, bao vây cô giáo dạy thay
Nhóm 5 học sinh ở một trường trung học Australia bị đình chỉ sau khi bị lộ video vuốt tóc, phả khói thuốc vào mặt nữ giáo viên dạy thay.
Trong đoạn video được chia sẻ trên TikTok (hiện đã bị gỡ), nhóm học sinh Trường Trung học Baldivis Secondary College (BSC) gây náo loạn trong lớp, đi lại trên bàn học, vuốt tóc cô giáo và phả khói thuốc lá điện tử vào mặt cô. Video cho thấy nữ giáo viên nhiều lần yêu cầu học sinh dừng lại.
Đoạn video được đăng kèm dòng chú thích: "Thực tế khi học với giáo viên dạy thay". Sau vụ việc, 5 học sinh đã bị đình chỉ học.
Nhóm 5 học sinh bắt nạt cô giáo dạy thay ở trường BSC. Video: SMH
Phát biểu trước báo chí, Bộ trưởng Giáo dục trong "nội các đối lập" Liam Staltari cho rằng đoạn video "thật gây sốc và không thể chấp nhận".
"Các giáo viên xứng đáng được tôn trọng và an toàn ở trường. Điều đó không thể thương lượng. Đáng buồn thay, hành vi xấu nghiêm trọng, tình trạng kiệt sức và bỏ việc của giáo viên đã tăng vọt trong nhiều năm qua. Chính phủ cần có biện pháp quyết liệt hơn, đồng thời khẳng định rõ giáo viên và hiệu trưởng được toàn quyền thực thi nội quy, kiên quyết không dung thứ cho những hành vi như vậy", ông Staltari nói.
Bộ trưởng cho biết số lượng giáo viên xin nghỉ việc đã tăng tới 120% trong 6 năm qua. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc những đoạn video như trên được lan truyền trên các ứng dụng như TikTok cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng cần khắc phục trong các biện pháp hạn chế mạng xã hội.
Liên đoàn Giáo viên Tiểu bang Tây Australia cho biết vụ việc là một ví dụ điển hình cho tình trạng lạm dụng mà giáo viên dạy thay phải đối mặt hàng ngày, nhấn mạnh thêm hành vi thiếu tôn trọng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều giáo viên quyết định rời bỏ nghề.
Sau sự việc, hiệu trưởng Alison Parlo nói với tờ Baldivis Times rằng nhà trường đã báo cáo đoạn video cho Sở Giáo dục và đang nỗ lực xác định học sinh đã quay video và phát tán nó.
"Những gì được ghi lại là vô cùng đáng lo ngại và hoàn toàn không thể chấp nhận. Hành vi này không đáp ứng các chuẩn mực mà chúng tôi kỳ vọng ở học sinh và sẽ không được dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không ai đáng phải bị đối xử theo cách đó", bà Parlo nói.
Tại một cuộc họp báo sáng 16/3, Bộ trưởng Các vấn đề Thổ dân Don Punch cũng mô tả đây là hành vi "bắt nạt".
"Những học sinh liên quan cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bắt nạt không thể được chấp nhận trong trường học. Nhà trường đang hỗ trợ giáo viên dạy thay bị ảnh hưởng cũng như toàn bộ cộng đồng trường học", ông Punch khẳng định.
Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ đã viết bản tường trình, thừa nhận không kịp thời ngăn chặn hành vi phản cảm...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/03/2026 12:09 PM (GMT+7)