5 biểu hiện cho thấy con bạn là đứa trẻ hư, không uốn nắn có ngày hối hận

Sự kiện: Dạy con

Cha mẹ cần dạy bảo trẻ nếu nhận ra những biểu hiện không tốt dưới đây để tránh gánh hậu quả khi lớn lên.

Thường xuyên ném đồ đạc

Hầu hết trẻ ngoan ngoãn thỉnh thoảng mới ném đồ đạc trong cơn tức giận. Tuy nhiên, việc giận dữ của trẻ và hành động ném đồ lặp đi lặp lại và không dừng lại kể khi cha mẹ đã có cách để xoa dịu thì đó là dấu hiệu con không ngoan. Bên cạnh đó, việc trẻ ném đồ đạc khi không có lý do gì sẽ cảnh báo phụ huynh cần chú ý đến con nhiều hơn.

Phụ huynh không nên đánh mất sự bình tĩnh. Cha mẹ nên lắng nghe con và giúp trẻ hiểu hành vi ném đồ đạc là không chấp nhận được. Trong khi tức giận, con bạn sẽ nói ra những điều không hài lòng hoặc không đồng tình. Từ đó, phụ huynh có thể nhắc lại những điều đượcphép làm để giúp trẻ hiểu hành động của mình là sai.

Đánh người khác và cố chiếm mọi thứ

Hầu hết trẻ em biết cách khẳng định những đồ đạc thuộc về mình. Tuy nhiên, việc con bạn giành lấy các thứ một cách không đúng mực và đánh những đứa trẻ khác hay người lớn để bày tỏ sự không hài lòng của bản thân là điều chớ bỏ qua. 

Để giải quyết vấn đề này, bạn nên giúp con cất đồ đạc hoặc đồ chơi có giá trị nhất của trẻ trước khi có bạn bè đến chơi để tránh nảy ra những tranh cãi giữa con với các bạn. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên nhẹ nhàng nhắc nhở con việc chia sẻ với mọi người là đức tính tốt và không phải đồ chơi nào cũng có thể cất trước khi bạn đến. Ngay cả khi con cái bực tức về việc phải cho bạn bè chơi đồ chơi cùng, cha mẹ đừng quá lo lắng. Bởi vì, đó chỉ là một bước để bé đồng ý với lời khuyên của cha mẹ.

5 biểu hiện cho thấy con bạn là đứa trẻ hư, không uốn nắn có ngày hối hận - 1

Thường xuyên mè nheo

Điều khiến cha mẹ khó chịu là nghe con mè nheo. Việc con mè nheo khi cắt tóc hoặc đứng xếp hàng là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc con mè nheo để được ăn kem vào bữa sáng hay không muốn làm bài tập về nhà thì đây là dấu hiệu cho thấy con không ngoan.

Phụ huynh cần biết trẻ luôn có cách để cha mẹ có thể chiều theo ý mình. Khi cha mẹ nhượng bộ hàng loạt các yêu cầu của con có nghĩa là tiếp tay cho hành vi hư đốn của trẻ. Trong tình huống này, bạn cần kiên quyết với quyết định của mình không nhượng bộ dù trẻ khó chịu hay tức giận.

Liên tục phàn nàn

Nếu con bạn liên tục phàn nàn thì đó là dấu hiệu trẻ không ngoan và không biết chấp nhận. Khi không biết chấp nhận sẽ dẫn đến những đòi hỏi không cần thiết. Việc làm hài lòng một đứa trẻ nghĩ rằng tất cả những gì bản thân có thể làm là kêu ca để có thể mua đồ chơi mới hoặc thứ đồ mà bản thân muốn không phải là điều dễ dàng. Trong vai trò là một phụ huynh, bạn cần dạy cho con hiểu rõ được sự khác biết giữa những gì con cần và những thứ con muốn để bé không đòi hỏi hay phàn nàn.

5 biểu hiện cho thấy con bạn là đứa trẻ hư, không uốn nắn có ngày hối hận - 2

Nói hỗn láo

Khi trẻ bắt đầu nói năng với thái độ hung hăng và thể hiện sự hỗn láo với người lớn điều đó cho thấy con bạn hư đốn. Cha mẹ cần dứt khoát với trẻ, thái độ hỗn láo với người trong nhà, bạn bè, khách đến chơi, người lớn là điều không chấp nhận đươc.

Trong trường hợp con có biểu hiện vô lễ, cha mẹ cần phải nhanh chóng nhắc nhở. Phụ huynh có thể đưa con ra một góc và nói rõ việc con hỗn lão là không được phép. 

Không uốn nắn 7 biểu hiện này, cha mẹ sẽ để lại hậu quả cho con khi lớn lên

Để con có thể trưởng thành với tính cách tốt, cha mẹ phải uốn nắn từ những biểu hiện không tốt lúc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo Parenting) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN