Sự trùng hợp bất ngờ của "Bức thư tình đầu tiên" và chuyện tình Tấn Minh – Thu Huyền

Sự kiện: Chuyện của sao

Những ca khúc nổi tiếng của Đỗ Bảo và cố nhạc sĩ Phú Quang được ca sĩ Tấn Minh thể hiện khiến khán giả "nổi da gà".

20 năm trước, bằng sự nồng nàn và tinh tế, Tấn Minh đã khắc tên mình trong lòng người yêu nhạc với hàng loạt ca khúc như: “Phượng hồng”, “Mối tình đầu”, “Em và tôi”… Sau này, Tấn Minh phát hành CD đầu tay “Bức thư tình đầu tiên”, đưa anh trở thành một trong ngôi sao hàng đầu của sân khấu ca nhạc thủ đô. Không chỉ với âm nhạc Đỗ Bảo, Tấn Minh còn chinh phục nhạc Phú Quang xuất sắc. Với kỹ thuật thanh nhạc tốt, Tấn Minh đã đưa những ca khúc của cố nhạc sĩ Phú Quang thăng hoa với cảm xúc dạt dào dễ đi vào lòng người.

Sự trùng hợp bất ngờ của "Bức thư tình đầu tiên" và chuyện tình Tấn Minh – Thu Huyền - 1

Trong Liveshow Phú Quang và Đỗ Bảo diễn ra vào ngày 21-22/4 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Tấn Minh lần đầu đứng chung sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc nhẹ như: Thanh Lam, Ngọc Anh 3A,... Anh hào hứng nói: “Tôi thấy háo hức, hưng phấn bởi sắp được đắm chìm vào không gian âm nhạc thú vị của hai nhạc sĩ tôi yêu mến”.

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc - người phối khí các bài hát của Phú Quang trong chương trình nhận xét về Tấn Minh: "Anh ấy là nam ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất thời điểm hiện tại". Trước những lời “có cánh” này, Tấn Minh khiêm tốn chia sẻ: "Tôi không dám nhận hát hay nhất nhưng là một trong không nhiều ca sĩ gắn bó nhất với nhạc Phú Quang. Để gắn bó được với Phú Quang, tôi phải chuyển tải được những câu chuyện đời, cảm xúc và nhiều thứ khác trong âm nhạc của ông. Suốt 20 năm, tôi đều có mặt trong các chương trình âm nhạc lớn nhỏ của Phú Quang và cũng là một trong những người luôn gánh vác trách nhiệm, sứ mệnh trong chương trình của ông."

Sự trùng hợp bất ngờ của "Bức thư tình đầu tiên" và chuyện tình Tấn Minh – Thu Huyền - 2

Tấn Minh là người gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang và Đỗ Bảo cả trong âm nhạc lẫn đời sống. Âm nhạc của 2 nhạc sĩ đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của anh. Nam ca sĩ bộc bạch: “Âm nhạc của hai nhạc sĩ làm tôi vững vàng hơn trong sự nghiệp, thậm chí vững vàng tên tuổi trong lòng công chúng. Đây là cái giá, là trái ngọt tôi nhận được khi yêu tác phẩm của họ. Còn ảnh hưởng tới đời sống thì không rõ lắm vì chưa từng nghĩ tới nó. Nhưng có một sự trùng hợp, sau khi hát ‘Bức thư tình đầu tiên’ của Đỗ Bảo, thì tôi lấy vợ”.

Tấn Minh và bà xã Thu Huyền kết hôn vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm và làm bạn trước khi kết hôn. Hiện tại, sau 19 năm chung sống, cặp đôi có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ với 2 cậu con trai khôi ngô. "Thị Mầu" Thu Huyền và ông xã Tấn Minh luôn biết dung hòa để không to tiếng, cãi vã bao giờ.

Nói về điều này,Thu Huyền từng tâm sự: "Cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ có những lúc không hợp nhưng để làm sao sống được với nhau cả hai phải có sự thích nghi. Một người cố gắng sẽ không được mà phải từ hai phía. Quan điểm của vợ chồng tôi là vợ bực thì chồng nguôi và ngược lại, chứ hai người cùng nóng thì khó giải quyết được mọi việc". Cặp đôi luôn giữ thói quen trò chuyện, chia sẻ về những điều diễn ra trong ngày, công việc, các mối quan hệ đến tình hình chính trị, xã hội... Rảnh rỗi, cả nhà cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Sự trùng hợp bất ngờ của "Bức thư tình đầu tiên" và chuyện tình Tấn Minh – Thu Huyền - 3

Hiện tại, Thu Huyền là Phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội còn Tấn Minh là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.  Nói về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, Tấn Minh bộc bạch: "Tôi đã làm cả hai việc được 8 năm rồi, tuy vất vả nhưng đã vuợt qua thấy rất vui bởi những thành quả ít nhiều đã đạt được. Nhìn thấy các em trưởng thành, ngày càng vững vàng thấy hạnh phúc. Việc thường xuyên tiếp xúc với các bạn trẻ nạp tôi cũng nạp được năng lượng tươi mới và tích cực".

Khi được hỏi bí quyết "giữ lửa" hôn nhân", Tấn Minh dí dỏm: "Không nói đâu, nói ra lại bảo nịnh vợ...Nói chung là dù trong thời điểm nào, vợ chồng tôi luôn động viên và nắm tay nhau, cùng nhìn về một hướng".

Sự trùng hợp bất ngờ của "Bức thư tình đầu tiên" và chuyện tình Tấn Minh – Thu Huyền - 4

Chia sẻ về dự định tương lai, Tấn Minh cho biết có thể anh sẽ thử lấn sân lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, nam ca sĩ muốn trải nghiệm công việc mới một cách độc lập và vô tư, không dựa dẫm hay ỷ lại vào thân thế hay danh tiếng. Theo anh, để xây dựng bất cứ sự nghiệp gì cũng cần nền tảng thực lực, như thế nếu thành công cũng sẽ bền vững hơn. Về âm nhạc, anh luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ để có thể "vùng vẫy" trong khoảng trời riêng của mình.

Dù nắm bắt và hiểu rõ giá trị của mạng xã hội nhưng đến nay, Tấn Minh vẫn là một trong số ít nghệ sĩ không mặn mà lắm với nền tảng số này. “Tôi gần như không dùng mạng xã hội hội, đến Facebook cũng chỉ ngó vài lần/năm. Tôi không xem Tiktok cũng không lập kênh Youtube… Đó là lựa chọn từ nhu cầu cá nhân thôi và cho đến hiện tại thì tôi vẫn thấy cuộc sống xung quanh mình còn quá nhiều điều thú vị để trải nghiệm mà…”, Tấn Minh vui vẻ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Em trai Thanh Lam đưa nhạc cổ điển, nhạc dân tộc tới trường học

Nhạc sĩ Trí Minh cùng Co-founder Phạm Trần Thọ, Tiến sỹ âm nhạc Triệu Tú My thực hiện một chương trình hòa nhạc sân trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN