Sơn Tùng M-TP và Jack thống lĩnh BXH Làn sóng xanh 2021

Sự kiện: Làn Sóng Xanh

Sơn Tùng và Jack đang là hai cái tên "nặng kí" khi liên tục nắm giữ nhiều thành tích "khủng" trên BXH Làn sóng xanh 2021.

Mới đây, BTC giải thưởng Làn sóng xanh đã hé lộ top 30 ca khúc đạt được những thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng (BXH) năm 2021. Theo đó, ca khúc nằm trong BXH nhiều tuần nhất đã thuộc về “Muộn rồi mà sao còn” của Sơn Tùng M-TP với 32 tuần – tức hơn 7 tháng. Theo BTC Làn sóng xanh, trong vòng 10 năm trở lại đây mới có một ca khúc giữ vị trí cao và lâu đến thế trong BXH chương trình.

"Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng lập kỉ lục "khủng" khi liên tục có mặt trong BXH Làn sóng xanh suốt hơn 7 tháng

"Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng lập kỉ lục "khủng" khi liên tục có mặt trong BXH Làn sóng xanh suốt hơn 7 tháng

Không kém cạnh đàn anh Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ Jack cũng sở hữu 2 ca khúc trụ lâu trong BXH là “Đom đóm” (20 tuần) và “Laylalay” (16 tuần). Ngoài ra, Sơn Tùng M-TP và Jack cũng là hai ca sĩ có bài hát giữ vị trí Quán quân nhiều tuần nhất trong năm, với “Muộn rồi mà sao còn” (5 tuần) và “Đom đóm” (5 tuần).

Cạnh tranh với 2 nam ca sĩ có cộng đồng fan hâm mộ đông đảo, “Sài Gòn đau lòng quá” (Hứa Kim Tuyền – Hoàng Duyên) cũng theo sau sít sao với thành tích 15 tuần nằm trong BXH. Đây cũng là ca khúc có sự lan tỏa lớn trong suốt mùa hè 2021.

Sơn Tùng...

Sơn Tùng...

... và Jack đang là hai nam ca sĩ nắm giữ thành tích ca sĩ có bài hát đạt thành tích Quán quân nhiều tuần nhất

... và Jack đang là hai nam ca sĩ nắm giữ thành tích ca sĩ có bài hát đạt thành tích Quán quân nhiều tuần nhất

Hứa Kim Tuyền cũng là nhạc sĩ có nhiều ca khúc nằm trong BXH nhất năm 2021 với 6 bài hát: Đi về nhà, Tình bạn diệu kỳ, Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá, Love Rosie, Hương và Yêu không cần ép.

Dù là một năm rất ảm đạm với ngành giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng, nhưng BXH Làn sóng xanh cũng có tổng cộng 87 ca khúc nằm trong top. BXH vắng bóng khá nhiều tên tuổi kỳ cựu, thay vào đó là những gương mặt trẻ, các giọng ca indie và các rapper.

Nhìn chung, các dòng nhạc trong năm 2021 không quá đa dạng. EDM nhường bước cho các thể loại có tính thư giãn và mang tính chữa lành. Các nền tảng video ngắn có tác động rõ rệt đến độ phổ biến của bài hát, tạo nên những hiện tượng.

Người yêu nhạc có thể bình chọn cho các ca sĩ/bài hát yêu thích bằng cách bình chọn từ ngày 12/12 – 26/12/2020. Từ kết quả bình chọn của năm, cộng với kết quả hàng tuần, số liệu các đối tác cung cấp, BTC sẽ công bố top 5 đề cử để Hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên, là những tên tuổi uy tín trong giới giải trí và truyền thông, tiến hành bỏ phiếu. Kết quả Làn sóng xanh dự kiến công bố vào cuối tháng 1/2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Táo Quân 2022 được đề nghị có thêm “Táo Sao kê”, NSƯT Chí Trung phản ứng bất ngờ

Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ đã nói một câu gây chú ý khi dân mạng nhắc đến vấn đề sao kê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Làn Sóng Xanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN