DANH MỤC

Sau gánh hát lô tô, Cát Thy, Ty Thy buôn bán thức ăn để kiếm thêm thu nhập. Song công việc tay trái này lại giúp cả hai kiếm bạc tỷ.  

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 3

Ty Thy là người chuyển giới từ nam sang nữ. Cô từng tham gia nhiều gánh hát lô tô, mang lời ca, tiếng hát đi khắp từ Nam ra Bắc để kiếm sống.

“Nữ hoàng lô tô” bắt đầu nổi tiếng khi mở gian hàng bán gỏi đu đủ Thái Lan ở một trung tâm hội chợ tại TP.HCM. Đoạn video ghi lại cảnh cô chủ vừa hát, nói chuyện rôm rả, vừa thoăn thoắt đâm gỏi đu đủ được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Vẻ đáng yêu, lanh lợi, cách nói chuyện hài hước của Ty Thy nhanh chóng được công chúng yêu mến. Trên Facebook cá nhân của cô cũng hút hàng trăm nghìn lượt người đăng ký theo dõi, tên tuổi bắt đầu nổi đình đám, không kém bất kỳ sao Việt nào.

Nhận thấy bản thân đang được chú ý, Ty Thy nhanh trí kiếm mặt bằng để mở cửa hàng riêng. Cứ nghĩ làm chơi nhưng ăn thật, cửa hàng gỏi đu đủ của Ty Thy ở quận 6, TP.HCM mỗi ngày đón hàng nghìn khách trực tiếp đến tham quan, ăn uống. Chưa kể số lượng khách đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 4

Quán đông khách nhưng Ty Thy vẫn dành thời gian giao lưu với mọi người. Cô cho biết: “Nhiều người đến đây ngoài ăn gỏi thì tò mò muốn xem Ty Thy ngoài đời ra sao. Cũng có nhiều khách tỉnh không ngại đường xá xa xôi mà đến ủng hộ, tôi rất trân quý những tình cảm ấy”.

Ty Thy kể, mẹ cô là người Campuchia, nên cô nói tiếng Campuchia lưu loát như tiếng Việt. Ngoài ra, mỹ nhân chuyển giới có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Thái và Lào do từng có thời gian sống ở đây.

Ty Thy không ngại tiết lộ, mỗi ngày quán của cô có thể bán được từ 100 đến 120 kg đu đủ. “Tôi từng sống ở Thái Lan, nên nắm rõ công thức cũng như bí quyết để cho ra hương vị chuẩn của món đu đủ đâm ở nước bạn. Khi về Việt Nam, bất ngờ nổi tiếng nên tôi quyết định mở quán sau thời gian nghiên cứu khẩu vị người Việt và bán thử tại các hội chợ. Hiện tôi dùng mắm chín chứ không phải mắm sống như người Thái thường dùng. Món ăn cũng được giảm độ cay nhiều so với phiên bản gốc", Ty Thy chia sẻ.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 7

Đông khách, doanh thu “khủng” mỗi ngày nhưng Ty Thy thừa nhận “không dễ ăn đồng tiền của người ta”. Quá khứ, Ty Thy có cuộc sống khó khăn nên cô đã có ý thức tự lập từ nhỏ và coi trọng giá trị lao động, đồng tiền.

“Thấy vậy chứ mọi người thử vào đâm gỏi đu đủ xem. Vất vả lắm, bởi lấy tiền của người ta đâu có dễ. Làm xong có đêm về tôi chỉ nằm ngủ luôn mà không làm gì được vì tê tay, nhức mỏi. Song vì tình yêu thương của mọi người, nên tôi cố gắng làm việc, cũng như làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Mình có thời nên mình phải biết phát huy”, Ty Thy tâm sự.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 8

Trước khi được mọi người yêu thương như hiện tại, Ty Thy từng trải qua những dè bỉu của xã hội vì là “bê đê, bóng lộ”. Cố gắng làm việc cũng là cách Ty Thy muốn mọi người có cái nhìn thiện cảm với cô và cả cộng đồng LGBT nói chung.

“Những người thuộc cộng đồng LGBT thường hay bị coi thường, không được coi trọng. Tôi chứng kiến nhiều người kỳ thị thế giới thứ 3 khủng khiếp. Họ còn cho rằng đó là những người bệnh hoạn, không nên tiếp xúc vì sẽ bị lây. Tôi và nhiều chị em chuyển giới đang nỗ lực hết mình để xã hội có cái nhìn khác hơn về chúng tôi”, Ty Thy trải lòng.

Sau 2 năm chăm chỉ buôn bán, Ty Thy tiết lộ cô đã có sổ tiết kiệm 6 tỷ đồng. Dẫu vậy, cô cũng gặp nhiều áp lực về chi phí thuê mặt bằng, điện, nước, lương nhân viên... “Chi phí mỗi tháng cũng 60 đến 70 triệu đồng. Vì vậy, tôi mà nghỉ bán 1 ngày là không biết lấy tiền đâu mà bù vào”, cô cho hay.

Khi cảm thấy có đủ khả năng nuôi con, Ty Thy cũng vừa xin được con nuôi. Cô hạnh phúc khi được lên chức mẹ. “Tiền tiết kiệm tôi sẽ dành để nuôi con, cho con ăn học thành người. Nếu mình biết sắp xếp cuộc sống thì niềm vui sẽ đến, giúp bản thân có động lực để tiến bộ, hoàn thiện hơn mỗi ngày” Ty Thy vui vẻ chia sẻ, tay thì vẫn đâm đu đủ cho kịp giao cho hàng chục khách đang xếp hàng chờ đợi.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 11

Sau hiện tượng mạng "thánh gỏi đu đủ Thái Lan" Ty Thy, thời gian gần đây, trên YouTube xuất hiện hàng loạt video của "Diva bánh tráng trộn" Cát Thy hút hàng triệu lượt xem. Nữ chính trong clip thuộc cộng đồng LGBT, được mọi người yêu mến nhờ cách nói chuyện duyên dáng, hài hước.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 12

Cát Thy tên thật là Nguyễn Chí Hùng (29 tuổi, hiện sinh sống tại TP.HCM). Năm 2008, cô bắt đầu tham gia biểu diễn tại đoàn lô tô Hương Nam và tham gia nhiều web-drama trên YouTube. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, Cát Thy kinh doanh thêm bánh tráng trộn để trang trải cuộc sống. Song cô không ngờ bản thân lại nổi tiếng đình đám, hút hàng nghìn thực khách mỗi ngày.

Cát Thy cho biết, cô theo đoàn lô tô Hương Nam đến nay đã hơn 10 năm. Ngoài vai trò ca hát, MC, cô còn được yêu mến nhờ khả năng diễn xiếc cân bằng, nâng nhiều đồ vật lên không bằng miệng.

Để có thể biểu diễn nhiều tiết mục xiếc chuyên nghiệp như hiện tại, Cát Thy phải trải qua nhiều năm tập luyện. Cát Thy kể: “Cách đây 7 năm, trong buổi diễn ở Cần Thơ, khi tôi nâng chiếc bàn, do chưa khéo nên không may bàn bị rớt đè lên khán giả. 10 năm trước, khi tôi tự tập nâng ghế đẩu trên trán thì ghế trượt do trán ra mồ hôi. Phải đến gần hai tháng sau vết thương trên mũi của tôi mới lành”.

Ngoài xiếc cân bằng, Cát Thy cho biết, cô còn có thể xiếc lửa, đốt đèn cầy trên da, nhai bóng đèn, lưỡi lam… “Việc nhai lưỡi lam, bóng đèn lúc tôi mới tập không thể tránh khỏi sơ sót dẫn đến chảy máu. Vì vùng miệng da rất mềm, dễ bị rách. Nhưng sau thời gian tập luyện thì việc nhai bóng đèn, hay lưỡi lam đối với tôi đã trở nên rất bình thường. Tôi khuyên mọi người không nên bắt chước làm ở nhà vì rất nguy hiểm”, cô chia sẻ.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 13

Bánh tráng trộn là món ăn chơi bình dân được bán rộng rãi ở Sài Gòn, song nếu ai muốn ăn bánh tráng trộn của Cát Thy thì phải xếp hàng. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đó là cảnh tượng diễn ra mỗi ngày tại địa điểm buôn bán của “nữ diva” lô tô đang nổi đình đám.

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 14

Về tên gọi “bánh tráng trộn diva”, Cát Thy cho biết diva là biệt danh của cô trong đoàn lô tô. Vì vậy, cô lấy nick name này gắn với món ăn mình đang kinh doanh để tạo sự độc đáo.

Thời gian đầu, Cát Thy cho hay, cô chỉ bán xe đẩy. Song do lượng khách ngày càng đông nên cô đã thuê một mặt bằng rộng lớn để kinh doanh cho ổn định. “Thấy khách xếp hàng chờ đợi tôi rất xót. Tôi cũng đứng luôn chứ không dám ngồi. Trong thời gian khách chờ đợi, tôi pha đủ trò để không khí thêm vui vẻ, không áp lực”.

Cũng theo Cát Thy, đối với phụ nữ mang thai, hay trẻ em thì cô sẽ ưu tiên bán trước, không cần xếp hàng. Đối tượng ưu tiên tiếp theo của Cát Thy là những YouTuber. “Tôi nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ các anh YouTuber. Vì vậy, không hà cớ gì tôi không ưu tiên cho họ. Khi nào họ cần mua bánh tráng, tôi đều bán trước, hoặc tặng. Tôi nghĩ đó là điều bình thường”, Cát Thy nói.

Theo một YouTuber thường xuyên quay clip Cát Thy, với lượng khách hàng nghìn người, mỗi ngày Cát Thy có thể thu về từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng từ việc bán bánh tráng trộn.

Về việc kinh doanh thuận lợi, “diva bánh tráng trộn” trải lòng: “Thấy vậy chứ tôi không lời bao nhiêu cả. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ vài tiếng. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị nguyên vật liệu để buổi chiều bán. Bịch bánh tráng vài chục nhưng nguyên liệu chủ yếu tôi tự làm như hành phi, đậu phộng, nước chấm... Làm cực nhưng vui là chính. Và hơn hết là tôi muốn chứng minh rằng người chuyển giới ngày càng giỏi và có ích cho xã hội. Vì vậy, họ cần được sống và được đối xử như những người bình thường khác”.

“Làm chơi mà ăn thiệt. Nào khách còn ủng hộ thì tôi vẫn còn bán”, Cát Thy nói thêm.

­

Phận đời lô tô: Hai cô đào bán bánh tráng trộn, gỏi đu đủ giàu có khủng khiếp - 15

Content & Media: Phan Trai Úc

Sự kiện: Phận đời lô tô
Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 09:09 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])