Ở tuổi 72, "Tể tướng Lưu Gù" khác xa với tưởng tượng của người hâm mộ như thế nào?

Ở tuổi 72, Lý Bảo Điền vẫn được khen ngợi phong độ và có phong cách thời trang hiện đại khiến nhiều người bất ngờ.

“Tể tướng Lưu Gù” kinh điển của điện ảnh Trung Quốc

Với nhiều khán giả 8X, 9X đời đầu, những bộ phim kinh điển của Trung Quốc như Hoàn Châu Cách Cách, Tây Du Ký thì Tể tướng Lưu Gù cũng là một trong những tác phẩm làm nên tuổi thơ của không biết bao nhiêu người. Hình ảnh Lưu Dung - một người yêu nước, kiên quyết bảo vệ lẽ phải và những người yếu thế trong triều đình nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Thế lực đối đầu với ông không ai khác chính là "nịnh thần" của Càn Long - Hoà Thân. Vì có chiếc "lưng gù" nên dân gian gọi ông là "Tể Tướng Lưu Gù", đây cũng chính là tiêu đề của bộ phim.

Lý Bảo Điền nhận được nhiều yêu mến với vai diễn tể tướng Lưu gù

Lý Bảo Điền nhận được nhiều yêu mến với vai diễn tể tướng Lưu gù

Cách đây ít lâu, những hình ảnh của Lý Bảo Điền - người đảm nhận vai tể tướng Lưu Gù được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 72, nam diễn viên gạo cội ngày nào giờ đây râu tóc bạc phơ. Thế nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, làn da đỏ hồng và phong cách thời trang rất hiện đại với giàu sneaker, mặc sơ mi và khoác áo bomber.

Ở tuổi 72 nhưng Lý Bảo Điền được nhận xét vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và phong cách thời trang hiện đại

Ở tuổi 72 nhưng Lý Bảo Điền được nhận xét vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và phong cách thời trang hiện đại

Nhiều khán giả đã phải thốt lên rằng không thể nhận ra đó là “Tể tướng Lưu gù” năm nào. Số khác khen, nam diễn viên gạo cội họ Lý phong độ, “chất” so với tuổi U80.

Đam mê nghệ thuật và nỗ lực đáng tự hào của một diễn viên thực lực

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo ở Giả Uông, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngày còn nhỏ, Lý Bảo Điền là cậu bé nghịch ngợm và rất lười học hành. Năm 13 tuổi, ông còn trốn khỏi nhà và lạc vào một nhà hát. Từ đó, đam mê nghệ thuật ngày càng ngấm vào Lý Bảo Điền.

Lý Bảo Điền là một diễn viên thuộc phái thực lực của làng giải trí Hoa ngữ

Lý Bảo Điền là một diễn viên thuộc phái thực lực của làng giải trí Hoa ngữ

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Lý Bảo Điền bật khóc cho biết việc khiến ông hối hận nhất chính là bỏ nhà đi vào năm đó. Trong một lần bệnh nặng, cha ông đã đưa ông vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy người cha lâu ngày không gặp, Lý Bảo Điền vẫn bướng bỉnh không chịu hòa giải với cha. Khi đó, ông không biết rằng cha mình đã bị ung thư gan nặng. Vì thế nên ông thấy hối hận vì đã không ở bên chia sẻ cùng cha suốt những năm tháng đó.

Sau cái chết của cha, Lý Bảo Điền vẫn còn là một người rất nghèo và chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Ông chỉ tham gia những vai diễn nhỏ, giả gái hay là chân sai vặt của đoàn làm phim. Mãi đến năm 32 tuổi, ông mới được giám đốc của Học viện Kịch nghệ Trung Ương tuyển dụng.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm, Lý Bảo Điền nhận được đánh giá cao trong diễn xuất

Nhờ kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm, Lý Bảo Điền nhận được đánh giá cao trong diễn xuất

Thế nhưng ông thấy tự ti vì chỉ có trình độ tiểu học. Suy nghĩ hồi lâu, ông quyết định vào thư viện học để nâng cao trình độ. Ông bắt đầu khám phá những tiềm năng nghệ thuật khác nhau và học lớp lý thuyết biểu diễn chuyên nghiệp.

Cuối cùng đến năm 37 tuổi, Lý Bảo Điền mới thật sự nổi lên với bộ phim đầu tay có tên Xông pha giang hồ. Với nền tảng diễn xuất vững chắc cùng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Lý Bảo Điền thừa thắng xông lên và gặt hái được thành quả đầu tiên.

Các vai diễn của ông đều được hết lời khen ngợi của khán giả

Các vai diễn của ông đều được hết lời khen ngợi của khán giả

Ông liên tục ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như “Tể tướng Lưu gù” (1995) hay “Thần y Hỷ Lai Lạc” (2001)... Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã giành giải của các LHP lớn của Trung Quốc như Kim Kê, Kim Mã, Bách Hoa.

Ngoài đóng phim, ông còn tham gia bộ môn hý kịch. Ông xuất thân Học viện Hý kịch Trung ương, lớp đạo diễn, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy. Bên cạnh đó, ông là hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Nghệ thuật Trung Quốc, hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Trung Quốc, đồng thời là hội trưởng danh dự của Hội phê bình lí luận điện ảnh, Hội nghiên cứu danh nhân điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Hình ảnh Lý Bảo Điền phong độ ở tuổi U80 khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh Lý Bảo Điền phong độ ở tuổi U80 khiến nhiều người bất ngờ

Những năm gần đây, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, đồng thời từ chối đóng phim hay các sự kiện khác trong làng giải trí. Thời gian chủ yếu của ông dành cho gia đình và chăm sóc cháu gái. Sau 50 năm kết hôn, Lý Bảo Điền có một con trai và một con gái.

Cả hai người đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Con trai ông hiện tại là một diễn viên, còn con gái là một ca sĩ nhạc kịch. Con trai ông cũng từng đảm nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim Tể tướng Lưu gù. Sau đó, con trai ông tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác như Thiên long bát bộ, Hiên viên kiếm…

Lý Bảo Điền và con trai

Lý Bảo Điền và con trai

Dù là người có tiếng nói và nhận được nhiều sự nể trọng trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng Lý Bảo Điền không dựa vào đó để hỗ trợ cho hai con. Ông để hai con tự đi lên bằng khả năng, thực lực của mình. So với những thành tích của Lý Bảo Điền thì sự nghiệp của con trai ông không thể sánh bằng, thế nhưng Lý Bảo Điền luôn tự hào vì đó là dựa vào thực lực của các con ông chứ không phải nhờ cậy “cửa sau”.

Trích đoạn trong phim Tể tướng Lưu Gù

Dàn sao ”Tể tướng Lưu Gù”: Người là đại gia đồ cổ, người 73 tuổi vẫn phong độ

Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên bộ phim nổi tiếng một thời khiến nhiều khán giả tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Baidu) ([Tên nguồn])
Dàn diễn viên "Tể tướng Lưu gù" sau 20 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN