"Nữ hoàng phim 18+" từng bị bạn trai bỏ rơi, chấp nhận làm vợ 2 cho chồng đại gia giờ ra sao?

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Nữ diễn viên có quá nhiều ngã rẽ trong cuộc đời sau những cảnh phim nóng bỏng.

Từ Nhược Tuyên được biết đến là "biểu tượng gợi cảm" nổi tiếng một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, quá khứ đóng phim cấp 3 khiến nữ diễn viên không chỉ chịu tai tiếng mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm sau này của cô.

Trở thành "nữ hoàng 18+" sau 1 bộ phim

Từ Nhược Tuyên sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Đài Loan, bố mẹ ly hôn, suýt bị bán cho người khác làm con nuôi. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ, cô đã làm đủ mọi việc, giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của Từ Nhược Tuyên ở tuổi 15.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của Từ Nhược Tuyên ở tuổi 15.

Năm 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên bước chân vào làng giải trí. Cô nhanh chóng gây chú ý nhờ sở hữu gương mặt ngây thơ, đường nét thanh tú và đôi mắt trong trẻo, thuần khiết. Với lợi thế nhan sắc, mỹ nhân sinh năm 1975 được chọn làm thành viên của nhóm nhạc "Girls' Team" bên cạnh Ngô Bội Từ và Vương Ân Hàm. Do nhóm chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi tan rã nên tên tuổi của cô không được nhiều người biết đến.

Với ngoại hình quyến rũ, Từ Nhược Tuyên được mời chụp ảnh tạp chí và theo đuổi hình tượng gợi cảm. Khi sự nghiệp chưa có gì và cũng vì áp lực tài chính, người đẹp nhận lời mời đóng phim cấp ba và chụp những bộ ảnh nóng bỏng.

Bộ phim "Thiên thần lõa thể" được thực hiện vào năm 1993, khi đó Từ Nhược Tuyên vừa tròn 17 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 1995, phim mới được phát hành. Vẻ ngây thơ, trong sáng như thiên thần nhưng cũng vô cùng gợi cảm của Từ Nhược Tuyên để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Video: Trailer những phân cảnh nóng bỏng của Từ Nhược Tuyên trong phim "Thiên thần loã thể"

Bộ phim chứa nhiều phân đoạn nhạy cảm giúp tên tuổi Từ Nhược Tuyên vượt mặt các đàn chị để xưng danh "nữ hoàng 18+". Sự hy sinh mà cô dành cho tác phẩm này vô cùng lớn. Từ Nhược Tuyên có không ít cảnh quay giường chiếu với cả nam chính lẫn nam phụ. Dưới ống kính máy quay, cơ thể của cô gần như phơi bày trọn vẹn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thực hiện nhiều tư thế ân ái. Nhiều khán giả nhận xét tuy đóng cảnh cởi áo khoe thân nhưng Từ Nhược Tuyên lại không mang đến cảm giác phản cảm.

Cũng giống như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, Từ Nhược Tuyên đã nếm trái đắng vì đóng phim nóng. Sau này, cô quyết định từ bỏ dòng phim 18+ để hướng tới công việc nghệ thuật chân chính. Tuy nhiên, quyết định làm một nghệ sĩ đích thực của Từ Nhược Tuyên vướng phải sự chỉ trích và đối diện với những ánh mắt kỳ thị của một số thế hệ khán giả. 

Quá khứ đóng cảnh nhạy cảm khiến Từ Nhược Tuyên ám ảnh suốt cuôc đời.

Quá khứ đóng cảnh nhạy cảm khiến Từ Nhược Tuyên ám ảnh suốt cuôc đời.

Những bức ảnh nóng của Từ Nhược Tuyên bị mang ra bàn tán, bình luận trên mạng xã hội. Trước sức ép của dư luận, nữ diễn viên sinh năm 1975 từng có thời gian sang Nhật lập nghiệp rồi mới quay lại Đài Loan. Sự ghét bỏ của khán giả khiến Từ Nhược Tuyên bật khóc và cầu xin dư luận buông tha cho quá khứ. 

Sau đó, nhờ thành công vang dội của bộ phim "Cơn lốc tình yêu", cuối cùng nữ diễn viên cũng được khán giả chấp nhận. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, cô còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ là một ca sĩ có giọng ca cuốn hút, người đẹp còn sáng tác lời cho không ít ca khúc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Tạ Đình Phong, Dương Thừa Lâm,...Năm 2014, Từ Nhược Tuyên còn đảm nhiệm vai trò giám khảo trong chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc của Cbiz.

Bị bạn trai bỏ rơi vì quá khứ tai tiếng

Quá khứ đầy tai tiếng còn khiến Từ Nhược Tuyên lận đận trong chuyện tình cảm. Cô từng yêu và hẹn hò với nhiều người đàn ông nhưng đều không đi đến đâu. Mỗi lần Từ Nhược Tuyên công khai tình yêu, hàng nghìn bức ảnh nóng của cô lại bị phát tán lên mạng với đầy rẫy những bình luận ác ý.

Ngô Kỳ Long và Từ Nhược Tuyên từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Ngô Kỳ Long và Từ Nhược Tuyên từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Mối tình đầu của Từ Nhược Tuyên là với Ngô Kỳ Long. Ở tuổi 16, khi vừa bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ chưa lâu, cô rung động trước mối tình đầu là đàn anh hơn 5 tuổi. Vốn cùng chung công ty, thường xuyên gặp mặt, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Trong quyển tự truyện, Từ Nhược Tuyên đã chia sẻ nhiều kỷ niệm ngọt ngào khi ở bên Ngô Kỳ Long và thừa nhận rằng mối tình đầu là những hồi ức vô cùng đáng quý với cô.

Tuy nhiên, sau 2 năm hẹn hò, mối tình của họ đã tan vỡ khi ngôi sao "Bộ bộ kinh tâm" chủ động gọi điện thoại nói lời chia tay cô. Nguyên nhân là do mẹ của Ngô Kỳ Long không hài lòng với quá khứ từng chụp ảnh nóng của Từ Nhược Tuyên.

Nữ diễn viên trải qua nhiều biến cố về tình cảm.

Nữ diễn viên trải qua nhiều biến cố về tình cảm.

Chấp nhận làm vợ 2, ôm món nợ 3,5 nghìn tỷ của chồng

Mãi đến năm 2014, Từ Nhược Tuyên mới tìm thấy hạnh phúc thực sự khi lên xe hoa với đại gia người Singapore Lý Vân Phong. Anh là con trai độc nhất của gia tộc giàu có và trở thành CEO trẻ nhất Singapore.

Từ Nhược Tuyên bị chỉ trích là kẻ tham giàu sang khi chấp nhận làm mẹ kế.

Từ Nhược Tuyên bị chỉ trích là kẻ tham giàu sang khi chấp nhận làm mẹ kế.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng nữ diễn viên là kẻ hám tiền, tham giàu sang khi chấp nhận làm mẹ kế, kết hôn với người đàn ông đã có 1 đời vợ và 2 cô con gái riêng. Bất chấp tai tiếng, Từ Nhược Tuyên vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã giàu có và mang thai ở tuổi 40. Thế nhưng, vì lý do sức khỏe, nữ diễn viên đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn khi phải tiêm hơn 300 mũi an thai, nằm liệt giường 150 ngày, không thể giải quyết những nhu cầu hàng ngày. Sau bao vất vả, cô đã sinh được quý tử đầu lòng.

Thời điểm Từ Nhược Tuyên mang bầu, công ty của chồng cô gặp phải khó khăn tài chính. Năm 2016, theo hãng tin Bloomberg, tập đoàn vận tải biển Makepolo, Singapore của Lý Vân Phong thâm hụt hơn 1 tỷ NDT (gần 3,5 nghìn tỷ đồng) và sẽ phải trả số nợ 900 triệu NDT (hơn 3 nghìn tỷ đồng) trong vòng 12 tháng. Vì thời gian quá gấp gáp, Makepolo xin gia hạn trả cổ tức cho các cổ đông.

Người đẹp nhanh chóng quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau khi vừa mới sinh con đầu lòng. 

Người đẹp nhanh chóng quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau khi vừa mới sinh con đầu lòng. 

Vừa sinh nở không lâu, Từ Nhược Tuyên bất ngờ quay trở lại làng giải trí sau nhiều năm vắng bóng. Người đẹp còn hoạt động tích cực ở cả Đài Loan và Singapore. Ngoài các buổi trình diễn ca nhạc, Từ Nhược Tuyên còn chăm sóc cha mẹ, con cái và công việc kinh doanh của cửa hàng trực tuyến.

Một số thông tin cho biết, ông xã Từ Nhược Tuyên rơi vào tình trạng phá sản khiến cô mới sinh con được nửa năm đã phải nai lưng trả nợ cho chồng. Nữ diễn viên từng lên tiếng giải thích: "Tôi rất ghét việc giới truyền thông đưa tin tôi gả cho doanh nhân giàu có, vì sự nghiệp của chồng trục trặc nên mới quay lại showbiz. Thực ra không phải như vậy, dù tôi gả cho ai, cho tới khi già, tôi vẫn sẽ kiên trì đứng trên sân khấu".

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Từ Nhược Tuyên ở tuổi 47.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Từ Nhược Tuyên ở tuổi 47.

Hiện tại, ở tuổi 47, Từ Nhược Tuyên không còn đóng phim nhưng vẫn theo đuổi con đường ca hát. Nữ diễn viên thỉnh thoảng phát hành album ca nhạc và xây dựng hình ảnh người phụ nữ gợi cảm, năng động và quyến rũ. Cô từ chối đóng phim hay hạn chế công tác dài ngày để chăm lo gia đình, có thêm thời gian gần gũi và dạy dỗ các con. Nữ diễn viên cũng được khen ngợi là người vợ lý tưởng, luôn ở bên chồng dù gặp khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nữ hoàng cảnh nóng châu Á” mặc bạo, chật vật che chắn trên thảm đỏ

Ở tuổi 42, người đẹp vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi thân hình gợi cảm cùng thần thái tự tin trên thảm đỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sohu, Sina ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN