Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công"

Lần đầu chạm ngõ nghiệp diễn xuất, Á hậu Thùy Dung vào vai cô gái nghèo bị ba ép gả cho đại gia người Đài Loan (Trung Quốc).

Trong bộ phim Ước mình cùng bay, Á hậu Thùy Dung vào vai Kiều Ngân - con gái ông Hợp, chị cả trong một gia đình 3 chị em ở xóm ngụ cư. Vì hoàn cảnh, Ngân bị gia đình gả cưới cho ông Wang - đại gia Đài Loan (Trung Quốc) hơn cô nhiều tuổi. Người đàn ông này yêu cầu Ngân phải còn trong trắng và sinh con cho ông.

Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công" - 1

Ngân bị cha gả cho đại gia người Đài Loan.

Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công" - 2

Người này lấy Ngân chỉ vì muốn tìm người sinh con. Ông đã có vợ ở nước ngoài và đang cặp kè bồ nhí.

Nếu như lúc đầu, hoàn cảnh đáng thương của Ngân khiến khán giả thương tiếc thì dần dần, qua từng tập phim, cô lộ rõ bản tính là một người thủ đoạn, thậm chí không tiếc làm hại em gái (Nhi) để mưu cầu lợi ích cho bản thân. 

Các đoạn trích về nhân vật luôn thu hút lượt view cao từ hàng chục nghìn tới triệu view. Theo thống kê từ đơn vị phát hành, phim đã chạm mốc 650 triệu lượt xem.

Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công" - 3

Thùy Dung từng tưởng mình rớt vai.

Thùy Dung kể mối duyên cô đến với phim khá đặc biệt. Cô đi casting với vai Nhi nhưng lại được chọn vào vai chị cả: "Tôi nghĩ mình khá hợp làm tiếp viên hàng không như Nhi. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mọi người đã cho tôi diễn 1 đoạn ứng biến theo nhân vật Ngân. Lúc đó, tôi được chọn vào vòng trong để tiếp tục học diễn xuất. Trong quá trình này, tôi thấy các bạn khác diễn tốt hơn mình nhiều và nghĩ có nhiều lựa chọn cho vai Ngân, chắc mình sẽ rớt. Thế nhưng một hôm, đạo diễn Phan Đăng Di có gặp riêng và thuyết phục tôi cố gắng hơn vì thầy thấy tiềm năng trong tôi. Nhờ vậy tôi cũng quyết tâm hơn và may mắn hoàn thành được nhiệm vụ".

Vì đây là lần đầu tiên đóng phim nên Thùy Dung lo sợ nhiều điều như: "Sợ diễn không tốt, sợ lên phim không đẹp, sợ đóng vai ác sẽ ảnh hưởng hình ảnh và sợ phải tương tác với bạn diễn nam". Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp và đạo diễn Phan Đăng Di, nữ diễn viên đã vượt qua thử thách và cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.

"Đến nay phim đã chiếu được 1/2 chặng đường rồi, những lo lắng ban đầu cũng không còn nữa, mà thay vào đó tôi đang rất vui và biết ơn khi được góp mặt trong phim", á hậu bày tỏ.

Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công" - 4

Những hành động của Ngân đang khiến khán giả ý kiến trái chiều.

Theo Thùy Dung, ban đầu khi đọc kịch bản, cô cảm nhận Ngân là một cô gái đáng thương. Cô ấy không có hoài bão như em gái, tất cả những gì Ngân muốn là được ở bên người mình yêu và được tự do trong cuộc sống bình dị đó. Nhưng về sau, Ngân lại mắc sai lầm khiến cô "muốn thương Ngân lắm mà Ngân ác quá nên không thương nổi".

Khi được hỏi có sợ vai diễn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình ngoài đời, Thùy Dung bật cười cho hay: "Thật ra lần đầu đóng phim mà đóng vai phản diện, tôi thấy thú vị hơn. Tôi cũng nghĩ nếu đóng vai ác mà bị khán giả ghét thì mình cũng gọi là thành công. Nhưng đến khi quay nhiều cảnh nhân vật của mình xấu tính, tôi cũng lo khán giả sẽ tức giận và hình ảnh của mình bị xấu đi. May mắn là đến hiện tại khán giả ghét Ngân nhưng không ghét tôi".

Á hậu kể chồng cô không vui khi cô có nhiều cảnh diễn tình cảm với đồng nghiệp nam. Ông xã Thùy Dung từng nói với vợ: "Em cứ thoải mái làm những gì mình thích. Mặc dù anh cảm thấy không vui. Điều anh có thể làm lúc này, là sẽ không xem phim để tránh những cảm xúc tiêu cực khi mà thấy người bạn đời của mình đóng với người khác".

Nữ chính phim 650 triệu lượt xem: "Đóng vai ác mà bị khán giả ghét là thành công" - 5

Thùy Dung lên xe hoa với ông xã doanh nhân vào tháng 12/2022.

Vì phim quay trong thời điểm Covid-19 nên thời gian dự kiến quay ban đầu là 6 tháng kéo dài đến vài năm. Vì thế, cô hay nói đùa với mọi người trong đoàn phim rằng: "Đóng phim lẹ đi ạ. Xong phim nhanh để em cưới chồng nữa. Nếu không, chồng em bỏ em mất". Nhưng thật ra đó chỉ là lời nói vui trêu mọi người của cô. Thùy Dung khẳng định cô và ông xã đã cưới nhau ở giai đoạn tính cách và tình cảm của cả hai chín muồi nhất, không phải trễ vì lịch quay hay Covid-19.

Thùy Dung sinh năm 1996, từng là Hoa khôi "Duyên dáng Ngoại thương". Năm 2016, cô thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải Á hậu 2. Năm 2017, cô tham gia "Hoa hậu Quốc tế" nhưng không tiến sâu. Hiện Thùy Dung hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, MC, diễn viên...

Thùy Dung cho biết cô chưa có dự định mới với phim ảnh. Thay vào đó, cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và làm MC dẫn chương trình.

Nguồn: [Link nguồn]

Thùy Dung đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cùng năm với Đỗ Mỹ Linh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Vi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN