Người vợ nhận cái tát "như trời giáng" trên phim giờ vàng VTV gây tranh cãi

Cái tát trong "Hương vị tình thân" tiếp tục khiến khán giả phải tranh cãi vì lý do đặc biệt này.

Khai thác đề tài tâm lý, gia đình, "Hương vị tình thân" ngày càng thu hút khán giả với những diễn biến vô cùng hấp dẫn, gay cấn. Mới đây, những tình tiết được hé lộ trong tập 22 của phim lại tiếp tục khiến khán giả phải chia phe tranh cãi vì cảnh "chồng đánh vợ trước mặt con" sau một câu nói và thái độ hỗn láo.

Bà Xuân liên tục mắng nhiếc và đổ lỗi lên mẹ chồng

Bà Xuân liên tục mắng nhiếc và đổ lỗi lên mẹ chồng

Theo đó, vì đã mâu thuẫn từ trước nay lại nghe thấy chuyện bà Dần (NSND Như Quỳnh) và chồng cùng đồng ý tác hợp Long đến với Nam (Phương Oanh) tại cuộc họp gia đình, bà Xuân càng thêm uất ức. Mẹ Long (Mạnh Trường) vừa khóc lóc vừa đổ hết mọi lỗi lầm về phía bà Dần: "Tại sao thằng Long lấy vợ cứ phải theo ý của mẹ? Hết người này đến người kia..." (nhưng Long và Nam thật lòng yêu nhau). Không chỉ dừng lại ở đó, cô con dâu này còn hét lớn đầy căm phẫn trước mặt mẹ chồng: "Mẹ, con xin mẹ hãy để cho con trai con được sống ạ".

Chưa kịp dứt lời, ông Khang đã kịp vung tay cho bà Xuân một bạt tai như trời giáng, khiến cả bà Dần và Long đều giật mình, hoảng hốt. Hành động đẩy mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm và chia khán giả làm hai phe khen chê dữ dội. Một bên ủng hộ "cái tát" của bố Long dành cho vợ, bên còn lại không đồng tình với cách hành xử bạo lực của ông Khang.

Ông Khang vốn nổi tiếng là hình mẫu người chồng, người cha hoàn hảo nay cũng phải ra tay bạo lực với vợ

Ông Khang vốn nổi tiếng là hình mẫu người chồng, người cha hoàn hảo nay cũng phải ra tay bạo lực với vợ

Trước sự chứng kiến của con trai và mẹ

Trước sự chứng kiến của con trai và mẹ

Vốn nông cạn, ích kỷ và là nguyên nhân chính khiến Nam - Long phải chia tay dù vẫn còn yêu, thế nên khán giả cảm thấy rất hả hê khi bà Xuân bị ông Khang ra mặt trừng trị. "Bác Khang phải mạnh tay với bà Xuân hơn nữa thì may ra bà mới tỉnh được", "Bà Xuân xứng đáng bị thêm 10 cái tát nữa", "Cứ tính ngơ ngơ lại còn ích kỷ thế ai mà chịu nổi, tát là đúng ạ",...- bình luận của dân mạng.

Thế nhưng cũng có một bộ phận khán giả phản đối và cho rằng việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia đình trong tình huống này là không nên vì còn có con cái. "Biết bà Xuân không đúng nhưng bác Khang tát như thế mình vẫn thấy không đứng đắn lắm, như vậy chẳng khác gì đang bạo lực gia đình", "Xem đoạn này thấy thương bà Xuân quá, chung quy cũng vì nghĩ cho gia đình nhưng nghĩ chưa thông thôi", "Có con cái lớn rồi, lại là người chồng có địa vị ông Khang không nên hành xử như thế trước mặt con cái",... - bình luận của khán giả trên VTV Giải trí. 

Trước đó, vợ chồng bà Xuân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí ông Khang còn đồng ý ly dị

Trước đó, vợ chồng bà Xuân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí ông Khang còn đồng ý ly dị

Thực chất đây là tình tiết "giọt nước tràn ly" từ phía ông Khang. Vốn là người con rất yêu thương và có hiếu với mẹ, nên khi chứng kiến vợ mình ngày càng quá quắt và ích kỷ, nay còn ra mặt mắng nhiếc bà Dần, thế nên hành động tát vợ này từ bố Long là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc có cảm thông hay phản đối cái tát của ông Khang với vợ lại tùy vào quan điểm cá nhân của từng khán giả và hoàn cảnh từng nhân vật.

"Hương vị tình thân" đang tiếp nối với câu chuyện hàn gắn giữa Nam và Long. Phim lên sóng 21h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh tình tứ của Phương Oanh và Mạnh Trường trên phim gây chú ý

Khán giả còn "hiến kế" bày cách ôm bạn gái từ phía sau cho Long vừa lãng mạn vừa đẹp mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN