Người đứng sau Táo Quân tiền truyện hóa ra là diễn viên quen thuộc

"Mama tổng quản" Phạm Hồng lo nhiều công đoạn trong đoàn phim, đồng thời còn là một diễn viên đóng nhiều dạng vai.

Hiếm có ai đa tài như Phạm Hồng, vừa là diễn viên, hóa trang bậc thầy lại còn là người tổ chức sản xuất nhiều chương trình lớn. Cô cũng là người đứng sau "Táo Quân tiền truyện".

Phạm Hồng "biến hóa" đa dạng trong các vai diễn

Phạm Hồng "biến hóa" đa dạng trong các vai diễn

Nữ diễn viên Phạm Hồng từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình, phim ngắn, sitcom, TVC, MV ca nhạc… Trong đó có bộ phim truyền hình Trở về giữa yêu thương - phim cuối mà cô đóng cùng người thầy là cố NSND Hoàng Dũng. Hay các vai diễn trong series Kem Xôi, Cua Mề, phim ngắn đình đám Lời nói dối của mẹ, Điệp vụ học đường, MV Vì yêu anh sẽ (Lou Hoàng)…

Phạm Hồng trong phim "Trở về giữa yêu thương"

Phạm Hồng trong phim "Trở về giữa yêu thương"

Phạm Hồng vào vai rất đa dạng, khi thì đảm nhận những vai phản diện như giám đốc khó tính, quý cô đành hanh, mẹ chồng cay độc, tú bà... Cô không ngại "làm xấu" mình để biểu đạt nhân vật một cách tốt nhất. Càng những vai độc dị càng khiến cô đam mê để thể hiện vượt qua giới hạn bản thân, khám phá tiềm năng của mình.

Nhưng Phạm Hồng cũng thủ vai rất thành công khi nhiều lần vào vai những bà mẹ, dù là bà mẹ có hạnh phúc toàn vẹn hay cực khổ, bị con cái hắt hủi và lấy nước mắt của khán giả. Nữ diễn viên nhập vai mẹ rất dễ, cảm xúc dạt dào vì ngoài đời cô cũng là một bà mẹ 3 con. Cũng nhờ hay vào vai mẹ nên cô được các bạn diễn gọi là "Mẹ Ỉn". Nhiều diễn viên trẻ xưng hô "mẹ - con" với cô rất thân thiết.

Phạm Hồng được học và đào tạo bài bản về diễn xuất. Cô không ngừng học hỏi, nỗ lực, luôn dặn bản thân mình không ngừng cố gắng trong sự nghiệp. Cô còn là Thạc sĩ Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phạm Hồng cũng là nhân vật “quyền lực” đứng sau chương trình "Táo Quân tiền truyện"

Phạm Hồng cũng là nhân vật “quyền lực” đứng sau chương trình "Táo Quân tiền truyện"

Theo đuổi một đam mê đã là vô cùng vất vả và đòi hỏi sự phấn đấu cao. Phạm Hồng còn là một nghệ sĩ rất “đa zi năng”. Vừa là diễn viên, cô còn kiêm cả người hóa trang đến tổ chức sản xuất.

Nữ diễn viên chính là một trong những nhân vật “quyền lực”, đứng sau tổ chức sản xuất Táo Quân tiền truyện, Táo Liên Quân cùng nhiều chương trình lớn khác, các sitcom đình đám của Kem Xôi, Cua Mề, VTV1, VTV2, VTV5…

Tâm sự về nghề tổ chức sản xuất, nữ Thạc sĩ năng động này cho hay: “Tổ chức sản xuất phải làm rất nhiều việc. Nào là tuyển chọn diễn viên từ quần chúng đến vai chính. Thậm chí phải take care từ việc đoàn làm phim có bao nhiêu người, đi bằng phương tiện gì đến địa điểm quay, giờ giấc ra sao, ai quay phim, ai đạo diễn, hôm nay ăn gì, ngủ ở đâu, trang phục ra sao… Tóm lại là người nhiều việc nhất, nhưng cũng có nhiều trách nhiệm nhất”.

Ở các đoàn phim, cô cũng được gọi là "Mama tổng quản", lo nhiều công đoạn. Thế nhưng cô nổi tiếng là người chiều được cả những diễn viên rất khó tính. Phạm Hồng đã cho hay: “Một số diễn viên rất khó tính, để “chiều” được họ là cả vấn đề, nhưng tôi lại “chiều” được cả đoàn làm phim. Đùa vậy thôi, mỗi người đi làm đều có dự kiến hôm nay sẽ làm những gì. Diễn viên cũng vậy. Và việc của mình là làm sao tối ưu được thời gian mà vẫn đạt hiệu quả.

Một số diễn viên không thể ăn cơm đoàn, không phải vì họ khái tính hay “chảnh”. Đơn giản là có thể họ không ăn cá được, phải kiêng tinh bột, hay ăn chay… Trong khi lịch quay dày đặc, rồi nắng, mưa, đêm tối… khiến họ mệt mỏi. Lúc này sự tinh tế rất quan trọng. Mình không cần làm gì cao sang, chỉ cần hiểu họ, chia sẻ với họ, cho họ thoải mái tinh thần, từ đó thăng hoa trong nghệ thuật là mình thành công rồi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hồng Duy lên tiếng về sai lầm tai hại, YouTuber đạt nút Kim cương lập tức nói câu này

Được fan đánh giá là streamer Việt thuộc hàng "siêu giàu", chàng trai này nói 1 câu chí lý dành cho Hồng Duy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN