MC Hồng Phượng: "Quốc Cơ rất sát gái"

Hồng Phượng thừa nhận mình không phải gu của ông xã Quốc Cơ còn ông xã thì thú nhận: "Lần đầu gặp nhau, tôi ấn tượng vì Hồng Phượng rất mập".

Mới đây, vợ chồng Quốc Cơ và Hồng Phượng đã xuất hiện trong tập 25 của The Khang Show, lần đầu hé mở câu chuyện tình đẹp.

Quốc Cơ và Hồng Phượng hé mở câu chuyện tình đẹp

Quốc Cơ và Hồng Phượng hé mở câu chuyện tình đẹp

Theo đó, cặp đôi lần đầu gặp nhau trong chuyến lưu diễn giao lưu văn hóa Việt Nam – Canada. Khi ấy, “Hoàng tử xiếc” ấn tượng với Hồng Phượng là nữ MC có ngoại hình mũm mĩm. Anh miêu tả cô “rất mập, bụng bự”. Anh còn thầm đoán chắc Hồng Phượng ăn nhiều lắm, tuy vậy, anh đã “trúng tiếng sét” từ lúc nào không hay. 

Chuyến lưu diễn dài mấy tháng se duyên cho cặp nghệ sĩ khi đó 33-34 tuổi. Họ cùng nhau đi chụp ảnh tại các khu rừng lá vàng nổi tiếng của Canada. Trên xe, Hồng Phượng mệt lả ngủ thiếp đi, không biết Quốc Cơ để cô tựa vào vai và trộm nắm tay từ lúc lúc nào.

Có lẽ vì duyên số mà Quốc Cơ lại “va” phải cô - một người có ngoại hình, tính cách không như anh từng mơ. 

Có lẽ vì duyên số mà Quốc Cơ lại “va” phải cô - một người có ngoại hình, tính cách không như anh từng mơ. 

Về phía Hồng Phượng, cô ấn tượng Quốc Cơ là người có dung mạo nổi bật, lại chăm sóc em trai Quốc Nghiệp từng miếng ăn giấc ngủ. Cô nghĩ, đây là người đàn ông đáng tin cậy, phù hợp với cuộc sống gia đình. 

Lúc về Việt Nam, họ mới chính thức hẹn hò. Hồng Phượng kể ngày đó, cô nghe nhiều lời đồn thổi về sự “sát gái” của ông xã. Bản thân cô cũng hiểu gu của Quốc Cơ là những cô gái trẻ trung, có gương mặt baby và nước da trắng. Theo cô, có lẽ vì duyên số mà Quốc Cơ lại “va” phải cô - một người có ngoại hình, tính cách không như anh từng mơ. 

“Hoàng tử xiếc” xin đính chính về tin đồn "đào hoa"

“Hoàng tử xiếc” xin đính chính về tin đồn “tán đâu đổ đó”. Anh cho biết là người thẳn thắn trong tình cảm nên gặp đối tượng phù hợp sẽ bày tỏ: “Anh thích em. Em có thích anh không. Anh rất sợ mất thời gian. Nếu không được thì anh đi về tập luyện”. Quốc Cơ cũng đồng ý với việc Hồng Phượng không phải gu của anh. Nhưng nghệ sĩ cho rằng, những điều mình thích đôi khi không phải điều phù hợp. Với Hồng Phượng, anh thấy được sự đồng điệu, gắn bó và tâm đắc đến hiện tại. 

Sau khi kết hôn với Quốc Cơ, Hồng Phượng thổ lộ cô từng không có ý định lấy chồng và lên kế hoạch làm mẹ đơn thân. “Tôi là người độc lập trong suy nghĩ, hành động và tự tin về bản thân rất nhiều. Vì vậy tôi không muốn bất kỳ người nào ảnh hưởng đến những quyết định trong cuộc đời mình. Thế nên trước khi gặp anh Cơ, tôi đã lập trình hết cho chặng đường sắp tới của mình”, cô nói. 

Trước khi cập bến hạnh phúc, cả Quốc Cơ và Hồng Phượng đều gặp ít nhiều khó khăn trên hành trình theo đuổi tình yêu. 

Hồng Phượng thừa nhận mình không phải gu của ông xã Quốc Cơ còn ông xã thì thú nhận: "Lần đầu gặp nhau, tôi ấn tượng vì Hồng Phượng rất mập".

Hồng Phượng thừa nhận mình không phải gu của ông xã Quốc Cơ còn ông xã thì thú nhận: "Lần đầu gặp nhau, tôi ấn tượng vì Hồng Phượng rất mập".

Hồng Phượng kể, gia đình cô ban đầu không hoàn toàn ủng hộ cả hai hẹn hò, vì Quốc Cơ chưa từng là mẫu chàng rể mà họ nghĩ đến. Lần đầu Quốc Cơ đến đón Hồng Phượng đi chơi, anh chạy chiếc xe motor màu đen, nẹt pô vang cả con phố. 

“Khi anh dựng chân chống và bước xuống, ba mẹ tôi nhìn với ánh mắt đầy ái ngại”, Hồng Phượng kể. 

Sau buổi hẹn, nữ MC nhận được nhiều câu hỏi từ bố mẹ về hoàn cảnh, gia thế nhà bạn trai. Khi cô tiết lộ người yêu là nghệ sĩ xiếc, ba mẹ cô càng sốc vì công việc quá nguy hiểm. 

Bố mẹ không muốn tôi tiến đến với anh Cơ vì chặng đường dài phía trước, không biết anh ấy có mang lại hạnh phúc cho con gái họ cả đời hay không”, cô nói. 

Về phía Quốc Cơ, anh thú nhận bản thân chỉ tốt nghiệp lớp 12 vào giai đoạn đó, nên khi đứng trước bạn gái là người có học thức thì không tránh khỏi lo lắng. “May mắn là Phượng đã chấp nhận yêu một diễn viên xiếc như Cơ”, Quốc Cơ bày tỏ. 

Khi tình yêu đủ lớn, Quốc Cơ quyết định ngỏ lời cầu hôn Hồng Phượng với sự giúp sức của Quốc Nghiệp và host Nguyên Khang trong một sự kiện lớn. Điều này khiến Hồng Phượng hết sức bất ngờ vì cô hiểu bạn trai là người kín tiếng, thận trọng. 

“Tôi không nghĩ anh ấy có thể đứng trước cả ngàn con người, quỳ xuống và nói những lời giống như trong tiểu thuyết ngôn tình. Ngày đó, đối với tôi là điều bất ngờ rất lớn”, cô nói. 

Host Nguyên Khang kể hôm ấy là ngày 6 Tết.

Quốc Cơ đã tìm gặp Nguyên Khang ở hậu trường để nhờ anh phối hợp. Theo kịch bản, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ trình diễn tiết mục và giả vờ ngã. Lúc đó, Nguyên Khang sẽ cầm chiếc nhẫn ra và tuyên bố màn cầu hôn giúp anh. 

Bước vào cuộc hôn nhân với Quốc Cơ, Hồng Phương chọn lùi lại phía sau làm hậu phương cho chồng. “Hoàng tử xiếc” cũng thừa nhận, hồi đó, bà xã rất nổi tiếng và phủ sóng khắp mặt báo. Nhưng cô luôn khéo léo, cố gắng cân bằng để chồng không cảm thấy ngại ngùng. “Phượng đã cố gắng đầu tư cho Cơ - Nghiệp, giúp hai anh em vạch ra định hướng trong chặng đường 2 năm”, Quốc Cơ nói. Năm 2016, sau khi Quốc Cơ - Hồng Phượng làm đám cưới, thì ngay sau đó hai anh em họ Giang đã lập kỷ lục Guinness thế giới. Từ đó, công chúng dần biết đến hai nghệ sĩ xiếc Việt Nam từng chinh chiến đấu trường quốc tế. 

“Thực tế Cơ - Nghiệp đã thi đấu nước ngoài nhiều năm rồi, nhưng đến khi có Phượng, được Phượng hướng dẫn, Phượng lùi về sau để đẩy hai anh em lên thì Cơ - Nghiệp mới có thành tựu. Đó là sự hy sinh rất lớn của Phượng”, Quốc Cơ nói. 

Hồng Phượng thì cho rằng, việc cô lùi về phía sau cho ông xã tỏa sáng không phải sự hy sinh. Cô thấy đó là một lựa chọn đúng thời điểm. Từ sau giải Én Vàng đến trước khi lấy chồng là tròn 10 năm, cô đã sống hết mình với đam mê. 

“Có nhiều người hỏi tôi lùi về phía sau làm hậu phương cho chồng có thấy tủi thân không. Tôi thì thấy khi lùi lại phía sau, tôi mới cảm nhận được giá trị của những người đứng sau màn ảnh”, cô nói. 

Host Nguyên Khang cũng cảm nhận MC Hồng Phượng thay đổi nhiều sau khi kết hôn. Trước đây, cô có cái tôi rất lớn, còn bây giờ cô luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn. 

Cuối chương trình, cặp khách mời dành để nói về trái ngọt tình yêu của họ - hai bé Bắp và Dâu. 

 Hồng Phượng - Quốc Cơ bên hai con.

 Hồng Phượng - Quốc Cơ bên hai con.

Quốc Cơ cho biết, anh mong muốn truyền tình yêu xiếc cho con trai lớn – bé Bắp. Vì thế, từ nhỏ hai cha con thường làm xiếc cùng nhau. “Ngoài việc tập luyện cho khỏe thì xiếc rèn luyện con người có ý chí thép và lòng dũng cảm, trở thành người đàn ông chân chính”, anh nói. 

Nói về định hướng tương lai, Hồng Phượng cho biết tuổi thọ ngành xiếc không dài nên hiện tại chồng cô đang tập tành kinh doanh và học bậc thạc sĩ.  

Nguồn: [Link nguồn]

Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 nhô cao, gây chú ý khi ra sân xem bóng đá

Hành động của chồng Đỗ Mỹ Linh ở chốn đông người đang gây chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN