Karik tiết lộ lý do chia tay hot girl "Vì yêu mà đến" chỉ sau 2 lần gặp mặt

Chỉ tìm hiểu nhau trong 2 tuần, gặp mặt 2 lần nhưng Karik đã quyết định chia tay Huyền Thương vì không hợp nhau.

Karik ghi hình cho tập cuối Vì yêu mà đến vào khoảng cuối tháng 11.2017. Sau khi tập này được phát sóng (vào ngày 4.1.2018), anh cũng nhanh chóng đưa ra thông báo mình và hot girl gặp gỡ trong chương trình đã quyết định chia tay vì không hợp nhau.

"Tôi và Huyền Thương thường hiểu lầm nhau"

- Hai tuần là khoảng thời gian ngắn ngủi, điều gì khiến anh đưa ra kết luận cả 2 không hợp nhau?

- Hai tuần đó đủ để bản thân tôi cảm thấy cả 2 không hợp nhau. Tôi và Huyền Thương đều hoạt động nghệ thuật, ít có thời gian để gặp nhau. Trong nửa tháng sau khi rời khỏi chương trình, cả hai chỉ mới gặp nhau 2 lần. Lúc tôi có những ngày nghỉ thực sự thì cô ấy lại không có thời gian dành cho tôi.

Bởi vì bận rộn, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, tin nhắn. Càng nói, càng thấy cả hai không hiểu ý nhau. Với những hiểu lầm như vậy cần phải có thời gian để giải quyết, nhưng cả hai đứa đều bận nên tôi nghĩ chia tay sớm sẽ tốt hơn. 

Karik tiết lộ lý do chia tay hot girl "Vì yêu mà đến" chỉ sau 2 lần gặp mặt - 1

Karik vẫn đang tìm kiếm một nửa sau khi chia tay Huyền Thương

- Vì sao anh lại nhận lời mời tham gia chương trình Vì yêu mà đến?

- Tôi muốn khẳng định với người hâm mộ rằng bản thân đã thực sự quên đi người cũ và sẵn sàng mở lòng khi có người con gái làm mình rung động. Nếu còn tình cảm với người cũ, tôi sẽ không tham gia bởi chuyện tình cảm rất thiêng liêng, không thể lấy ra làm trò đùa.

Trong chương trình, các bạn nữ đã làm tôi cảm động nhưng chưa rung động đến khi Huyền Thương xuất hiện. Nhưng có lẽ cả hai vẫn chưa có duyên để có thể tiếp tục ở bên nhau.

Sau khi chương trình phát sóng, tôi có xem lại và thấy khoảnh khắc Huyền Thương bước lại phía của Phí Ngọc Hưng, một lúc sau đó mới tiến lại chỗ tôi. Điều này làm tôi suy nghĩ rằng liệu Huyền Thương thực sự chọn mình ngay từ đầu hay không. Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến quyết định chia tay của hai đứa.

Karik tiết lộ lý do chia tay hot girl "Vì yêu mà đến" chỉ sau 2 lần gặp mặt - 2

Anh chàng tham gia "Vì yêu mà đến" để khẳng định bản thân đã quên người cũ.

- Cũng trong chương trình, anh từng nói sẽ không thể hiện các bản hit đã viết cho người cũ. Vì sao như vậy?

- Nếu mọi người vẫn còn nhớ đến những ca khúc của mình, tôi sẽ hát lại thôi (cười). Những ca khúc này được tôi sáng tác trong khoảng thời gian khó khăn, sau biến cố tình cảm nên mỗi lần hát lại, tôi đều hồi tưởng quá khứ, cũng khá đau lòng.

- Cô gái thế nào mới khiến anh rung động?

- Mẫu con gái lý tưởng của tôi không cần quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, nhỏ nhắn, khiến bản thân có cảm giác muốn bảo vệ người đó. Quan trọng vẫn là tấm lòng và tình cảm mà bạn đó dành cho mình thông qua việc tiếp xúc trong thời gian dài. Tôi không giống với mấy đại gia thích cặp với các cô chân dài, người mẫu.

Thật ra, tôi cũng từng được nhiều chân dài ngỏ lời nhưng lại thấy không hợp, không phải “gu” của mình. Tôi thường đùa với họ rằng: “Bà cao vậy rồi mỗi lần nói chuyện tui phải ngước lên nhìn vậy đó hả".

Tôi ít đi chơi, chỉ ở nhà chơi đùa với thú cưng

Karik tiết lộ lý do chia tay hot girl "Vì yêu mà đến" chỉ sau 2 lần gặp mặt - 3- Ca khúc "Người lạ ơi!" hiện tại làm mưa làm gió trên các trang nhạc. Anh làm thế nào để có tên bài hát thu hút sự chú ý của người nghe??

- Đây là một sáng tác của Châu Đăng Khoa (cùng với producer Nemo). Một ngày, Khoa gọi tôi bảo muốn hợp tác trong một ca khúc nói về đề tài “người lạ”. Tôi nghĩ trong đầu: “Ủa, sao giống 'Tâm sự cùng người lạ' của Tiên Cookie vậy?” rồi hỏi Khoa rõ hơn về ca khúc. 

Tôi khuyên nên lấy tên Người lạ ơi!  khán giả sẽ dễ gọi hơn. Tôi khá có duyên với việc đặt tên bài hát. Lúc trước, khi hợp tác với anh Only C trong bài Anh không đòi quà cũng vậy. Tôi đã khuyên anh nên dùng tên này và sau đó ca khúc phổ biến trong giới trẻ.

Karik tiết lộ lý do chia tay hot girl "Vì yêu mà đến" chỉ sau 2 lần gặp mặt - 4

Karik là "chuyên gia đặt tên bài hát".

- Là rapper nhưng dường như Karik lại không thân thiết với đồng nghiệp. Vì sao vậy?

- Tôi chỉ thân với các anh chị lớn tuổi hơn như nhóm MTV, Mỹ Tâm... Tôi ít chơi với mấy bạn trẻ. Trước đây tôi đã lười rồi, giờ chuyển nhà qua Tân Bình, TP. HCM lại còn lười hơn, hầu như không muốn đi đâu xa. Gần nhà lại có đầy đủ các món ăn, thức uống ngon nữa nên không cần phải đi đâu. 

Những nơi như bar, pub, club, ngoài lịch diễn hay tham gia sinh nhật, tiệc tùng của đồng nghiệp, tôi mới ghé qua, nhưng cũng làm xong việc, chào hỏi mọi người xong là về thôi, không thích ở lại chơi lâu.

Tôi còn có thói quen khá lạ là dù mình đi ngủ lúc nào cũng dậy khoảng 7-8h sáng. Sau đó ăn sáng rồi chơi với cún cưng, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì.

Tuy cuộc sống có hơi nhạt nhưng tôi thấy khá thoải mái vì được sống theo sở thích, ý muốn.

Tình yêu nghệ sĩ: Từ ”diễn” như thật đến chuyện cũ khơi lại

Những câu chuyện tình yêu của giới nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thảo ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN