Hồng Diễm: 'Tôi xin đóng phản diện nhưng đạo diễn không cho'
Hồng Diễm cho biết cô năn nỉ đạo diễn và nhà sản xuất cho đóng vai phản diện trong phim 'Lằn ranh' nhưng không ai đồng ý.
- Lý do gì khiến chị nhận lời đóng phim 'Lằn ranh' của đạo diễn Mai Hiền?
- Tôi chưa bao giờ đóng phim chính luận, đây là thể loại khó, diễn viên nào cũng muốn chinh phục và thử sức. Ban đầu, tôi khá đắn đo vì vai Phó Viện trưởng Viện kiểm sát là tuyến chính diện, có phần khô khan và cứng nhắc. Suy nghĩ một hồi, tôi coi đây là cái duyên với nghề và muốn thử xem mình làm sẽ như thế nào.
Thú thật, lúc đầu tôi thích vai nữ chủ tịch của Huyền Trang hơn. Sau khi đọc kịch bản, tôi còn nói với nhà sản xuất: "Cho em đóng vai phản diện đi, vai đó thú vị hơn". Nhưng đạo diễn và nhà sản xuất không đồng ý. Chắc là chưa có duyên (cười). Vai đó là một nữ doanh nhân rất khéo léo, nhiều mưu lược, biết luồn lách để tận dụng các mối quan hệ phục vụ việc làm ăn.
Hồng Diễm tại họp báo ra mắt phim 'Lằn ranh'.
- Vì sao chị khao khát đóng vai phản diện?
- Không hẳn là khao khát nhưng sau nhiều năm làm nghề, tôi muốn thêm vào bộ sưu tập vai diễn những thể loại nhân vật mới. Với phim chính luận, vai phản diện thường được khán giả quan tâm hơn vai chính diện và cũng có nhiều đất diễn hơn. Vì thế, khi nhận kịch bản Lằn ranh, tôi cứ hy vọng cơ hội đó đến với mình nhưng cuối cùng, duyên vẫn chưa tới.
- Chị cảm nhận thế nào về diễn xuất của mình trong lần đầu đóng phim chính luận?
- Tôi chưa thực sự hài lòng, đặc biệt là về đài từ. Giọng của tôi hợp với phim gia đình, còn phim chính luận đòi hỏi sự đanh thép, mạnh mẽ hơn. Đạo diễn Mai Hiền cũng nhắc tôi điều đó ngay từ đầu. Ở những cảnh tranh tụng trên tòa, tôi cảm nhận rõ giọng mình chưa đủ lực. Sau khi xem trích đoạn được công bố trong họp báo, tôi càng chắc chắn đây là điều mình phải rút kinh nghiệm.
Anh Mai Hiền ít khi to tiếng trên phim trường. Chỉ khi các diễn viên không thuộc thoại, đạo diễn mới mắng còn những lúc góp ý về diễn xuất, anh rất nhẹ nhàng để mình điều chỉnh ngay tại chỗ.
- Với chị, đâu là điều khó nhất khi thể hiện nhân vật Dung trong 'Lằn ranh'?
- Điều khó nhất với tôi là thể hiện được khí chất của một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát - nghiêm nghị, bản lĩnh, nguyên tắc. Ngoài ra, lời thoại chính luận dài và nhiều thuật ngữ chuyên môn nên học rất vất vả. Nhưng tôi tự hào vì có cơ hội được thử sức ở dòng phim này, một trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn trong nghề.
Tạo hình của Hồng Diễm trong vai Phó Viện trưởng viện kiểm sát.
- Ngoài lời thoại nặng tính chuyên môn, chị thấy vai diễn này có gì đặc biệt so với các vai diễn mình từng đóng?
- Trước đây tôi hay đóng phim gia đình có nhiều cảnh tình cảm còn phim này, Dung là một người phụ nữ nguyên tắc, khô khan, hay mang công việc về nhà nên không khí gia đình cũng không mấy vui vẻ. Tôi đóng vợ chồng với Hà Việt Dũng nhưng cứ 10 cảnh thì 9 cảnh là cãi nhau, chỉ một cảnh yêu thương (cười). Vì thế, tôi không cần phải chuẩn bị tâm lý trước gia đình hay né tránh cảnh tình cảm như các phim trước.
Mối quan hệ vợ chồng của Dung trong phim rất khô khan. Khi quay, đạo diễn ngẫu hứng thêm một vài chi tiết nhỏ để phim bớt căng thẳng, dễ xem hơn. Tôi thấy điều đó rất cần thiết, vì người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng nên có khoảng lặng dịu dàng.
- Vốn gắn bó với dòng phim tình cảm và gia đình, chị định hướng như thế nào khi chuyển sang đóng phim chính luận?
- Tôi không có kế hoạch cụ thể và mọi vai diễn đến với tôi đều là duyên. Trước đây, tôi chưa từng đóng phim chính luận vì chẳng ai mời chứ không phải tôi không thích (cười). Sau nhiều năm làm nghề, tôi mong muốn thử sức những kiểu nhân vật khác nhau và cả thể loại phim không quen thuộc với mình. Tôi hứng thú với các vai có chiều sâu tâm lý, thậm chí là phản diện để xem khả năng đến đâu. Chỉ cần có kịch bản hay, nhân vật thú vị, tôi luôn sẵn sàng thử sức.
Hồng Diễm ở đời thường.
- Việc chuyển hướng sang các vai phản diện hay chính luận có liên quan gì đến việc chị đã không còn ở độ tuổi vàng cho các phim tình cảm?
- Thôi đừng động đến nỗi đau ấy, tôi biết mình không trẻ rồi. Đùa vậy thôi, tôi không ngại tuổi tác đâu vì trên thế giới vẫn có kịch bản hay dành cho diễn viên ở tuổi ngoài 40. Tôi vẫn chờ Việt Nam có một kịch bản dành cho phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và nhiều trải nghiệm để mình được thể hiện.
- Nếu được mời thể hiện chuyện tình lệch tuổi trên phim, chị mong muốn được đóng cặp với bạn diễn nào?
- Cũng hơi khó để chọn vì các bạn diễn viên bây giờ đều trẻ, đẹp trai, trông khá lệch với tôi. Nếu đóng tình chị em kiểu Chị đẹp mang cơm cho em chắc tôi sẽ nghĩ đến Thanh Sơn, nhưng thú thật là vẫn thấy chênh, khó diễn lắm. Các bạn trẻ khác như Bình An, Phạm Anh Tuấn, Huỳnh Anh... thậm chí còn gọi tôi là "chị mẹ" vì chúng tôi từng vào vai mẹ con rồi. Tuy nhiên, tôi không lo đâu. Tôi tin ở độ tuổi nào cũng có vai diễn phù hợp với mình, quan trọng là kịch bản có chiều sâu và tạo được cảm xúc cho khán giả.
Trailer phim 'Lằn ranh'
Trích đoạn trong phim giờ vàng “Gió ngang khoảng trời xanh” bị chỉ trích thô thiển, kém tinh tế và khác xa bản gốc.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/10/2025 23:51 PM (GMT+7)