Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố

Trong tập mới nhất "Bố ơi mình đi đâu thế", diễn viên Hồng Đăng đã bất chấp tất cả để chiến thắng.

“Đỉnh đèo đội trời, chân đồi đạp suối, sáng mở cửa gặp núi, đêm kê gối bằng rừng. Ngày gùi nắng trên lưng. Vui... tưng bừng phiên chợ...” – đó sẽ là địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình dành cho 4 cặp bố con của Bố ơi mình đi đâu thế tập phát sóng trưa 23.7.

Chuyến xe “Bố ơi” bon bon lăn bánh vượt qua những con đường đèo uốn lượn đưa 4 cặp bố con đến với xã Tả Phìn, huyện Sapa.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 1

Sapa là địa điểm tiếp theo của "Bố ơi mình đi đâu thế".

Cả 4 ông bố đã được trải nghiệm hóa thân thành "trai bản" và thi đấu kéo co. Khát khao giành chiến thắng đã khiến các ông bố bất chấp tất cả mọi thứ.

Trước khi vào "trận", cả 4 người khởi động kỹ càng, bố của Bell - diễn viên Thành Được còn tập chống đẩy để có được cơ bắp dẻo dai.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 2

Khởi động cho phần kéo co

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 3

Hồng Đăng sẵn sàng làm mọi thứ vì chiến thắng

Khi vào trận đấu, 4 ông bố của Bố ơi mình đi đâu thế đã dùng mọi chiến thuật để có thể chiến thắng. Đặc biệt, diễn viên Hồng Đăng đã lăn xả, sẵn sàng bò ra đường để giữ từng "tấc dây" không cho đối phương kéo mất.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 4

Các bạn nhỏ cổ vũ hết mình

Trong lúc 4 ông bố hết mình thi kéo có thì các bạn nhỏ ở ngoài cũng hết mình cổ vũ, thậm chí còn tìm cách "truyền sức mạnh từ xa".

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 5

Chiến thuật bất chấp tất cả để chiến thắng

Sau khi thi đấu, 4 cặp bố con bắt đầu trải nghiệm cuộc sống tại Sapa. Ngoài mặc trang phục dân tộc, các bố con còn được học múa khèn, thử thách ăn đặc sản thắng cố trước khi chuyển về những ngôi nhà được phân sẵn ở đây.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 6

Học múa khèn

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 7

Thưởng thức đặc sản thắng cố. Dù mang tâm trạng thận trọng trước khi thưởng thức món thắng cố nhưng sau khi ăn, các bố đều có những cảm nhận khác về món ăn huyền thoại này.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 8

Bỏ lại sau lưng không khí náo nhiệt của phiên chợ vùng cao, 4 cặp bố con tiếp tục băng qua những con đường đồi dốc đứng để hòa nhập vào cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây.

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 9

     Hòa nhập rất nhanh với cuộc sống núi rừng

Hồng Đăng bò rạp người thi kéo co với các ông bố - 10

Trai bản chính hiệu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Bố ơi mình đi đâu thế 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN