Hoa hậu xứ Cảng "bí ẩn nhất" đăng quang khi mới 17 tuổi lộ diện tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Sau nhiều năm ở ẩn, người đẹp quê Hải Phòng từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 sẽ hội ngộ dàn mỹ nữ ở sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ tại quê nhà.

Trở thành dấu ấn đặc trưng tại thành phố Cảng - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 13.5 tới sau hai năm vướng dịch Covid-19. Sự kiện được chờ đón, nô nức và đặc sắc hơn khi hội tụ đầy đủ tinh hoa mang tính biểu tượng đáng tự hào về con người và văn hoá của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Không chỉ là mảnh đất của nhân tài, học giả, Hải Phòng còn là “chiếc nôi của hoa hậu”.

Câu nói “nam Thanh, gái Hải” đã ứng với thành phố cảng biển khi quy tụ nhiều người đẹp nức tiếng nhất suốt chiều dài lịch sử đến hiện đại. Lần đầu tiên tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần 9, sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, người đẹp nức tiếng khắp bốn phương, mọi miền về khoe sắc trở thành một trong những dấu ấn đặc sắc để tôn vinh những nội lực tiềm ẩn của quê hương đất Cảng.

Hoa hậu quê Hải Phòng - Phạm Thị Mai Phương.

Hoa hậu quê Hải Phòng - Phạm Thị Mai Phương.

Dàn mỹ nữ, hoa hậu xứ Cảng hội tụ tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần 9 cũng được cho là “kỳ tích” xứng đáng ghi vào kỷ lục tổng các kỳ tổ chức.

Những người đẹp tham dự chương trình bao gồm: Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; Trần Thị Quỳnh - Hoa hậu thể thao 2007; Diệu Thuý - Hoa hậu biển 2002, Hoàng Thu Thảo - Hoa hậu cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Toàn Cầu năm 2017; Nguyễn Thu Nga Á hậu Hải Phòng năm 2006; Trần Thị Hoàng Vân Á hậu 1 cuộc thi uy tín Junior Model International 2019.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ tham dự chương trình.

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ tham dự chương trình.

Lợi thế về địa lý cảng biển và bề dày lịch sử giúp Hải Phòng lưu giữ nhiều nét hấp dẫn về con người cũng như đặc trưng về văn hóa, đặc biệt là ẩm thực và các lễ hội truyền thống. Là miền đất biển, bởi vậy con gái đất Cảng thường có nét đẹp khó lẫn.

Điểm chung của các Hoa hậu, Á hậu Hải Phòng chính là ở đôi mắt rất có thần sắc, đôi môi mọng cùng nụ cười tươi như hoa nở, đằm thắm, sang trọng hơn các vùng khác. Những người đẹp thành phố hoa phượng đỏ luôn tỏ ra bản lĩnh, chính là chìa khóa để họ thành công ở vòng thi cuối cùng. Có thể nói, cái đẹp của con người nơi đây có chăng được nuôi dưỡng từ địa thế vùng đất huyền vũ “sinh sắc, dưỡng tâm”.

Sau hơn 20 năm đăng quang Hoa hậu, người đẹp xứ Cảng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái quyến rũ, tự tin.

Sau hơn 20 năm đăng quang Hoa hậu, người đẹp xứ Cảng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái quyến rũ, tự tin.

Hoa hậu Mai Phương tên thật là Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, quê Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, khi mới tròn 17 tuổi. Sau cuộc thi, Mai Phương sang Anh để tham dự Miss World 2003 và xuất sắc ghi danh vào Top 15, trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên có thứ hạng ở đấu trường nhan sắc lớn này.

Khác với những người đẹp khác, Mai Phương không mặn mà với showbiz mà chọn cuộc sống của một người bình thường. Hiện người đẹp sống hạnh phúc với người chồng là cán bộ ngành công an và hai con trai ngoan ngoãn. Là hoa hậu kín tiếng bậc nhất trong các nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, chân dài xứ Cảng ít tham gia các sự kiện hay hoạt động showbiz. Thỉnh thoảng, người hâm mộ mới thấy cô trong những bộ ảnh thời trang của các NTK nổi tiếng.

Mai Phương thời điểm đăng quang và hiện tại.

Mai Phương thời điểm đăng quang và hiện tại.

Chia sẻ việc bỏ lại ánh hào quang showbiz, lựa chọn cuộc sống bình thường, Mai Phương bộc bạch: "Tôi thích một công việc văn phòng ổn định, ít va chạm. Nhiều người cứ gọi tôi là "hoa hậu bí ẩn nhất trong số các hoa hậu" chứ thực ra tôi có bí ẩn gì đâu. Hàng ngày, các doanh nghiệp đến làm thủ tục ở Cục Hải quan - Hải Phòng vẫn gặp tôi thường xuyên mà".

Ngoài ra, lễ hội Hoa Phượng Đỏ còn quy tụ những tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt. Từ hàng ngũ Diva, Divo nhạc nhẹ như Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương sang địa hạt chính thống như Minh Quân, Ngọc Anh, Phương Anh, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Hồ Trung Dũng và giao thoa đương đại như Oplus, Bùi Lan Hương, Bảo Trâm...

Ca sĩ Bùi Lan Hương.

Ca sĩ Bùi Lan Hương.

Luôn là nhân tố tạo nên dấu ấn biến báo, bùng nổ trên mọi sân khấu mỗi lần xuất hiện, Tùng Dương bật mí anh sẽ “lên đồng” ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Lần đầu tiên thử sức hai ca khúc kinh điển “nặng đô” của đất Cảng - “Thành Phố Hoa Phượng đỏ “ (sáng tác Lương Vĩnh - Hải Như) và “ Bến cảng quê hương tôi “ (Hồ Bắc) với Tùng Dương là một thử thách thú vị.

“Tôi rất nặng lòng với thành phố Cảng bởi có nhiều người bạn tri kỉ ở mảnh đất này. Âm nhạc và con người Hải Phòng là một, có chất ngạo nghễ, phóng khoáng, lãng mạn. Tôi sẽ làm mới, thổi hơi thở đương đại và cái chất quái của chính mình để tái hiện lại hai ca khúc vào hàng kinh điển về quê hương Hải Phòng với nhịp điệu sôi động của EDM và rock. Như dấu ấn của chính mình, giao thoa, cộng hưởng với không khí của Lễ hội, hai ca khúc sẽ mang tinh thần trẻ trung, hồi sinh vẫn giữ nguyên sự hào hùng, tha thiết. Đó chính là hơi thở của thời đại mới, có kế thừa và phát triển, thôi thúc những con người hôm nay khát khao xây dựng thành phố và đất nước", Tùng Dương chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên và trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng, là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đất Cảng, kiều bào, du khách trong và ngoài nước.

Với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công", Lễ hội được tổ chức lần này góp phần tiếp tục khẳng định thành phố Hải Phòng luôn là điểm đến thành công trên mọi lĩnh vực đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước; điểm hẹn du lịch hấp dẫn.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đả nữ thế hệ mới” lái mô tô khủng có nóng bỏng hơn Hoa hậu, chân dài này?

Nhiều sao Việt tự học lái mô tô để đóng những cảnh rượt đuổi trên phim mà không cần cascadeur.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN