Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp”

Có một lời nguyền mang tên Quách Tương. Các diễn viên đóng vai Quách Tương đều có kết quả éo le giống với nhân vật của mình.

“Thần Điêu Đại Hiệp” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung, nằm trong series Thần Điêu Tam Bộ Khúc. Cặp đôi chính Dương Quá - Tiểu Long Nữ khiến không ít khán giả thổn thức vì câu chuyện tình yêu đẹp đến nao lòng. Bên cạnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Quách Tương là một nhân vật rất được yêu thích trong “Thần Điêu Đại Hiệp”. Quách Tương là con gái của cặp vợ chồng Quách Tĩnh - Hoàng Dung, ra đời vào giữa lúc quân Mông Cổ đang tấn công thành Tương Dương, cả gia đình đang trong tình thế nguy hiểm. Cô thừa hưởng sự hào hiệp từ cha và sự thông minh, tinh quái từ mẹ.

Ở tuổi 16, Quách Tương gặp gỡ Dương Quá rồi nhanh chóng "phải lòng" vẻ điển trai, võ công siêu phàm và phong thái anh hùng của chàng. Tuy nhiên, mối tình này không đi đến đâu, vì trong lòng Dương Quá chỉ có một mình Tiểu Long Nữ. Quá đau khổ, Quách Tương ôm mối tình câm lặng đó đến suốt đời mà không thể yêu ai khác. Sau này, cô đi tu và sáng lập ra phái Nga Mi.

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 1

Cuộc đời của Quách Tương để lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhà văn Kim Dung đã từng có ý định khai tử Tiểu Long Nữ để Dương Quá thành đôi với nhị tiểu thư nhà họ Quách. Ý tưởng này bị nhiều độc giả phản đối kịch liệt, thậm chí còn dọa đốt tòa soạn báo, nên Kim Dung dù không muốn cũng phải “hồi sinh” Tiểu Long Nữ.

Nhân vật này đã được nhiều thế hệ diễn viên thể hiện trong nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng cũng giống như Quách Tương, đường tình duyên của các diễn viên đều gập ghềnh và không êm ả.

Huỳnh Mạn Ngưng

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 2

Trong bản phim Hồng Kông “Thần Điêu Đạu Hiệp 1983”, Huỳnh Mạn Ngưng vào vai Quách Tương, bên cạnh hai diễn viên chính Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên. Huỳnh Mạn Ngưng được khán giả đánh giá cao bởi khuôn mặt khả ái, biểu cảm đáng yêu và diễn xuất tự nhiên chân thật. Trong lúc danh tiếng đang lên, người đẹp họ Huỳnh bị truyền ra các tin tức tiêu cực về cuộc sống được đại gia bao nuôi. Lùm xùm tình ái khiến cô dù góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng mãi không có sự bứt phá. Huỳnh Mạn Ngưng chính thức giải nghệ vào đầu thập niên 90.

Ứng Hiểu Vi

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 3

Ứng Hiểu Vi vào vai Quách Tương trong bản phim “Thần Điêu Đại Hiệp 1984”. Cô ghi điểm với vẻ trẻ trung, dễ thương nhưng bị chê diễn xuất chưa tới. Chuyện tình cảm của cô rất lận đận, từng lập gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi ly dị, nữ diễn viên một mình nuôi con. Đến tận bây giờ, vẫn là một bà mẹ đơn thân, chưa tìm được nơi nương tựa mới.

Tăng Hoa Thiên

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 4

Dù chỉ xuất hiện rất ít trong vai trò khách mời phiên bản 1986, nhân vật Quách Tương của Tăng Hoa Thiên rất được khán giả yêu thích.

Trong lúc đóng phim, cô là bạn gái của “Trương Vô Kỵ” Lương Triều Vỹ ngoài đời. Khi phim đóng máy, chàng Vô Kỵ chạy theo “Triệu Mẫn” Lê Mỹ Nhàn. Khi chia tay Lê Mỹ Nhàn, tài tử họ Lương và Tăng Hoa Thiên quay lại với nhau. Sau đó, cô lại bị Lưu Gia Linh “nẫng tay trên” cướp đi bạn trai mình. Có thể nói trong mối quan hệ phức tạp với chàng tài tử đa tình, Tăng Hoa Thiên là người bị tổn thương sâu sắc nhất, khi hai lần cùng bị phản bội bởi chính bạn trai và bạn thân của mình.

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 5

Sau khi chia tay Lương Triều Vỹ, cô trải qua một vài mối tình trước khi kết hôn với doanh nhân Lâm Triệu Cơ vào năm 1996. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 6 năm. Trải qua một lần tan vỡ cùng những cuộc tình không trọn vẹn, nhắc đến hôn nhân, nữ diễn viên quả quyết: "Không bao giờ nghĩ đến chuyện lên xe hoa nữa”. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân và dành trọn thời gian bên cậu con trai cưng của mình.

Lý Ỷ Hồng

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 6

Bén duyên với nghề diễn vào năm 25 tuổi, nhân vật Quách Tương trong “Thần Điêu Đại Hiệp 1995” là vai diễn đầu tay của Lý Ỷ Hồng. Cô được nhận xét là Quách Tương giống với nguyên tác nhất, cả về ngoại hình lẫn tính cách nhân vật. Tuy vậy, cũng giống như nhân vật của mình, đường tình của người đẹp họ Lý rất long đong, nhiều lần nghĩ đến việc tự sát.

Thời điểm bệnh nặng, Lý Ỷ Hồng thường xuyên phải đối diện với tình trạng tâm lý bất ổn. "Tôi luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, cứ ngủ dậy là lại vô duyên vô cớ gào khóc", nữ diễn viên tâm sự. Thậm chí, trong một lần lái xe ra ngoài, Lý Ỷ Hồng bất ngờ gặp ảo giác. Cô tưởng tượng mình đang lái xe bay thẳng xuống vực. Rất may, Corey - bạn trai của nữ diễn viên - đã kịp thời phát hiện và đưa cô về nhà.

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 7

Từ khi mắc bệnh trầm cảm rồi chuyển về sinh sống ở Canada, tên tuổi Lý Ỷ Hồng dần rơi vào quên lãng. Cô tâm sự: “Tôi sẵn sàng hạ thấp yêu cầu để nhận được những lời mời, nhưng khổ nỗi không còn ai đến tìm tôi đóng phim nữa”.

Dương Mịch

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 8

Có thể nói Dương Mịch là nàng Quách Tương thành công nhất từ trước đến nay. Nhờ vai diễn trong “Thần Điêu Đại Hiệp” bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi, Dương Mịch bắt đầu nổi danh trên màn ảnh nhỏ. Sự nghiệp của cô lên “như diều gặp gió”, trở thành một trong “Tứ tiểu Hoa đán” của làng giải trí Hoa Ngữ. Vẻ đẹp ngọt ngào và thuần khiết của cô nàng Quách Tương khi đó đã khiến bao nhiêu anh chàng say đắm.

Chuyện tình cảm của Dương Mịch rất được công chúng quan tâm. Năm 2014 khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô quyết định kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và hạ sinh con gái Gạo Nếp Nhỏ. Chuyện tình của họ được ca ngợi đẹp như tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng sau hôn nhân lại là chuỗi ngày không còn êm ả. Cuộc sống gia đình của họ hóa ra kịch tính, căng thẳng hơn phim truyền hình.

Diễn viên dính lời nguyền khi đóng Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp” - 9

Có chồng nhưng Dương Mịch liên tục dính tin đồn ly hôn, sinh nhật cũng đón ở một nơi xa mà không có chồng con bên cạnh. Họ thường xuyên không ở bên nhau, thậm chí sinh nhật con gái cũng chỉ gặp trong chớp nhoáng rồi lại mỗi người một ngả. Phải đến khi Lưu Khải Uy bị bắt gặp ở chung phòng khách sạn “khớp kịch bản” với bạn diễn Vương Âu, hai vợ chồng mới chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi”.

Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch thường xuyên vướng vào tin đồn tình cảm với các bạn diễn, trong đó có Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguồn gốc câu hỏi kinh điển của Lý Mạc Sầu: ”Hỡi thế gian, tình ái là chi?”

“Hỡi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa nguyện thề sống chết” có nguồn gốc nằm trong một câu chuyện cảm động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN