“Đất rừng phương Nam” trượt đề cử giải thưởng “Ngôi sao xanh” vì quá ồn ào

Đoàn phim “Đất rừng phương Nam” bày tỏ nguyện vọng không góp mặt vào đề cử giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023” để tránh thêm tranh cãi.

Giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023” vừa công bố khởi động với 27 giải thưởng thuộc 3 hạng mục gồm: Điện ảnh (10 giải), Truyền hình (11 giải) và Phim chiếu mạng (06 giải). Năm nay, giải thưởng không có hạng mục Đồng hành, thay vào đó tăng thêm 2 giải thưởng dành cho khán giả bình chọn tại hạng mục Phim chiếu mạng là Nam/ Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Một số nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong danh sách đề cử năm nay như NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Thanh Nam, Thái Hòa, Việt Hương, Hồng Đào, Trường Giang, Minh Hằng, Kaity Nguyễn.... cho đến dàn gương mặt triển vọng mới xuất hiện trên màn ảnh như: Rapper HIEUTHUHAI, hoa hậu Tiểu Vy, DJ Mie…

Trương Quỳnh Anh tham gia sự kiện công bố giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023”.

Trương Quỳnh Anh tham gia sự kiện công bố giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023”.

Hoa hậu Tiểu Vy được đề cử "Nữ chính xuất sắc nhất" ở hạng mục phim chiếu mạng.

Hoa hậu Tiểu Vy được đề cử "Nữ chính xuất sắc nhất" ở hạng mục phim chiếu mạng.

Hội đồng ban giám khảo “Ngôi sao xanh 2023” gồm ông Lâm Chí Thiện, nhà báo Đinh Trọng Tuấn, NSND - đạo diễn Đào Bá Sơn, NSƯT - đạo diễn Lê Hoàng, NSND Kim Xuân, nhà biên kịch Châu Thổ, NSƯT - đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, Nhà phê bình - Biên kịch Đoàn Minh Tuấn.

Ở hạng mục phim điện ảnh, sự vắng mặt của phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến nhiều người bất ngờ.

Về vấn đề này, ông Đinh Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết, phim "Đất rừng phương Nam" thời gian qua xảy ra nhiều ồn ào.

"Tôi cùng NSND Đào Bá Sơn và đạo diễn Lê Hoàng có đi tham gia Liên hoan phim ở Đà Lạt. "Đất rừng phương Nam" cũng tham gia tranh giải Bông sen tại Liên hoan phim này. Trong thời gian chấm giải, phim nhận được quá nhiều ý kiến trái chiều.

Hội đồng giải thưởng Ngôi sao xanh thì nó không có vấn đề gì. Ê-kíp trong phim cũng là những người bạn, anh em với tôi.

Chúng tôi đã ngồi trò chuyện, trao đổi thì các anh thực sự muốn bắt đầu một công việc, dự án mới và tất cả những chuyện lùm xùm xùm quanh bộ phim tạm thời dừng lại. Thể theo nguyện vọng của các anh em, chúng tôi không đề cử "Đất rừng phương Nam" trong giải thưởng lần này. Nếu chúng tôi đề cử phim tiếp thì lại một cuộc chiến nữa tiếp tục khiến các bạn mệt mỏi", ông nói.

Hội đồng ban giám khảo trả lời những câu hỏi liên quan đến giải thưởng.

Hội đồng ban giám khảo trả lời những câu hỏi liên quan đến giải thưởng.

Vừa qua, “Đất rừng phương Nam” nằm trong Top 10 phim chiếu rạp nổi bật nhất 2023 do Google Việt Nam công bố. Phim có doanh thu 135 tỷ đồng, lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và phiên bản truyền hình "Đất phương Nam" - từng là ký ức của nhiều thế hệ khán giả, phát sóng năm 1997.

Nhiều khán giả khen phim cảm xúc, hình ảnh đẹp, gợi nhớ về vùng đất phương Nam trù phú, màu mỡ về sản vật. Tuy nhiên, một số người cho rằng tác phẩm đã xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế, vai trò của Thiên Địa Hội.

Ê-kip “Đất rừng phương Nam” có nguyện vọng không góp mặt giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023” để tránh thêm ồn ào.

Ê-kip “Đất rừng phương Nam” có nguyện vọng không góp mặt giải thưởng “Ngôi sao xanh 2023” để tránh thêm ồn ào.

Liên quan đến những dư luận về bộ phim “Đất rừng phương Nam”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều 14/10, Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim “Đất rừng phương Nam”.

Sau đó, Cục cũng đã mời nhà sản xuất, đoàn phim đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim. Đại diện nhà sản xuất đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa phim, theo đó, sẽ bỏ tên và lời thoại “Thiên địa hội” và “Nghĩa hòa đoàn”, thay bằng tên gọi khác không liên quan đến hội nhóm của nước ngoài.

“Ngôi sao xanh” là giải thưởng thường niên, uy tín về điện ảnh - truyền hình tại Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của giải thưởng này khi bước lên nấc thang thứ 10, tròn một thập niên tôn vinh những giá trị nghệ thuật điển hình có đóng góp tích cực cho nền phim ảnh nước nhà cũng như góp phần làm cầu nối đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế.

Đêm trao giải “Ngôi sao xanh 2023” sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 10/01/2024 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Phim “Nhà bà Nữ”, “Chị chị em em” được tìm kiếm nhiều nhất Google 2023

Ở mảng giải trí, từ khóa “Phim chiếu rạp” nằm trong 9 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu của người Việt trên Google trong năm 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Đất rừng phương Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN