Bích Phương: "Tôi kiếm đủ tiền để quyết định nằm chơi 2 năm"

Sự kiện: Bích Phương

Tâm sự của Bích Phương về quãng thời gian vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Dịp 8/3, Bích Phương trở lại với dự án Nâng Chén Tiêu Sầu. Đây là MV đầu tiên sau 3 năm của nữ ca sĩ quê Quảng Ninh. Nhiều khán giả trêu rằng trong suốt khoảng thời gian từ 2020 - 2023, Bích Phương chỉ đơn giản "ngồi ở nhà chơi game".

Bích Phương dần trở lại với nghệ thuật trong thời gian gần đây.

Bích Phương dần trở lại với nghệ thuật trong thời gian gần đây.

Ca sĩ này không ra sản phẩm mới, cũng hạn chế xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc và giải trí. Đến đầu năm 2023, cô mới tham gia chương trình Hành Trinh Rực Rỡ và xuất hiện trên ghế cố vấn của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2.

Sản phẩm mới mang tên Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương không tạo được nhiều ấn tượng, thậm chí có phần khiến ca sĩ này nhận nhiều trái chiều. 

Mới đây, cô tham gia talkshow Have A Sip và có những tâm sự về quãng nghỉ này. Theo đó, trong thời gian chờ đợi cảm giác sẵn sàng để quay trở lại đường đua âm nhạc, Bích Phương đã gặp gỡ những đối tác mới và tham gia một vài chương trình, đặc biệt là chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ để kết nối lại với thế giới bên ngoài.

Bích Phương trong lúc tham gia talkshow.

Bích Phương trong lúc tham gia talkshow.

Bích Phương tâm sự: "Tôi không có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã để dành đủ số tiền đề nằm 2 năm, tôi quyết định nằm 2 năm. Tôi cũng không nghĩ mình có thể ngoi lên hay không, chỉ nghĩ đến việc lặn xuống thôi. Tôi mệt, nên kệ hết. Tôi nghĩ tôi cũng chỉ là một người hát, mang đến niềm vui, tiếng cười cho đời. 

Tôi cũng không làm gì quá trọng đại, bản thân công việc của tôi thì nghỉ ngơi chút cũng không sao. Ở một góc nhìn nào đó, tôi thấy nghệ thuật là mang cảm xúc của mình ra bên ngoài. Nhưng nó cũng không phải cái kho bất tận. Tới lúc, nó cũng cạn kiệt. Tôi cũng không phải người cố ra sản phẩm để đi hát, cũng không có quá nhiều tham vọng".

Bích Phương khẳng định khoảng thời gian vắng mặt của cô là điều cần thiết để tái tạo cảm xúc.

Giọng ca Đi Đu Đưa Đi cũng đã theo dõi thị trường âm nhạc trong thời gian qua và nhận thấy đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ. Thay vì cảm thấy áp lực khi bị tụt lại phía sau, Bích Phương vẫn tự tin vì mình có cá tính riêng, biết điều gì là phù hợp với bản thân mà không bị lung lay trước những đổi mới.

Nữ ca sĩ cảm thấy những bạn trẻ rất kiên quyết với những thứ mình yêu thích, biết bảo vệ bản sắc cá nhân. Điều này thôi thúc cô can đảm nói ra những suy nghĩ của mình, thứ mà trước kia làm cô khá ngại ngùng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác.

Bích Phương cũng từng có dự định ra mắt ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu ngay khi loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời nhân dịp năm mới. "Tôi tự nghĩ làm gì còn khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn khoảnh khắc chia tay năm cũ nữa. Chúng ta sẽ tiêu diệt nỗi buồn đó. Tôi còn lên kế hoạch việc làm họp báo để công bố sản phẩm, nhưng chưa được", ca sĩ sinh năm 1989 nói thêm.

Bích Phương đòi hỏi nhiều thứ ở sản phẩm trở lại.

Bích Phương khẳng định bản thân không thể "ra mắt một sản phẩm mà chưa hài lòng về chất lượng" sau hai năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Ca sĩ này giải thích: "Với những ca sĩ khác, họ tiêu vào bất động sản, túi birkin, kim cương,... riêng với tôi, tôi tiêu vào những MV. Nhưng nếu MV không được như ý, thì thôi, mỗi người một sở thích tiêu tiền. Tôi xem bói rồi, năm nay là năm hao tài, còn thở thì còn gỡ".

Bích Phương sinh ngày 30/9/1989. Cô là một nữ ca sĩ nổi danh từ sau cuộc thi Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010. Ca sĩ này sau đó giành được nhiều thành công đáng kể trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm một giải Cống Hiến và nhiều giải thưởng khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Ra mắt sản phẩm cùng thời điểm, Sơn Tùng M-TP và Bích Phương liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh, nhất là về thành tích nhạc số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Vũ ([Tên nguồn])
Bích Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN