Đào Trung Quốc ngập chợ Sài Gòn

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Mặc dù các chợ đầu mối ở Sài Gòn cho biết, tháng này không có đào, mận Hà Nội nhưng dọc nhiều tuyến đường, vỉa hè, chợ cóc tại TPHCM, tiểu thương vẫn giới thiệu các loại đào, mận đang bán là hàng từ Sapa, Lai Châu...

Dù đã hết vụ đào Hà Nội, nhưng đặc sản này vẫn bày bán đầy các chợ lẻ ở Sài Gòn

Dù đã hết vụ đào Hà Nội, nhưng đặc sản này vẫn bày bán đầy các chợ lẻ ở Sài Gòn

Trên nhiều tuyến đường tại TPHCM như Hưng Nhơn (H.Bình Chánh), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Nguyễn Văn Luông (Q.6)... nhiều xe đẩy bán trái cây dạo chào mời khách mua đào, mận Hà Nội.

Trên nhiều tuyến đường tại TPHCM như Hưng Nhơn (H.Bình Chánh), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Nguyễn Văn Luông (Q.6)... nhiều xe đẩy bán trái cây dạo chào mời khách mua đào, mận Hà Nội.

Những trái đào to, căng mọng đẹp mắt được tiểu thương gọi là đào Sapa, đào Lạng Sơn, đào tiên... xuất hiện tại nhiều quầy hàng, xe đẩy trái cây di động. 

Những trái đào to, căng mọng đẹp mắt được tiểu thương gọi là đào Sapa, đào Lạng Sơn, đào tiên... xuất hiện tại nhiều quầy hàng, xe đẩy trái cây di động. 

Giá các loại mận này từ 25.000-30.000 đồng/kg

Giá các loại mận này từ 25.000-30.000 đồng/kg

Theo bà Minh, chủ cửa hàng đặc sản Hà Nội (Q.3, TPHCM), đào, mận Hà Nội mùa vụ rất ngắn, từ tháng 4 đến tháng 6 là hết. Do vậy các loại đào, mận đang bán ở vỉa hè, chợ cóc không thế từ Hà Nội được.

Theo bà Minh, chủ cửa hàng đặc sản Hà Nội (Q.3, TPHCM), đào, mận Hà Nội mùa vụ rất ngắn, từ tháng 4 đến tháng 6 là hết. Do vậy các loại đào, mận đang bán ở vỉa hè, chợ cóc không thế từ Hà Nội được.

Đào Trung Quốc trái to nhưng ăn xốp, nhạt; trong khi đào Sapa trái nhỏ nhưng ăn thơm ngọt, mùi vị đặc trưng - chị Minh (quê Hà Nội) khẳng định .

Đào Trung Quốc trái to nhưng ăn xốp, nhạt; trong khi đào Sapa trái nhỏ nhưng ăn thơm ngọt, mùi vị đặc trưng - chị Minh (quê Hà Nội) khẳng định .

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hiện không còn mận hậu, đào Sapa nhập chợ mà chỉ có hàng Trung Quốc 

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hiện không còn mận hậu, đào Sapa nhập chợ mà chỉ có hàng Trung Quốc 

Trong đó mận Trung Quốc về chợ từ giữa tháng 6, trung bình từ 54-64 tấn/đêm; giá từ 18.000-22.000 đồng/kg

Trong đó mận Trung Quốc về chợ từ giữa tháng 6, trung bình từ 54-64 tấn/đêm; giá từ 18.000-22.000 đồng/kg

Mận Trung Quốc bao gồm mận đỏ và mận đen (còn gọi là mận Úc)

Mận Trung Quốc bao gồm mận đỏ và mận đen (còn gọi là mận Úc)

Trong khi đó, đào Trung Quốc về chợ Sài Gòn từ đầu tháng 5, bình quân 15 tấn/đêm

Trong khi đó, đào Trung Quốc về chợ Sài Gòn từ đầu tháng 5, bình quân 15 tấn/đêm

Từ tháng 6-7, lượng đào Trung Quốc về chợ Sài Gòn tăng lên từ 92-97 tấn/đêm, giá từ 18.000-20.000 đồng/kg 

Từ tháng 6-7, lượng đào Trung Quốc về chợ Sài Gòn tăng lên từ 92-97 tấn/đêm, giá từ 18.000-20.000 đồng/kg 

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức khẳng định: "Hiện không còn đào, mận Hà Nội. Nhiều tiểu thương cố tình quảng cáo hàng trong nước để dễ bán". 

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức khẳng định: "Hiện không còn đào, mận Hà Nội. Nhiều tiểu thương cố tình quảng cáo hàng trong nước để dễ bán". 

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹo đóng gói bao bì của siêu thị khiến khách hàng ”sập bẫy”

Mọi người khi đi chợ hoặc siêu thị đều muốn mua được thực phẩm tươi ngon. Nhưng nhiều nhà sản xuất, tiểu thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN