Vì sao Ronaldo - Bồ Đào Nha thua tan nát ở cuộc chiến với ĐT Đức EURO 2020?

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 11:46 AM (GMT+7)
Chia sẻ

EURO 2020 vừa được chứng kiến một màn đối đầu đỉnh cao trong trận cầu Bồ Đào Nha - Đức, với những diễn biến thay đổi chóng mặt. Hai ông lớn ở bảng F “tử thần” đã cùng nhau cống hiến một trong những trận đấu hấp dẫn bậc nhất từ đầu giải.

  

6 bàn thắng trong trận đấu Bồ Đào Nha - Đức (Bản quyền VTV)

Bồ Đào Nha vừa dở vừa… đen

Trận đại chiến Bồ Đào Nha - Đức có 6 bàn thắng thì đến 4 được thực hiện bởi các cầu thủ Bồ Đào Nha. Chỉ có điều, chiến thắng 4-2 lại thuộc về người Đức. Trận này, có thể thấy Bồ Đào Nha vừa chơi tệ nhưng đồng thời họ cũng thiếu may mắn.

Bồ Đào Nha trải qua một ngày vừa không hay lại không may

Bồ Đào Nha trải qua một ngày vừa không hay lại không may

Cái dở của Bồ Đào Nha đã bộc lộ quá rõ. Cả 4 bàn thua của nhà đương kim vô địch đều xuất phát từ miếng đánh ở hai bên cánh của người Đức. Để thua tới 4 lần với cùng 1 miếng đánh ở trận cầu đỉnh cao, lỗi trực tiếp trên sân thuộc về các cầu thủ đá cánh của Bồ Đào Nha với hai hậu vệ cánh Nelson Semedo và Raphael Guerreiro.

Tuy nhiên, người mắc lỗi lớn nhất phải là HLV Fernando Santos. Ông đã không có những tinh chỉnh về mặt chiến thuật kịp thời để khắc phục lỗ hổng kể từ khi Bồ Đào Nha nhận bàn thua đầu tiên phút 35 đến bàn thứ tư phút 60. Có thể thấy, trận này các phương án chiến thuật của vị HLV từng mang đến thành công cho “Seleccao” hầu hết đều phá sản. Kế hoạch của HLV Santos chỉ đúng trong 34 phút đầu trận, còn sau đó mọi thứ là vô nghĩa.

Hình ảnh chiến thuật chỉ ra rằng, hai cầu thủ biên của tuyển Đức là Kimmich và Gosens đã có những khoảng trống rất lớn để tỏa sáng

Hình ảnh chiến thuật chỉ ra rằng, hai cầu thủ biên của tuyển Đức là Kimmich và Gosens đã có những khoảng trống rất lớn để tỏa sáng

Hai bên hành lang của Bồ Đào Nha luôn bị đôi cánh Joshua Kimmich và Robin Gosens của Đức khoét sâu. Chưa kể họ còn nhận được sự hỗ trợ của Havertz, Muller và Gnabry. Thế nhưng, ngay cả khi nhận thấy ý đồ của đối thủ Joachim Low, HLV Fernando Santos vẫn không tìm phương án chi viện cho cặp Semedo - Guerreiro, và các bàn thua cứ đến như một lẽ tất yếu. Thậm chí, hai cầu thủ đá chính của tuyển Đức là Kimmich và Gosens còn phối hợp với nhau để ghi bàn phút 60 (Gosens ghi bàn, Kimmich kiến tạo).

Nhưng bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn. Hai hậu vệ vốn đã chơi cực kỳ ổn định của nhà đương kim vô địch EURO là Ruben Dias và Raphael Guerreiro trải qua một ngày đen đủi cực đại khi thay nhau đá phản lưới nhà. Với đẳng cấp của Dias và sự thấu hiểu bóng đá Đức của Guerreiro, lẽ ra họ phải là những người đóng vai trò điểm tựa cho toàn đội.

Gosens hay còn người Đức may

Dấu hiệu may mắn của ĐT Đức thể hiện rõ rệt qua cú sút xa trúng cột dọc của Renato Sanches ở phút 79. Khi đó, tỷ số đang là 2-4. Cú nã đại bác của cầu thủ vào thay người bên phía Bồ Đào Nha hoàn toàn khuất phục thủ môn Manuel Neuer. Thế nhưng, bóng lại tìm đến trúng cột dọc. Nếu đó là bàn thắng rút ngắn xuống còn 3-4 thì với khoảng thời gian còn lại, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Các cầu thủ trẻ của tuyển Đức có một ngày thi đấu thành công

Các cầu thủ trẻ của tuyển Đức có một ngày thi đấu thành công

Có may mắn song hành, các tuyển thủ Đức trải qua một ngày thi đấu tuyệt hay. Nổi bật nhất trong số 16 cầu thủ Đức ra sân trận này đương nhiên phải là Robin Gosens. Cầu thủ chơi ở hành lang trái này góp dấu giày trong hầu hết các bàn thắng của tuyển Đức. Không ngạc nhiên khi anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, dù rời sân từ phút 62.

Trận này, Gosens có 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, 1 lần khiến Dias phản lưới và hàng loạt pha hãm thành chất lượng. Sự xuất sắc của Gosens - cầu thủ chỉ bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế từ tháng 9/2020 với ĐT Đức, cũng chính là hình ảnh nổi bật về sự thành công mà “Die Mannschaft” đã thể hiện trong màn so kè đêm qua.

Kế hoạch xây dựng một ĐT Đức trẻ trung, giàu sức chiến đấu, tốc độ và sự táo bạo mà HLV Joachim Low theo đuổi hậu World Cup 2018 đang dần cho trái ngọt. Trong tay HLV Low lúc này là dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng kết hợp với số ít các cầu thủ cựu binh, cung cấp kinh nghiệm và bản lĩnh cần thiết.

Độ tuổi trung bình của ĐT Đức tại vòng chung kết EURO 2020 là 27,5; trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình của dàn sao Bồ Đào Nha (27,9). Cũng nhờ vậy, Đức chơi thứ bóng đá táo bạo hơn, tốc độ hơn và khó lường hơn. Đây là một phần nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha trở tay không kịp, cuối cùng chuốc lấy thất bại nặng nề.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Pogba dở chứng khiến MU điêu đứng: Tỏa sáng ở EURO, không gia hạn hợp đồng

Paul Pogba vẫn đang chơi tốt tại vòng chung kết EURO 2020, các fan MU nhờ vậy một phen nở mày nở mặt. Thế nhưng, vui chưa...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN