Tin nóng EURO 25/6: Eriksen đã tới thăm ĐT Đan Mạch

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 00:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngay sau khi xuất viện, tiền vệ Christian Eriksen đã tới thăm toàn đội Đan Mạch trước vòng 1/8 EURO 2020.

  

Eriksen đã tới thăm ĐT Đan Mạch

Theo tiết lộ từ thủ thành Kasper Schmeichel, tiền vệ Christian Eriksen đã tới thăm toàn đội Đan Mạch ngay sau khi được xuất viện. Cầu thủ người Đan Mạch bị đột quỵ ngay trên sân trong trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 và đã có khoảnh khắc "chết tạm thời". Rất may, với sự cứu chữa tận tình của các nhân viên y tế tiền vệ này đã bình phục hoàn toàn. 

Chuyên gia y tế cộng đồng yêu cầu ĐT Anh không đặc cách

Hiện tại, Mason Mount và Ben Chillwell vẫn đang bị cách ly khỏi các đồng đội do tiếp xúc gần với Billy Gilmour, cầu thủ nhiễm Covid-19 của Scotland. Các chuyên gia y tế cộng đồng khuyến cáo Liên đoàn bóng đá Anh và ĐT Anh không được đặc cách cho hai cầu thủ rời khu cách ly bởi nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Báo Ý lo trọng tài Anthony Taylor thiên vị Áo

Ngay sau khi biết trọng tài chính của trận đấu Ý - Áo là Anthony Taylor, tờ Corriere dello Sport của Italia phản ứng rất dữ dội. Họ cho rằng Anthony Taylor có thể xử không có lợi cho ĐT Ý theo lệnh của Thủ tướng Anh, Boris Johnson vì muốn chung kết EURO 2020 diễn ra tại Anh thay vì Ý. 

ĐT Anh tranh vé vào tứ kết EURO với ĐT Đức: Neville khuyên HLV Southgate bỏ Foden

Nhận định về trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Đức ở vòng 1/8 EURO 2020, cựu hậu vệ MU Gary Neville cho rằng đội tuyển Anh không nên sử dụng Phil Foden. Thay vào đó, ông đã khuyên HLV Gareth Southgate dùng bộ đôi Raheem Sterling - Bukayo Saka. Ở trung tâm hàng tiền vệ, cựu thủ quân "Quỷ đỏ" vẫn chọn bộ đôi Declan Rice - Kalvin Phillips.

Phil Foden (trái) đã chơi kém thuyết phục ở 2 trận đấu mà anh được ra sân đấu ĐT Croatia và ĐT Scotland ở EURO 2020

Phil Foden (trái) đã chơi kém thuyết phục ở 2 trận đấu mà anh được ra sân đấu ĐT Croatia và ĐT Scotland ở EURO 2020

Rashford quyết tâm viết lại lịch sử cùng ĐT Anh

Lần gần nhất ĐT Anh và ĐT Đức gặp nhau ở một trận knock-out là vòng 1/8 World Cup 2010 với chiến thắng cách biệt 4-1 dành cho "Đại bàng sông Rhine". Lúc này, Anh đang được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng yếu tố lịch sử cũng khiến người của "Tam Sư" phải lo lắng.

Tuy nhiên, Marcus Rashford lại tỏ ra rất bình thản. Chân sút thuộc biên chế MU hạ quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày buồn trước Đức: "Chúng tôi đã sẵn sàng để trở thành một phần của lịch sử. Toàn đội chỉ tập trung hết sức để giành chiến thắng ở trận đấu này".

"Nếu thắng, chúng tôi sẽ ghi tên mình vào lịch sử và tập thể tuyệt vời này sẽ được nhớ mãi. Không có gì phải sợ hãi quá khứ. Bạn không thể quay lại và thay đổi lịch sử mà chỉ có thể làm thế với trận đấu sắp tới. Để vô địch, chúng tôi phải đánh bại những đối thủ mạnh nhất, đơn giản vậy thôi”.

Pogba nhuộm tóc đen - trắng, phủ nhận muốn tái hợp Juventus

Trong những chia sẻ sau trận Pháp hòa Bồ Đào Nha 2-2, Paul Pogba lại một lần nữa lấp lửng về tương lai. Ngôi sao thuộc biên chế MU cười và trả lời khi được hỏi về kiểu tóc nhuộm "màu Juventus": "Hôm nay tóc tôi có màu đen và trắng như màu áo Juventus ư? Tôi đã chờ câu hỏi này sẽ đến. Giờ tôi không nghĩ về tương lai mà chỉ tập trung vào EURO. Các bạn cũng biết đấy, tóc tôi thường xuyên thay đổi mà".

Người hùng ĐT Đức cảnh báo đồng đội

Ngôi sao ghi bàn thắng quyết định giúp Đức hòa Hungary 2-2 và giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020, Leon Goretzka tỏ ra rất không hài lòng vì đội nhà liên tục mắc sai lầm.

Tiền vệ 26 tuổi cảnh báo đồng đội: “Sau khi tỉ số là 1-1, chúng tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua thứ 2 gần như ngay lập tức. Đức không bao giờ có thể để điều này xảy ra nếu muốn đạt được thành tích gì đó tại EURO. Dù vậy, chúng tôi cũng không nghi ngờ bản thân và có sự tự tin lớn”.

Đấu ĐT Thụy Sĩ, ĐT Pháp gặp nỗi lo hàng thủ

ĐT Pháp sẽ đụng độ Thụy Sĩ, đối thủ được đánh giá ở thế “cửa dưới” tại vòng 1/8 vào đêm thứ Hai tuần tới (28/6). Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps đang phải đối mặt cơn đau đầu về mặt nhân sự ở vị trí hậu vệ trái. Sự lựa chọn số 1 của chiến lược gia 52 tuổi, Lucas Hernandez đã dính chấn thương đầu gối và phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Người vào thay anh, Lucas Digne cũng chỉ có thể góp mặt vỏn vẹn 6 phút.

Nguồn tin uy tín hàng đầu tại Pháp, RMC Sport tiết lộ vấn đề của Lucas Hernandez không đơn giản và khả năng rất cao là anh sẽ không kịp bình phục cho trận đấu với Thụy Sĩ. Trường hợp của Digne thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Rất có thể Digne đã phải nói lời chia tay EURO 2020 bởi chấn thương gân kheo. Trong trận hòa Bồ Đào Nha, sau khi mất cả hai hậu vệ trái, HLV Deschamps đã phải “chữa cháy” bằng tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot trong suốt hơn 30 phút cuối.

Theo báo giới Pháp, nếu cả Lucas Hernandez lẫn Digne vắng mặt, HLV Deschamps có thể sẽ tính đến việc đưa hậu vệ phải Benjamin Pavard sang cánh trái. Ngoài ra, còn có khả năng các tiền vệ trung tâm như Rabiot hoặc thậm chí N’Golo Kante sẽ bị kéo xuống đá tạm ít nhất 1 trận.

Rio Ferdinand chọn Kante xuất sắc nhất EURO

ĐT Pháp vẫn đang chơi hay và giữ vững vị thế của 1 trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Một trong những người chơi nổi bật nhất trong dàn sao của đội bóng áo Lam chính là tiền vệ Kante. Huyền thoại bóng đá Anh Rio Ferdinand cho rằng ngôi sao đang khoác áo Chelsea chính là cầu thủ hay nhất cho đến lúc này của EURO năm nay.

Phát biểu trên đài truyền hình BBC, Rio Ferdinand chia sẻ: "Tôi muốn nói rằng, Kante là cầu thủ hay nhất tại giải đấu này, nếu không muốn nói là trên toàn châu Âu. Lối chơi của Kante luôn khiến cho bạn phải ngạc nhiên. Tất cả chúng ta đều biết rõ về Kante, nhưng có những yếu tố đặc biệt trong lối chơi của cậu ấy, như khi Kante bỗng dưng xuất hiện ở những chỗ ít ai ngờ tới vì cậu ấy quá nhanh, cậu ấy có thể phán đoán mọi tình huống trên sân và có mặt đúng lúc. Giá trị của Kante là không thể phủ nhận".

Ngôi sao tuyển Đức Robin Gosens từng thi trượt cảnh sát

Lúc mới đầu, hậu vệ tuyển Đức đang tỏa sáng tại EURO 2020 đăng ký vào lực lượng cảnh sát vùng Rheinland-Pfalz. Sau khi vượt qua được nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt, đến vòng cuối cùng Gosens đã không được nhận bởi 2 chân anh … chênh lệch nhau 0,5mm. Sau khi trượt cảnh sát, Gosens quyết tâm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, và đã có được những thành công nhất định, trước khi bùng nổ ở EURO năm nay.

Tờ báo nổi tiếng của Pháp hứng "gạch đá" vì chấm điểm Ronaldo thấp 

Ở trận Bồ Đào Nha hòa Pháp 2-2, siêu sao Cristiano Ronaldo là người ghi cả 2 bàn thắng cho "Seleccao". Tuy nhiên, sau trận, CR7 chỉ được tờ L'Equipe của Pháp chấm điểm 6 trên 10 điểm. Chứng kiến thần tượng của mình bị chấm điểm thấp, các fan của Ronaldo đã tỏ ra không hài lòng.

Ronaldo chỉ được tờ L'Equipe chấm 6 điểm dù ghi 2 bàn vào lưới Pháp

Ronaldo chỉ được tờ L'Equipe chấm 6 điểm dù ghi 2 bàn vào lưới Pháp

Một fan bức xúc: “Anh ấy đã ghi cả 2 bàn thắng cho BĐN nhưng chỉ được chấm điểm 6, thật khó tin”, một người khác viết thêm: “Không hiểu họ chấm điểm dựa theo tiêu chí gì, tôi nghĩ với màn trình diễn của mình Ronaldo xứng đáng được chấm điểm 9/10”. Một CĐV khác thề sẽ bỏ đọc báo: “Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ đọc thêm bài nào của tờ báo này”.

Đội tuyển Anh có lợi thế cực lớn ở vòng knock-out

Dù không phải là quốc gia đứng ra đăng cai toàn bộ các trận đấu ở EURO năm nay, nhưng Anh lại đang là đội được chơi trên sân nhà nhiều nhất trong số các đội tham dự. "Tam sư" sẽ chơi trận đấu vòng 1/8 trên sân Wembley gặp ĐT Đức. Nếu thắng, họ sẽ tạm chia tay London để đến thi đấu tứ kết tại Rome. Nếu tiến sâu hơn, thầy trò HLV Southgate sẽ tiếp tục được đá trên sân nhà Wembley ở bán kết và chung kết. Rõ ràng đó sẽ là động lực rất lớn để tuyển Anh có thể làm nên điều kỳ diệu ở giải đấu năm nay.

BTC ra luật mới sau hành động bỏ chai bia của Pogba

Cách đây vài ngày, Paul Pogba trong 1 buổi họp báo đã bỏ chai bia ra khỏi khu vực bàn phía trước mặt, cho dù đó là hãng bia của nhà tài trợ. Lý do là bởi Pogba là cầu thủ theo đạo Hồi và không sử dụng những thức uống có chứa cồn như bia rượu. Hành động đó của Pogba đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cầu thủ cũng theo đạo Hồi như anh.

Mới đây nhất BTC của EURO 2020 đã ra quyết định sẽ không để bất kỳ 1 chai bia hoặc nước có cồn nào trước mặt các cầu thủ hay HLV theo đạo Hồi nếu họ tham dự buổi họp báo.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

10 kỷ lục sau vòng bảng EURO 2020: Ronaldo vui buồn lẫn lộn

Vòng bảng EURO 2020 đã khép lại, tạo nên 10 kỷ lục ấn tượng sau 36 trận đấu đã diễn ra.

Chia sẻ
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN