Thủ môn Pickford dễ báo hại ĐT Anh, Italia mừng thầm trước chung kết

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 10:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thủ thành số 1 của ĐT Anh, Jordan Pickford đang gây tranh cãi lớn khi liên tục mắc những sai sót ở trận bán kết gặp Đan Mạch.

  

Cú sút phạt thành bàn của ĐT Đan Mạch vào lưới ĐT Anh (Nguồn VTV)

ĐT Anh đã đánh bại Đan Mạch ở trận bán kết EURO 2020 với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Đây là lần đầu tiên "Tam Sư" giành quyền vào chơi ở một trận chung kết EURO. Trong niềm vui của ĐT Anh, người ta vẫn nhận ra những điểm yếu cố hữu và rất khó để thay đổi trong "một sớm một chiều". Một trong số đó có lẽ là vị trí trấn giữ khung thành, nơi Jordan Pickford đang cho thấy sự thiếu tập trung ở những trận cầu quan trọng.

Pickford thiếu tập trung trong tình huống sút phạt của Đan Mạch

Pickford thiếu tập trung trong tình huống sút phạt của Đan Mạch

Bước vào chiến dịch EURO năm nay, HLV Gareth Southgate đã đặt niềm tin vào thủ môn thuộc biên chế Everton, Jordan Pickford. Đây là điều dễ hiểu bởi ngoài kinh nghiệm khoác áo ĐT Anh, Pickford có lẽ là sự lựa chọn khả dĩ nhất nếu đem so sánh với những cái tên còn lại.

Đáp lại sự tin tưởng từ ông thầy của mình, Pickford đã chơi tốt và trở thành một trong những thủ môn đáng xem nhất tại vòng bảng. Người gác đền của Everton góp công lớn với chiến tích không để thủng lưới bàn nào của "Tam Sư" trước khi trận bán kết gặp Đan Mạch diễn ra.

Tuy nhiên, bàn thua đầu tiên của ĐT Anh lại bắt nguồn từ một pha bóng mà theo nhiều chuyên gia, Pickford đã có phần chủ quan và chậm đứng vào vị trí cần thiết trong cú sút phạt không phải quá hiểm của Mikkel Damsgaard bên phía Đan Mạch.

Bàn mở tỷ số đến với Đan Mạch rõ ràng là một pha bóng tương đối bất ngờ bởi bóng không găm vào góc chữ A trong khi Pickford đã bay người hết cỡ bởi đứng quá lệch trong khung thành của ĐT Anh. Theo "người đặc biệt" Jose Mourinho, sự "thiếu tập trung" của Jordan Pickford đã thể hiện rõ trong hiệp 1 trận bán kết Euro 2020 và là một phần lý do giúp Đan Mạch có bàn thắng dẫn trước.

Thủ môn của Everton đã để thua bàn đầu tiên sau 5 trận giữ sạch lưới

Thủ môn của Everton đã để thua bàn đầu tiên sau 5 trận giữ sạch lưới

Sau 5 trận chơi ổn định trong khung gỗ, Pickford đã tỏ ra khá căng thẳng khi bước vào trận bán kết. Những tình huống phất bóng của thủ môn ĐT Anh thường đi ra biên hoặc bay quá mạnh so với vị trí của các đồng đội. 

Thậm chí, nhiều người còn chứng kiến khuôn mặt Pickford tỏ rõ sự lo lắng trong hiệp 1 với sức ép và khả năng pressing ấn tượng của Đan Mạch. "Jordan Pickford đã tỏ ra căng thẳng và thiếu tập trung. Tôi đã thấy sai lầm xuất hiện, nhưng có thể nói, Pickford không phải người duy nhất của ĐT Anh mắc lỗi ở trận đấu này", Mourinho chia sẻ trên talkSPORT.

Phát biểu trên ITV sau trận đấu, danh thủ Gary Neville cũng chỉ trích thủ môn này. Khi được hỏi liệu Pickford có thể làm tốt hơn không, cựu tuyển thủ Anh nói: "Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ chúng tôi đã phần nào dự đoán đúng khi lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra từ khi Pickford còn đang sắp xếp hàng rào chắn quả đá phạt".

Việc Pickford có vấn đề về tâm lý ở một trận cầu quan trọng đang là "điểm đen" khó có thể sửa chữa của ĐT Anh. Đây sẽ là một điểm yếu mà ĐT Italia có thể khai thác nhằm hướng tới việc đánh bại "Tam Sư" ở trận chung kết EURO năm nay.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi ngờ âm mưu đưa ĐT Anh vào chung kết, CĐV ”Tam Sư” lo ngại sức mạnh Italia (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Việc ĐT Anh giành vé vào chung kết đã gây rất nhiều tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng "Tam Sư" đã được dàn xếp...

Chia sẻ
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Anh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN