Sốc: ĐT Anh thua 4 trận bán kết giải lớn gần nhất, có ôm hận ở EURO?

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 10:46 AM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Anh có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi đối đầu ĐT Đan Mạch ở trận bán kết 2 tại EURO 2020 rạng sáng 8/7 sắp tới. Nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều lần “Tam Sư” lỡ hẹn chung kết các giải đấu lớn dù họ được đánh giá là cửa trên so với đối thủ.

  

Video Gareth Southgate từng sút hỏng một quả luân lưu khiến ĐT Anh thua đau ĐT Đức ở bán kết EURO 1996:

ĐT Anh bất bại trên con đường vào bán kết EURO 2020 khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận đã qua. Đối thủ sắp tới của thầy trò Gareth Southgate tại vòng bán kết sẽ là “hiện tượng” Đan Mạch. Màn so tài đáng chờ đợi này sẽ diễn ra lúc 2h rạng sang 7/7 (giờ Việt Nam).

ĐT Anh ở vào nhánh đấu rất thuận lợi trong tham vọng tiến vào chung kết và đăng quang chức vô địch EURO năm nay trên sân nhà Wembley

ĐT Anh ở vào nhánh đấu rất thuận lợi trong tham vọng tiến vào chung kết và đăng quang chức vô địch EURO năm nay trên sân nhà Wembley

ĐT Anh được đánh giá cao hơn khi đang có phong độ tốt, sở hữu đội hình toàn sao và thậm chí còn được chơi trên sân nhà Wembley trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Nhưng ĐT Đan Mạch cũng chẳng phải dạng vừa. Trong quá khứ, “Những chú lính chì dũng cảm” từng gây sốc khi vô địch EURO 1992 dù họ chỉ được đến Thụy Điển phút chót nhờ suất vé vớt thay thế ĐT Liên bang Nam Tư (cũ).

Đan Mạch tại EURO 2020 sớm phải chia tay Christian Eriksen vì một cơn ngừng tim khiến anh suýt đột tử. Nhưng đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã và đang chơi tốt dần lên. “Thùng thuốc súng Bắc Âu” hoàn toàn có thể thể gây sốc cho ĐT Anh ngay tại Wembley rạng sáng 8/7 sắp tới.

ĐT Anh từng gặp rất nhiều cú sốc tại bán kết các giải đấu lớn (EURO và World Cup) khi họ chỉ thắng được 1 trong 5 trận thuộc vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất của những sân chơi danh giá này.

ĐT Anh đã thua 4/5 lần vào bán kết các giải đấu lớn ở World Cup và EURO, trong đó có 4 lần gần nhất từ năm 1968 đến năm 2018

ĐT Anh đã thua 4/5 lần vào bán kết các giải đấu lớn ở World Cup và EURO, trong đó có 4 lần gần nhất từ năm 1968 đến năm 2018

Đó là khi “Tam Sư” đánh bại ĐT Bồ Đào Nha 2-1 năm 1966 ở bán kết World Cup nhờ cú đúp của huyền thoại Bobby Charlton. Đó cũng là giải đấu mà người Anh đã thắng Tây Đức 4-2 tại chung kết để đăng quang ngôi vô địch thế giới ngay trên sân Wembley (cũ), danh hiệu lớn đầu tiên và duy nhất của họ tính đến nay trong lịch sử.

Hai năm sau, ở bán kết EURO 1968, tuyển Anh đã thua đau ĐT Liên bang Nam Tư (cũ) 0-1 khi để cho cầu thủ chạy cánh trái Dragan Dzajic chọc thủng lưới khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 4 phút.

Đến bán kết World Cup 1990 ở Italia, ĐT Anh đã hòa kình địch Tây Đức 1-1 trong thời gian hiệp chính và hiệp phụ trước khi “Tam Sư” thất bại cay đắng 3-4 trong loạt đấu luân lưu định mệnh.

Nỗi buồn tê tái của người Anh khi thua Tây Đức trong loạt sút luân lưu ở bán kết World Cup 1990

Nỗi buồn tê tái của người Anh khi thua Tây Đức trong loạt sút luân lưu ở bán kết World Cup 1990

Đúng 6 năm sau, ĐT Anh “dẫm lại vết xe đổ” của chính họ. Tại bán kết EURO 1996, tuyển Anh lại hòa tuyển Đức 1-1 sau hơn 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ. Đến loạt “đấu súng” luân lưu, “Tam Sư” lại thất bại 5-6 và nhìn đối thủ truyền kiếp thêm một lần bước vào chung kết tranh ngôi vương châu Âu.

Gareth Southgate chính là người đã sút hỏng quả luân lưu cuối cùng khi ĐT Anh lại gục ngã trước ĐT Đức ở bán kết EURO 1996 trên chính sân nhà Wembley 

Gareth Southgate chính là người đã sút hỏng quả luân lưu cuối cùng khi ĐT Anh lại gục ngã trước ĐT Đức ở bán kết EURO 1996 trên chính sân nhà Wembley 

Lần gần nhất ĐT Anh vào đến bán kết một giải đấu lớn chính là ở World Cup 2018 trên đất Nga. Nhưng họ đã thua ngược cay đắng ĐT Croatia 1-2 khi 2 hiệp phụ khép lại. Và người dẫn dắt ĐT Anh khi đó chính là HLV hiện tại, ông Gareth Southgate.

ĐT Anh từng thua ngược ĐT Croatia 1-2 khi "nếm trái đắng" trong hiệp phụ trận bán kết World Cup 2018

ĐT Anh từng thua ngược ĐT Croatia 1-2 khi "nếm trái đắng" trong hiệp phụ trận bán kết World Cup 2018

Liệu người Anh có chấm dứt mạch thua 4 trận bán kết các giải đấu lớn liên tiếp từ năm 1968 đến nay để lần đầu tiên lọt vào chung kết EURO hay “Thùng thuốc súng” Đan Mạch sẽ thêm một lần gây sốc sau kỳ tích năm 1992? Câu trả lời sẽ chỉ đến sau khi màn đọ sức ở Wembley rạng sáng 8/7 khép lại.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Harry Kane lập một loạt kỷ lục sau tứ kết EURO, chờ nối gót huyền thoại Paolo Rossi

Với cú đúp bàn thắng quan trọng giúp ĐT Anh vùi dập ĐT Ukraine để tiến vào bán kết EURO năm nay, Harry Kane xứng đáng là...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ The Sun) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN