ĐT Italia thắng Anh, vô địch EURO 2020: SAO nào tỏa sáng nhất ở chung kết?

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 07:43 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong chiến công rực rỡ của ĐT Italia khi thắng ĐT Anh ở trận đấu quyết định chức vô địch EURO rạng sáng 12/7, một người hùng của "Azzurri" đã xuất hiện để kéo thầy trò Roberto Mancini từ vực thẳm lên đến thiên đường nhờ sự tỏa sáng trong những thời khắc quyết định trận chung kết

  

Video 2 dấu ấn nổi bật của trung vệ Leonardo Bonucci ở trận chung kết EURO 2020 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Rạng sáng nay (12/7), ĐT Italia đã ngăn ĐT Anh có chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử và khiến "Tam Sư" nối dài nỗi đau 55 năm không giành được danh hiệu lớn trong trận chung kết hấp dẫn trên sân Wembley (London). "Azzurri" đã thắng 3-2 trong loạt luân lưu định mệnh sau khi họ hòa 1-1 với đội chủ nhà trong thế sớm bị đối thủ dẫn trước ở hiệp chính.

Leonardo Bonucci gỡ hòa và mở ra chiến thắng đáng nhớ của ĐT Italia trước ĐT Anh ở trận chung kết EURO 2020

Leonardo Bonucci gỡ hòa và mở ra chiến thắng đáng nhớ của ĐT Italia trước ĐT Anh ở trận chung kết EURO 2020

Nổi bật nhất trong màn lội ngược dòng ấn tượng đó của thầy trò HLV Roberto Mancini chính là ngôi sao Leonardo Bonucci. Chính trung vệ thuộc biên chế Juventus đã có pha đá bồi cận thành kịp thời ở phút 67 để gỡ hòa cho người Ý khi họ sớm bị Luke Shaw chọc thủng lưới.

Đáng chú ý, Leonardo Bonucci (34 tuổi 71 ngày) vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận chung kết EURO, phá kỷ lục của cựu tiền đạo ĐT Tây Đức Bernd Hölzenbein vào năm 1976 (30 tuổi 103 ngày).

Không chỉ có vậy, Bonucci cùng người đá cặp ăn ý Giorgio Chiellini đã cùng nhau phong tỏa tối đa 2 mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía ĐT Anh: Harry Kane và Raheem Sterling.

Theo thống kê của trang Opta Joe, Kane thậm chí vừa có lần thứ 2 trong 61 trận khoác áo ĐT Anh không có bất cứ một cú dứt điểm hay một tình huống tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, Sterling cũng không thể gây bất ngờ trong tình huống đột phá vào vòng cấm của ĐT Italia ở phút 48 khi bị "lão tướng" Bonucci khóa tay đầy kinh nghiệm khi truy cản anh.

Vẫn chính là Bonucci sút thành công một quả luân lưu góp công giúp đoàn quân áo thiên thanh đánh bại ĐT Anh để đăng quang chức vô địch EURO năm nay.

Với màn trình diễn xuất sắc vừa qua trên sân Wembley, Bonucci đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở trận chung kết EURO 2020. Chung nhận định ấy, trang Whoscored cũng chọn trung vệ mang áo số 19 là người chơi hay nhất với mức 7,9 điểm trên thang điểm 10 tối đa.

Bonucci công thủ toàn diện và xứng đáng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận chung kết EURO năm nay

Bonucci công thủ toàn diện và xứng đáng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận chung kết EURO năm nay

Người đồng đội của Bonucci là thủ thành Gianluigi Donnarumma cũng rất đáng ngợi khen. Tân binh của PSG đã cản phá được 2 cú sút luân lưu của Jadon Sancho và Bukayo Saka để giúp ĐT Italia tìm lại niềm vui đăng quang chức vô địch EURO sau 53 năm mòn mỏi chờ đợi.

Đáng nể ở chỗ, theo Opta Joe, "Gigi" Donnarumma đã chiến thắng trong cả 5 trận đấu cùng đội bóng của mình thi đấu luân lưu với các đối thủ (ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB cũ AC Milan). 

Nguồn: [Link nguồn]

Italia vô địch EURO: Báo Anh sốc nặng, báo Ý ngợi ca 2 người hùng

ĐT Italia đã có chức vô địch EURO 2020 vô cùng kịch tính sau màn đấu luân lưu nghẹt thở với đội chủ nhà Anh. Báo chí...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN