Anh ngược dòng hạ Đan Mạch vào chung kết EURO: Sterling khẳng định không ăn vạ

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 08:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sterling khẳng định mình không hề ăn vạ trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của ĐT Anh trước Đan Mạch.

  

Tình huống ĐT Anh được hưởng phạt đền (Bản quyền VTV):

ĐT Anh đã ngược dòng đánh bại Đan Mạch 2-1 trong 120 phút của trận bán kết EURO 2020. Đan Mạch mở tỉ số bằng cú sút phạt tuyệt đẹp của Damsgaard ở phút thứ 30. Nhưng "Tam Sư" gỡ hòa chỉ 9 phút sau đó nhờ pha đá phản lưới nhà của đội trưởng Simon Kjaer.

Kane ghi bàn quyết định giúp ĐT Anh vào chung kết

Kane ghi bàn quyết định giúp ĐT Anh vào chung kết

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, đoàn quân của HLV Gareth Southgate được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi sau khi Raheem Sterling bị ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Harry Kane thực hiện cú sút bị thủ môn Schmeichel cản phá nhưng đội trưởng của "Tam sư" vẫn kịp thời đá bồi thành công ấn định tỷ số 2-1.

Sau trận đấu, Sterling chia sẻ: “Chúng tôi đã gặp khó khăn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi để thủng lưới tại giải đấu và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thể hiện tinh thần tốt để trở lại và giành chiến thắng trong trận đấu. Chúng tôi biết rằng với đôi chân của mình, sự quyết liệt và sức mạnh, cuối cùng chúng tôi sẽ hạ gục họ”.

Còn về quả phạt đền gây tranh cãi, cầu thủ của Man City giải thích: “Tôi đã đi bóng vào vòng cấm và cầu thủ bên phía Đan Mạch đã đưa chân phải ra khiến tôi bị ngã nên đó là một quả phạt đền. Thật đáng buồn nếu ai đó cho rằng tôi đã cố tình ăn vạ”.

Trong khi đó, HLV Southgate nói: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đó là một cơ hội tuyệt vời để giành chức vô địch. Chúng tôi biết nó sẽ không dễ dàng. Chúng tôi đã nói với người chơi rằng một lúc nào đó chúng tôi sẽ phải quay trở lại sau những thất bại... điều hài lòng nhất là chúng tôi đã mang đến cho người hâm mộ và đất nước của chúng tôi một đêm tuyệt vời và cuộc hành trình sẽ tiếp tục trong 4 ngày nữa.

Trận chung kết là phải giành chiến thắng, chúng tôi phải đoán kết lại, chuẩn bị chu đáo, đêm nay đã khiến chúng tôi mất rất nhiều về thể chất và tinh thần. Italia cũng đã trải qua điều đó vào đêm qua, vì vậy họ có thêm 1 ngày để hồi phục, chúng tôi sẽ nghĩ về trận chung kết trên đường về nhà.

Italia là một đội rất mạnh, tôi đã nghĩ như vậy trong vài năm qua. Họ đã thể hiện phong độ tuyệt vời, họ có những chiến binh ở hàng phòng ngự, những người đã vượt qua mọi thứ, đó là một trận đấu đáng để mong đợi. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã có 3 trận đáng nhớ. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp cho đất nước”.

Cầu thủ được bầu xuất sắc nhất trận, Kane cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi bị thủng lưới ở giải đấu này. Sau khi bị dẫn trước 1-0, chúng tôi đã phản ứng rất tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu... Rõ ràng đó không phải là quả phạt đền theo ý muốn của tôi, nó đi thấp hơn tôi nghĩ nhưng nó đã bật lại về phía tôi... Chắc chắn đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được chức vô địch, chúng tôi còn một trận đấu nữa”.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Video Anh - Đan Mạch: Ngược dòng kịch tính, vỡ òa chiến tích lịch sử (Bán kết EURO)

(Video bóng đá Anh - Đan Mạch, bán kết EURO 2020) Đan Mạch không hổ danh là đội lọt vào tới bán kết EURO 2020, khi tạo ra...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN