Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm, xuân vận, cuộc di cư lớn nhất của con người trên thế giới đều diễn ra ở Trung Quốc. Năm 2023, cuộc xuân vận ở Trung Quốc ghi nhận hơn 2,09 tỷ lượt khách dịch chuyển.

Dịp năm mới là ngày lễ quốc gia lớn nhất và dài nhất của Trung Quốc, nó gây ra tình trạng căng thẳng về giao thông lớn nhất và dài nhất trên thế giới.

Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc - 1

3 lý do chính khiến cho kỳ xuân vận ở Trung Quốc trở nên đông đúc đến nghẹt thở, đó chính là đoàn tụ, nghỉ đông và du lịch.

Đoàn tụ

Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc - 2

Đối với hàng triệu người Trung Quốc, việc trở về quê hương đoàn tụ gia đình trong dịp năm mới là điều vô cùng thiêng liêng cho dù phải di chuyển một quãng đường xa.

Nghỉ đông

Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc - 3

Kỳ nghỉ Tết thường diễn ra cùng với kỳ nghỉ đông của sinh viên ở Trung Quốc. Lúc này, hàng triệu sinh viên trở về quê nhà gần như cùng một lúc. Đây cũng là thời điểm các nhân viên văn phòng và lao động nhập cư làm việc ở các thành phố lớn cách quê hương hàng trăm km trở về quê hương sau 1 năm làm việc. 

Du lịch

Trong những năm gần đây, du lịch đã trở thành một cách phổ biến để nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điều này càng gây thêm ùn tắc cho hệ thống giao thông.

Máy bay là lựa chọn tốt nhất

Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc - 4

Vì những lý do này, giao thông trên khắp đất nước Trung Quốc, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các điểm du lịch sẽ rất đông đúc, và các chuyến bay là lựa chọn tốt nhất. Vì hầu hết hành khách là người lao động nhập cư và sinh viên không đủ khả năng chi trả cho việc di chuyển bằng đường hàng không nên vận tải hàng không ở Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán. Máy bay là lựa chọn di chuyển tốt nhất và thường không bán hết vé. Đối với các chuyến bay quốc tế, tốt nhất bạn nên mua vé trước vì người Trung Quốc sống ở nước ngoài và sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học nước ngoài đều cố gắng mua vé trước để trở về nước trong kỳ nghỉ lễ và kỳ nghỉ đông của các trường đại học. .

Tàu hỏa - một thách thức lớn

Xuân vận, cuộc di cư hằng năm lớn nhất trên thế giới ở Trung Quốc - 5

Đối với người Trung Quốc, đường sắt là phương thức vận tải phổ biến nhất vì nó kết nối hầu hết các thành phố chính của Trung Quốc một cách nhanh chóng lại tương đối tiết kiệm, thuận tiện và an toàn. Mặc dù đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây nhưng vận tải đường sắt vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong mùa xuân vận.

Xe buýt đường dài - Không nên dùng

Đây có thể là lựa chọn cuối cùng của bạn nếu máy bay và tàu hỏa đã bán hết vé hoặc giá vé quá đắt. 

Các thành phố bận rộn nhất trong kỳ xuân vận

Trong mùa xuân vận 2016, 5 thành phố có số lượt khởi hành nhiều nhất là Quảng Châu, Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu.

5 thành phố có lượng hành khách đến nhiều nhất là Vũ Xương, Trùng Khánh, Thành Đô, Vũ Hán và Trịnh Châu.

10 tuyến đường bận rộn nhất là Bắc Kinh – Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh – Tây An, Bắc Kinh – Vũ Hán, Bắc Kinh – Trịnh Châu, Quảng Châu – Vũ Hán, Quảng Châu – Trùng Khánh, Quảng Châu – Trịnh Châu, Quảng Châu – Trường Sa, Thâm Quyến – Trịnh Châu và Thượng Hải – Tây An.

Nguồn: [Link nguồn]

Là thủ phủ của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Côn Minh được người bản địa mệnh danh là “Xuân Thành” - thành phố của mùa xuân với vô vàn vẻ đẹp khác nhau nên thu hút nhiều du khách Việt Nam tới ghé thăm hàng năm, nhất là vào mùa đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHẬT ANH (Theo globaltimes) ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN