Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dù nắng hay mưa, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng ngày vẫn đón hàng trăm lượt khách. Họ đến đến đây với chung một tâm nguyện, là tận tay thắp những nén hương để tỏ lòng thành kính với vị tướng tài ba này.

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, thuộc thôn Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách Đèo khoảng Ngang 6km về hướng Đông Nam.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên đồi.

Dù là ngày thường nhưng ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người đến thăm mộ Đại tướng. Những người đến đây, cho dù đường xa cách trở về thời gian, địa lý, nhưng với tâm nguyện một lần đứng trước anh linh của một vị tướng tài hoa của dân tộc, thể hiện lòng yêu thương, sự kính trọng của mình...

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2

Dù là ngày thường, nhưng ngay từ sáng sớm rất đông người đã đến khu mộ vị Đại tướng tài hoa của dân tộc.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3

Du khách đến viếng tại khu mộ Đại tướng, không được dâng hoa, đồ lễ, vàng mã.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 4

Người dân dâng hương, tỏ lòng thành kính trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 5

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 6

Tháp chuông trước mộ Đại tướng.

Từ trước năm 2013, Vũng Chùa - Đảo Yến vẫn còn là một địa danh khá xa lạ, ít người đến. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn nơi này làm nơi yên nghỉ cuối cùng, Vũng Chùa trở thành một trong những điểm đến mơ ước của nhiều người. Hầu như bất cứ ai khi đi qua đây, đều cố một lần vào thăm mộ Đại tướng.

Khi đến bất cứ ai cũng đều cảm nhận, đây là vùng đất rất yên bình, an lạc. Hướng ra biển Đông, nhưng Vũng Chùa rất kín gió vì được bao bọc bởi 3 hòn đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm. Vì vậy, đây cũng là nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của ngư dân.

Về Vũng Chùa - Đảo Yến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 7

Từ mộ Đại tướng nhìn ra biển.

Ngọn núi cao nhất Việt Nam bao nhiêu tuổi?

Cao tới 3.143 mét, Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam và cũng cao nhất trong ba nước Đông Dương nên còn được mệnh danh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hùng ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN