Sau hơn 3 thập kỷ, người dân Ấn Độ hào hứng khoe nhìn rõ dãy Himalaya cách xa 200km

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, người dân Ấn Độ hoàn toàn có thể nhìn được dãy núi Himalaya cách đó khoảng 200 km.

Hình ảnh rõ nét về Himalaya từ nhà dân Ấn Độ cách hơn 200 km

Hình ảnh rõ nét về Himalaya từ nhà dân Ấn Độ cách hơn 200 km

Theo tờ BP, người dân sống ở một số khu vực của Punjab, Ấn Độ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh dãy núi Himalaya trong vòng 30 năm qua.

Điều này xảy ra là do ô nhiễm không khí giảm đáng kể tại quốc gia tỷ dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh.

Người dân địa phương ở Jalandhar, Punjab, miền Bắc Ấn Độ, cách ngọn núi khoảng hơn 200 km nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngọn núi hùng vĩ.

Hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Twitter cùng với những lời bình không thể tin được hay ngoài sức tưởng tượng của người dân Ấn Độ.

Sau hơn 3 thập kỷ, người dân Ấn Độ hào hứng khoe nhìn rõ dãy Himalaya cách xa 200km - 2

Sau hơn 3 thập kỷ, người dân Ấn Độ hào hứng khoe nhìn rõ dãy Himalaya cách xa 200km - 3

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chụp dãy núi hùng vĩ Himalaya từ vị trí cách hơn 200 km

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chụp dãy núi hùng vĩ Himalaya từ vị trí cách hơn 200 km

Cựu ngôi sao môn cricket Ấn Độ Harbhajan Singh cũng đăng ảnh chụp một trong những dãy núi hùng vĩ nhất thế giới từ sân thượng nhà riêng: "Thật khó lòng hình dung được chuyện này. Rõ ràng chúng ta đã gây ô nhiễm môi trường tác động mạnh đến Trái đất".

Cựu ngôi sao môn cricket Ấn Độ Harbhajan Singh cũng thích thú đăng ảnh chụp từ sân thượng nhà riêng

Cựu ngôi sao môn cricket Ấn Độ Harbhajan Singh cũng thích thú đăng ảnh chụp từ sân thượng nhà riêng

Ấn Độ đang trải qua thời gian giãn cách xã hội, giới nghiêm trong 21 ngày để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Theo đó nhiều doanh nghiệp sản xuất dừng hoạt động, cấm tụ họp đông người, hạn chế phương tiện đi lại tham gia giao thông ... Những biện pháp này ngoài giảm nguy cơ lây lan virus corona còn giúp chất lượng không khí cải thiện đáng kể. Hệ thống núi Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất thế giới: các đỉnh cao trên 8.000 m, bao gồm cả đỉnh Everest.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh bức tường tuyết khổng lồ hút khách du lịch tại Nhật Bản

Tuyến đường Tateyama Kurobe Alps bao quanh toàn tường tuyết là một tuyến đường độc đáo và ngoạn mục xuyên qua dãy núi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN