Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời

Sự kiện: Du lịch Nhật Bản

Nếu có dự định tới Nhật Bản nhất định bạn không nên bỏ qua các lễ hội hoa dưới đây.

1. Cosmos Flower Festival

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 1

Địa chỉ: số 3173 Midoricho, Tachikawa, Tokyo

Nằm trong khuôn viên tuyệt đẹp của Công viên Showa Kinen, Cosmos Flower Festival được tổ chức vào mùa thu hằng năm. Bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài đến giữa tháng 11, lễ hội hoa Cosmos khiến người xem như lạc vào xứ sở thần tiên thực sự với những cánh đồng hoa bát ngát. Ngoài những bông hoa tuyệt đẹp, công viên còn có rừng cây, đường mòn để đạp xe cùng khu bảo tồn chim, đài phun nước cùng nhiều loài động vật khác.

2. Fuji Shibazakura Festival

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 2

Địa chỉ: Số 401-0337 Quận Yamanashi, Quận Minamitsuru, Fujikawaguchiko, Motosu

Lễ hội hoa độc đáo này của Nhật Bản diễn ra trong suốt thời gian hoa anh đào nở rộ vào tháng tư và tháng năm. Đây là khoảng thời gian xứ sở mặt trời mọc chìm đắm trong sắc hồng của hoa anh đào ở khắp mọi nơi. Dù có nhiều nơi để du khách ngắm hoa anh đào nhưng Fuji Shibazakura Festival chắc chắn là nơi bạn nên ghé thăm.

Với khoảng 800.000 cây hoa anh đào nở rộ cùng ngọn núi Phú Sĩ cao chót vót, lễ hội hoa Fuji Shibazakura chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp với không gian mênh mông tràn ngập hoa thơm.

3. Lễ hội hoa hướng dương Hokuryu

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 3

Địa chỉ: số 078-2511 143-2, Itaya, Hokuryu-cho, Uryu-gun, Hokkaido

Hokkaido nổi tiếng với đặc sản là sữa và những đồ ăn ngọt. Không chỉ có vậy, nơi đây còn được mệnh danh là thủ đô hoa hướng dương của Nhật Bản. Những bông hoa sắc vàng rực rỡ nở rộ vào mùa hè sẽ hút hồn du khách khi tới đây.

Diễn ra từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, lễ hội hoa hướng dương Hokuryu có khoảng 1,5 triệu bông hoa hướng dương mỗi năm. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm lễ hội này là vào tháng 8 khi hoa bắt đầu nở.

4. Lễ hội hoa bỉ ngạn

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 4

Địa chỉ: số 350-1251 Quận Saitama, Hidaka, Komahongo

Hoa bỉ ngạn được mệnh danh là hoa tử thần ở Nhật và Trung Quốc vì chúng chủ yếu mọc ở nghĩa trang. Lễ hội hoa bỉ ngạn được tổ chức ở công viên Kinchakuda, ở Hidaka, Saitama, không quá xa Tokyo. Trong lễ hội này còn có thêm hoa huệ tô điểm cho cánh đồng hoa đầy sắc màu khiến ai cũng mê đắm. Bạn có thể chiêm ngưỡng lễ hội hoa bỉ ngạn độc đáo khi đến Nhật vào cuối tháng 9.

5. Lễ hội hoa tử đằng tại Kawachi Fuji Garden

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 5

Đia chỉ: số 2 Chome-2-48 Kawachi, Phường Yahatahigashi, Kitakyushu, Quận Fukuoka

Kawachi Fuji Garden là địa điểm ngắm hoa tử đằng tuyệt vời nhất khi đến Nhật Bản. Nằm ở thành phố Kitakyushu thuộc tỉnh Fukuoka, công viên này thu hút hàng triệu khách du lịch từ tháng 4 đến tháng 5 hằng năm. Những cành hoa tử đằng nặng trĩu sà xuống đất với đủ màu sắc như đỏ, trắng, tím, xanh và hồng.

Để vào công viên này, bạn cần mua vé và chắc chắn ai cũng phải choáng ngợp khi vào đây.

6. Lễ hội hoa oải hương Farm Tomita

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 6

Địa chỉ: số 071-0704 Quận Hokkaido, Nakafurano Kisen Kita

Bên cạnh những bông hoa hướng dương rực rỡ, Hokkaido còn là nơi có những cánh đồng hoa oải hương đẹp nhất xứ sở mặt trời mọc. Nằm tại Farm Tomita, trong khu vực Nakafurano khiêm tốn về diện tích, Lễ hội hoa oải hương Farm Tomita là một sự kiện mùa hè thu hút rất nhiều khách du lịch và người dân tới chiêm ngưỡng.

Thời gian lý tưởng nhất để đến Lễ hội hoa oải hương Farm Tomita là vào tháng 7. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham quan cánh đồng Irodori với đủ loại hoa sặc sỡ rất thu hút.

7. Hitachi Seaside Park

Những lễ hội hoa rực sắc xuân ai cũng ao ước được đến 1 lần trong đời - 7

Địa chỉ: 312-0012 Quận Ibaraki, Hitachinaka, Mawatari

Nếu bạn vừa muốn thưởng thức vẻ đẹp các lễ hội hoa Nhật Bản lại không muốn bỏ lỡ mùa hoa anh đào thì có thể tới công viên Hitachi Seaside Park. Với rất nhiều loại hoa nở rộ quanh năm, bạn có thể thỏa sức thưởng lãm hoa thơm cảnh đẹp khi bước chân vào đây.

Nằm ở tỉnh Ibaraki, Hitachi Seaside Park có đến hơn 4,5 triệu cây hoa nemophila xanh nở rộ vào mùa xuân biến nơi đây thành biển hoa cực ấn tượng. Vào tháng 10, khuôn viên của công viên lại được phủ màu vàng rực và đỏ của các loại hoa cỏ.

Nhờ những thứ có 1-0-2 này mà ai cũng muốn du lịch Nhật Bản vào mùa đông

Không đông đúc, nhiều đặc sản là hai trong số nhiều điểm đặc biệt mà du khách chỉ có thể tận hưởng khi đến Nhật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Anh (Theo Culture Trip) ([Tên nguồn])
Du lịch Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN